Thứ 5, 18/12/2025, 09:17[GMT+7]

Thu hàng chục triệu đồng từ cây bí xanh

Thứ 5, 13/11/2014 | 08:28:55
1,007 lượt xem
Anh Nguyễn Văn Lâm ở thôn Bản, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) làm nghề sản xuất đồ gỗ nên kinh tế gia đình thuộc diện khá. Tuy nhiên, anh vẫn coi trọng sản xuất vụ đông vì các loại cây màu vụ đông có thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu nhập gấp nhiều lần so với cấy lúa. Hàng năm, gia đình anh Lâm trồng từ 1 - 1,2 mẫu rau màu, thu nhập hàng chục triệu đồng.

Nông dân xã Phúc Khánh (Hưng Hà) khẩn trương gieo trồng cây vụ đông

Vụ đông năm nay, anh Lâm đã động viên gia đình trồng 1,5 mẫu bí xanh. Để gieo trồng kịp thời vụ, đầu tháng 9 anh chuẩn bị đất làm bầu cho cây với tỷ lệ 1 bùn + 2 phân chuồng hoặc trấu ủ mục rồi gieo bí xanh vào bầu. Những diện tích đất vàn, vàn cao, anh gieo bí xanh trực tiếp trên nền ruộng. Khi cây bí cao khoảng 10cm, chuyển bầu cây giống trồng ở ruộng. Sau khi thu hoạch lúa, khẩn trương làm đất vun xới cho bí xanh phát triển. Cây bí vươn ngọn dài khoảng 60 - 80cm thì bấm ngọn để bí phân nhánh. Khi bí ra hoa, tập trung nhân lực thụ phấn nên tỷ lệ đậu quả khá cao. Sau 1 tháng, thu hoạch bí xanh đầu vụ bán cho Công ty Rau quả Hà Nội, bình quân 7.000 đồng/kg, 1 sào thu 5 triệu đồng, 1 mẫu thu 50 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 30 triệu đồng. Thấy rõ hiệu quả kinh tế của mô hình trồng bí xanh nên nông dân thôn Bản đã mở rộng diện tích vụ đông trên 90ha, trong đó 70ha bí xanh. Một số gia đình như anh Kền, chị Én, chị Tân, anh Thừa, chị Hân, anh Cừ, anh Lý trồng từ 8 sào đến 1,5 mẫu bí xanh trên đất cấy 2 vụ lúa.

Nguyễn Hải Hưng

(Đài Truyền thanh Hưng Hà)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày