Điệp Nông - Hưng Hà Kinh nghiệm mở rộng diện tích đậu tương trên đất hai lúa
Điệp Nông đã thực hiện thành công sản xuất 3- 4 vụ / năm. Ảnh Thành Tâm
Trong những năm gần đây, Điệp Nông đã thực hiện thành công sản xuất 3- 4 vụ / năm. Cây vụ đông đã trở thành vụ chính thứ 3 trong năm, đạt 100% diện tích đất canh tác, riêng cây đậu tương chiếm tới 330 ha. Điệp Nông đã gieo trồng đậu tương theo hướng tập trung thành vùng, tạo ra sản phẩm hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao được lãnh đạo Cục Trồng trọt, Viện Khoa học kỹ thuật Việt Nam và một số tỉnh...về thăm quan đánh giá cao.
Ông Trần Duy Mạc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Điệp Nông đẩy mạnh sản xuất vụ đông bắt đầu từ năm 2004, bằng việc xây dựng đề án sản xuất 3 -4 vụ / năm, với phương châm chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng nhanh mùa vụ. Xã đã tổ chức đi tìm và thăm quan các mô hình ở Hiệp hội thương mại giống cây trồng Việt Nam, các tỉnh lân cận như Hải Dương, Hưng Yên và một số địa phương trong tỉnh.
Qua việc thăm quan, xã đã đưa nhiều mô hình cây trồng về áp dụng vào địa phương, như ớt, ngô, dưa, khoai tây...Mặc dù các loại cây này đưa vào đều cho năng suất cao, giá trị lớn, nhưng cũng chỉ có một ít hộ theo làm, nên kế hoạch đưa vụ đông thành vụ chính thứ 3 không thực hiện được. Trong khi đó đồng ruộng nơi đây rất bằng phẳng và có hơn 100 ha đất bãi thuận lợi cho làm cây vụ đông với quy mô lớn, nhưng sau thu hoạch lúa mùa, ruộng đồng vẫn để không.
Trăn trở trước vấn đề này nên đội ngũ cán bộ xã nghe đâu có mô hình hay đều tổ chức đi thăm quan học tập. Và địa chỉ cần tìm cuối cùng đã thực hiện được, với mô hình gieo đậu tương gốc rạ ở Vị Xuyên (Hà TâyH) có thể áp dụng gieo trồng trên đất hai lúa ở Điệp Nông. Mới đầu xã làm thí điểm tại thôn Ngũ Đông, diện tích 20 ha và kết quả năng suất cho tương đối cao, đạt 50 – 60 kg /sào. Do gieo trồng đậu tương đơn giản, dễ chăm sóc, đầu tư vốn ít, thời gian sinh trưởng ngắn, có tác dụng cải tạo đất và cho giá trị kinh tế cao nên các hộ đã không ngừng mở rộng diện tích.
Năm 2005, gieo trồng đậu tương trên đất hai lúa đạt 180 ha; năm 2008, đạt 300 ha; năm 2009, tăng lên 330 ha. Theo tính toán của người dân, mỗi sào đậu tương đầu tư khoảng 150 nghìn đồng, khi thu hoạch cho giá trị từ 800 nghìn - 1 triệu đồng / sào. Hiện nay, gieo trồng đậu tương đông ở Điệp Nông đã trở thành nếp, cứ đến mùa vụ, nhà nhà ra ruộng để phủ kín đậu tương khắp các cánh đồng. ông Trần Minh Chiêu, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp cho biết một số kinh nghiệm để đưa cây đậu tương vào đất hai lúa: Do đậu tương là cây ưa ấm nên muốn mở rộng diện tích cần phải cơ cấu mùa vụ hợp lý.
Cụ thể, ngay từ vụ lúa xuân, lúa mùa, HTX đã xây dựng đề án sản xuất 100% bằng giống ngắn ngày, do đó quỹ đất luôn bảo đảm để vụ đông gieo trồng đúng lịch thời vụ. Khi bước vào sản xuất vụ đông, HTX và Hội nông dân xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc triển khai tổ chức thực hiện. Để làm chuyển biến nhận thức của nông dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cây vụ đông đem lại, HTX, Hội nông dân đã xây dựng những mô hình ngay trên các thôn làng để nông dân mắt thấy, tai nghe. Nhằm bảo đảm vụ đông thắng lợi toàn diện, HTX đã xác định khâu chọn giống, kỹ thuật canh tác và phải có hệ thống thủy lợi tốt.
Đối với làm thủy lợi, xã đã huy động nhân dân lao động xã hội chủ nghĩa, như năm 2006 thu hút 700 người tham gia, năm 2009 đã có gần 2 nghìn người tham gia, giải quyết được toàn bộ mương máng phục vụ tưới tiêu tốt cho vụ đông. Về chuẩn bị giống, HTX tập huấn, phổ biến cho nông dân tự trồng từ vụ hè, mỗi năm sản xuất được 32 - 34 tấn giống đậu tương, cung ứng đủ cho toàn bộ diện tích và xuất bán cho các xã lận cận. Các loại giống gieo trồng chủ yếu như đậu tương DT84, AK03, DT26...; kỹ thuật gieo trồng có 3 phương pháp, gồm gieo vãi, bỏ gốc rạ, gieo bằng máy.
Kinh nghiệm cho thấy gieo gốc rạ là tốt nhất, vì cây đậu rất cần độ ẩm vừa phải khi nẩy mầm, rễ cây ăn sâu khi không bơm nước, đồng thời dễ thoát nước khi mưa hoặc bơm nước quá, tạo thoáng khí cho bộ rễ phát triển và không bị bệnh lở cổ rễ. Với phương pháp gieo gốc rạ còn tận dụng được các độ tuổi tham gia sản xuất, kể cả các em học sinh đến những người già.Cây đậu tương được người dân ưa trồng còn bởi cải tạo đất tốt; khi đậu chín toàn bộ lá đều rụng xuống đất và các nốt sần ở gốc khi cắt đều để lại ruộng đã làm tăng độ mùn. Do đó vụ lúa xuân Điệp Nông đã giảm được 3 - 4 kg đạm / sào, nhưng lúa vẫn tốt.
Vụ đông 2010, Điệp Nông tiếp tục gieo trồng 330 ha đậu tương, chiếm 100% diện tích đất hai lúa; lúa mùa thu hoạch đến đâu sẽ được gieo trồng ngay tới đó; thời vụ gieo kết thúc trước 10/10/2010. Hiện nay, người dân rất phấn khởi để chuẩn bị bước vào sản xuất vụ đông, khi vụ hè vừa qua Điệp Nông đã trồng được 125 ha đậu tương giống, sản lượng đạt 210 tấn đem lại nguồn thu không nhỏ cho nhiều hộ gia đình. Hiện tại bà con chỉ để lại 40 tấn giống đậu tương gieo trồng vụ đông, số còn lại đã cung ứng cho tất cả các xã trong huyện với giá 15 nghìn đồng /kg. Với những kinh nghiệm trong nhiều năm gieo trồng cây đậu tương, giờ đây người dân ở Điệp Nông “ không ngại” diễn biến bất thường của thời tiết, sâu bệnh...đầy tự tin bước vào sản xuất vụ đông 2010.
Nguyên Bình
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam