Thứ 2, 06/05/2024, 11:32[GMT+7]

Vũ Thư Tháo gỡ khó khăn nguồn nước tưới cây vụ đông

Thứ 6, 05/11/2010 | 08:33:08
1,977 lượt xem
Vũ Thư đã gieo trồng và đi vào chăm bón 6.600 ha cây vụ đông ưa ấm, gồm gần 3.800 ha đậu tương, 1.550 ha ngô, 330 ha khoai lang và trên 1.000 ha rau. Các xã tiếp tục trồng trên 600 ha cây vụ đông ưa lạnh, chủ yếu là khoai tây và rau, đưa tổng diện tích vụ đông đạt 7.100 ha.

Thời tiết hanh khô, mực nước sông xuống thấp, khó khăn cho việc điều tiết nguồn nước. Trong ảnh: Nông dân thôn Hiếu Thiện (Vũ Hội) phun thuốc phòng trừ bệnh sâu cuốn lá, dòi đục nõn đậu tương đông.

Vụ đông 2010, cơ cấu cây trồng có sự thay đổi so với kế hoạch: diện tích đậu tương giảm do những ngày đầu tháng 10 nhiều xã gieo hạt gặp mưa bị hỏng, diện tích ngô tăng gần 200 ha, khoai lang tăng gần gấp hai lần. Những xã trồng rau có truyền thống như Trung An, Hồng Lý, Hồng Phong... quay vòng 2-3 lần đối với các loại rau cải ngắn ngày.

 

Đến nay, toàn huyện đã trồng 150/600 ha khoai tây. Riêng xã Tân Hòa trồng 130 ha, vượt kế hoạch 15 ha. Huyện đã mua 15 tấn khoai tây Đức, giao cho các xã có kho lạnh nhân giống. Trong đó, tỉnh và huyện hỗ trợ 15 ngàn đồng/kg, nông dân chỉ phải bỏ ra 6 ngàn đồng/kg khoai tây.

 

Để giải quyết tình trạng khô hạn, các xã tập trung ưu tiên nguồn nước tưới các vùng quy hoạch trồng cây vụ đông. Huyện đã có công văn đề nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Vũ Thư bố trí kinh phí cùng với các xã Tam Quang, Xuân Hòa, Việt Hùng giải tỏa triệt để, thu vớt bèo bồng những đoạn sông Lạng và sông Thanh Bản bị ách tắc để bảo đảm dẫn nước thuận lợi.

 

Trạm bảo vệ thực vật huyện theo dõi sát diễn biến các loại sâu bệnh, chỉ đạo các xã tỉa dặm cây đậu tương và phun thuốc đúng liều lượng, chủng loại đối với các loại cây trồng.

Bảo Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày