Thứ 2, 19/05/2025, 10:18[GMT+7]

Thành công mô hình lúa lai Nam ưu 209 tại xã Tây Ninh

Thứ 4, 08/10/2014 | 08:15:09
2,046 lượt xem
Vụ mùa năm 2014,Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình kết hợp với Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam xây dựng mô hình lúa lai Nam ưu 209 quy mô 1ha tại cánh đồng thôn Đại Hữu (xã Tây Ninh, Tiền Hải).

Nam ưu 209 là giống lúa lai 3 dòng do Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam cung ứng, đã được Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình khảo nghiệm, trình diễn từ năm 2012 tại nhiều điểm như Thụy Thanh, Thụy Bình (Thái Thụy), Đông Hải (Quỳnh Phụ); Đông Phong, Phương Công (Tiền Hải). Đây là giống lúa lai cho năng suất, chất lượng cơm ngon, cấy được cả hai vụ xuân, mùa vì đặc điểm nổi trội là chống chịu tốt điều kiện ngoại cảnh, đặc biệt với đạo ôn vụ xuân, bạc lá vụ mùa. Vụ mùa năm 2014, giai đoạn đầu vụ thời tiết thuận lợi tuy nhiên khi lúa trỗ có mưa liên tục làm nhiều giống lúa mẫn cảm như BT7, T10, BC15, Tạp giao... bị bạc lá diện rộng song lúa Nam ưu 209 không bị bạc lá, bộ lá bền đến cuối vụ, năng suất ước đạt 62,5 tạ/ha. Bà Trần Thị Thấm, đại diện hộ xã viên xã Tây Ninh tham gia mô hình chia sẻ: Cấy giống Nam ưu 209 không phải phun đạo ôn cổ bông, không lo bệnh bạc lá như các ruộng khác, năng suất cũng rất khá.

Lãnh đạo địa phương cho biết đã từ lâu nông dân Tây Ninh không cấy lúa lai vụ mùa vì chỉ sợ bạc lá mặc dù vùng đất này chua trũng, kìm hãm các giống lúa khác rất khó phát triển. Đến nay Nam ưu 209 đã đáp ứng được thời gian sinh trưởng ngắn (105 ngày), khả năng chống đổ tốt (điểm 1), lá vũm lòng mo dầy, cứng. Đây là một trong những đặc điểm rất quan trọng để hạn chế bạc lá của giống lúa lai mới này.

Tại hội nghị đầu bờ tham quan mô hình lúa lai Nam ưu 209, ông Tô Xuân Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải lưu ý: Tiền Hải là vùng đất chịu ảnh hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu, hiện tượng xâm mặn và nước biển dâng. Do đó cần phát huy ưu thế của các giống lúa có năng suất, chất lượng, song quan trọng hơn cả là tính chống chịu để khắc phục khó khăn về thời tiêt, hạn chế tối đa rủi ro cho nông dân. Trong thời gian tới Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư sẽ tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật gieo cấy giống lúa lai mới này nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân các địa phương trong tỉnh.

   Mai Thị Thu Hương
(Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày