Chi Lăng Phát huy thế mạnh sản xuất cây rau màu giống
Nông dân xã Chi Lăng (Hưng Hà) chăm sóc cây rau màu giống.
Vụ đông năm 2014, xã Chi Lăng phấn đấu mở rộng diện tích cây vụ đông lên 113ha. Ðến nay, toàn xã đã trồng được hơn 70ha, trong đó đậu tương và ngô 15ha, cà chua 30ha, cây rau màu giống 10ha, còn lại là rau màu các loại… Khi được hỏi về hiệu quả của cây rau màu giống trên đồng đất Chi Lăng, ông Nguyễn Ðức Sinh, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp cho biết: Nghề sản xuất cây rau màu giống tại địa phương đã có từ rất lâu, người dân nơi đây cần cù trong lao động, giàu kinh nghiệm trong sản xuất; thời gian trồng cây rau màu giống ngắn, khả năng quay vòng trên một diện tích đất nhanh nên bà con nông dân thu được hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với cấy lúa.
Toàn xã hiện có gần 100 hộ gia đình sản xuất cây rau màu giống tập trung tại các thôn Quyết Thắng, Thống Nhất, Minh Khai, Tân Tiến. Về Chi Lăng những ngày này, đi qua những ruộng rau màu giống mới thấy được sự tỉ mỉ của người nông dân trong các công đoạn chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cây giống. Ông Nguyễn Văn Khoán, thôn Quyết Thắng tâm sự: Gia đình tôi làm nghề sản xuất cây rau màu giống đã hơn 20 năm. Trước đây chưa có những giống cây tốt nên hiệu quả kinh tế của nghề này rất thấp; những năm gần đây, nhờ đa dạng hóa cây trồng, gia đình tôi chuyên gieo trồng những loại rau và cây màu giống ngoại nhập như cà chua Mỹ, cà chua Ba Lan, bắp cải Nhật… Cây giống khỏe, cho năng suất cao, được nông dân các vùng lân cận ưa chuộng đặt hàng. Hiện gia đình ông Khoán trồng 6 sào rau màu giống và 8 sào lúa, hàng năm riêng việc bán cây rau màu giống đã đem lại cho gia đình ông hơn 30 triệu đồng.
Ngoài gia đình ông Khoán còn có rất nhiều hộ nông dân khác như gia đình ông Nguyễn Quý Chủy, Nguyễn Ðức Thoán (thôn Thống Nhất), ông Nguyễn Văn Khá, Nguyễn Văn Thu (thôn Quyết Thắng), có diện tích rau màu giống lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ nắm bắt được nhu cầu của thị trường nên trong những năm gần đây người dân Chi Lăng đã mạnh dạn đưa vào gieo trồng những loại cây rau màu giống ngoại nhập với ưu thế về chất lượng và năng suất như: giống su hào Nhật Bản trắng, bắp cải Nhật Bản, súp-lơ xanh Green Magic F1, cà chua Mỹ, cà chua Ba Lan… với thời gian canh tác trung bình từ 15 - 20 ngày có thể xuất bán.
Từ hiệu quả kinh tế của canh tác cây rau màu giống mang lại, trong những năm gần đây nông dân Chi Lăng, không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cây giống cho sản xuất vụ đông mà đã mở rộng quy mô sản xuất cây rau màu giống cho các mùa vụ trong năm. Bên cạnh những thành công, việc sản xuất và phát triển diện tích cây rau màu giống của bà con nông dân xã Chi Lăng còn gặp một số khó khăn. Ðây là nghề canh tác thủ công và tự phát của người dân nên xã không có chính sách hỗ trợ cho gần 100 hộ nông dân sản xuất cây rau màu giống. Bà con nông dân phải tự đầu tư 100% cho sản xuất với chi phí mua hạt giống ngoại nhập rất cao và tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Việc sản xuất cây rau màu giống của nông dân Chi Lăng còn mang nặng tính thủ công, manh mún, gặp nhiều rủi ro do các yếu tố bất lợi của thời tiết, sâu bệnh. Minh chứng cho điều này là trận mưa lớn cuối tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho diện tích cây giống nơi đây (do nông dân không sử dụng bạt che phủ trong sản xuất). Thêm vào đó, hệ thống thủy lợi nội đồng của xã đang trong giai đoạn hoàn thiện nên cũng ảnh hưởng đến công tác tưới, tiêu nước trong sản xuất nông nghiệp.
Ðể nghề sản xuất cây rau màu giống tại xã Chi Lăng phát triển bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, địa phương cần quy hoạch, đầu tư cho các vùng chuyên canh, đồng thời cùng nông dân chủ động tìm kiếm đối tác, thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đưa kinh tế địa phương phát triển vững chắc, từng bước xây dựng thành công nông thôn mới.
Trịnh Cường
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam