Thứ 4, 17/12/2025, 12:14[GMT+7]

Phát triển rau màu ở Trung An

Thứ 5, 15/01/2015 | 08:56:31
1,546 lượt xem
Được biết đến là một trong những vùng sản xuất rau màu lớn trên địa bàn huyện Vũ Thư, những năm qua việc phát triển cây rau màu ở xã Trung An đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân địa phương.

Nông dân xã Trung An (Vũ Thư) chăm sóc rau màu.

 

Đến Trung An những ngày này, trên khắp các cánh đồng đều bắt gặp một màu xanh mướt của rau mùi, xà lách, bắp cải, súp lơ và rất nhiều loại rau khác. Bà con nông dân đang tất bật chăm sóc, thu hoạch rau màu và chuẩn bị đất gieo trồng vụ mới. Ông Phạm Văn Thừ, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Diện tích chuyên canh rau màu ở Trung An tập trung chủ yếu ở hai thôn Lang Trung, An Lộc và một số diện tích của hai thôn Bồn Thôn, An Lạc. Những năm qua, để đẩy mạnh phát triển các cây rau màu có giá trị kinh tế cao, bên cạnh việc bảo đảm tưới, tiêu, Trung An đã tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn cho bà con nông dân. Đến nay, 100% các hộ nông dân sản xuất rau trên địa bàn xã có kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất rau an toàn. Việc đẩy mạnh phát triển cây rau màu đã tạo việc làm ổn định cho nông dân, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Hiện nay, giá trị sản xuất trung bình ở Trung An đạt trên 100 triệu đồng/ha/vụ. Kết quả đó đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của địa phương lên trên 30 triệu đồng/năm.

 

 

Thực tế sản xuất nhiều năm qua cho thấy, diện tích cây rau màu ở Trung An duy trì khá ổn định và tăng về giá trị. Điển hình như ở vụ xuân năm 2014 toàn xã trồng trên 38ha cây rau màu, trong đó lạc xuân 5ha, rau các loại trên 33ha, tổng giá trị thu được từ cây màu xuân đạt gần 6,8 tỷ đồng, tăng trên 600 triệu đồng so với vụ xuân năm 2013. Ở vụ hè năm 2014, gieo trồng rau đạt trên 94ha, giá trị đạt gần 8,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, người trồng rau màu ở đây vẫn luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là về thời tiết, giá cả, thị trường tiêu thụ. Để giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ, một số nông dân địa phương đã tự đứng ra đảm nhiệm việc tiêu thụ sản phẩm. Điển hình như anh Phùng Văn Sở ở thôn An Lộc. Không những sản xuất giỏi, anh còn tích cực tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho gia đình mình và cho bà con. Anh Sở cho biết: Cùng với sản xuất rau màu, từ năm 1986 tôi bắt đầu đi thu mua rau sang bán ở Namon> Định. Tuy nhiên, thị trường lúc đó còn nhỏ hẹp nên việc thu mua còn hạn chế. Từ năm 1999, khi thấy nông dân sản xuất ra nhiều sản phẩm mà lại gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, tôi đã mạnh dạn đứng ra thu gom rau của bà con đưa đi tiêu thụ ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng... Theo anh Sở, yếu tố thị trường, giá cả ảnh hưởng lớn nhất đến người sản xuất. Điều quan trọng là người nông dân cần nâng cao chất lượng sản phẩm, nắm chắc thị hiếu người tiêu dùng và diễn biến thị trường để tổ chức sản xuất ổn định, bền vững. Hiện nay, trung bình mỗi ngày gia đình anh xuất đi khoảng 10 tấn rau các loại. Từ năm 2000 đến nay, mỗi năm gia đình anh cung cấp vào thị trường Đà Nẵng khoảng 200 tấn rau. Còn anh Nguyễn Văn Duẫn (thôn An Lộc) thì cho hay, từ khi được các tổ thu mua trong xã đứng ra bao tiêu sản phẩm, gia đình anh yên tâm sản xuất bởi đã giải quyết được vấn đề tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nông dân còn có thêm nguồn thu nhập khi được chính những người thu mua thuê thu hoạch rau.

 

Với phương châm mùa nào, rau ấy, từ trồng rau, ở Trung An đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng như gia đình ông Nguyễn Văn Thảo, ông Bùi Văn Mong ở thôn An Lộc. Việc đẩy mạnh phát triển cây rau màu trên địa bàn xã Trung An thực sự mang lại hiệu quả, góp phần từng bước nâng cao đời sống người dân.

 

Mai Thư

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày