Thứ 4, 17/12/2025, 18:39[GMT+7]

Chú trọng diệt chuột bảo vệ sản xuất

Thứ 5, 15/01/2015 | 09:01:24
916 lượt xem
Chuột là loài gây hại cho sản xuất và đời sống con người. Do đó, công tác diệt chuột luôn được ngành Nông nghiệp và các địa phương quan tâm thực hiện để góp phần bảo vệ sản xuất và đời sống.

Nhìn lại công tác diệt chuột năm 2014, mặc dù đã có sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền, sự tích cực của người dân các địa phương song hiệu quả đạt được chưa cao. Ngay từ đầu năm 2014, tỉnh đã hỗ trợ thuốc diệt chuột; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách đặt bả đánh đồng loạt, đánh chuột tập trung. Các địa phương cũng tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện chiến dịch diệt chuột. Chi cục Bảo vệ thực vật cùng với các địa phương phân bổ kịp thời thuốc diệt chuột đến cơ sở. Tuy nhiên, vì một số lý do như công tác diệt chuột bằng biện pháp thủ công hoặc sinh học chủ yếu là tự phát, việc đánh bắt không đều và không liên tục trong năm, một số địa phương khó khăn về kinh phí nên ngoài lượng thuốc tỉnh, huyện hỗ trợ đã không mua thêm thuốc diệt chuột. Cùng với đó, phần lớn các địa phương trong tỉnh chưa thành lập được tổ, đội điệt chuột hoặc đã thành lập nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao. Hiện toàn tỉnh mới có 16/310 HTX DVNN có mô hình diệt chuột hiệu quả. Do vậy, dù diện tích bị chuột gây hại có giảm so với năm 2013 song trong năm 2014 toàn tỉnh vẫn có gần 4.800ha cây trồng bị chuột gây hại, trong đó diện tích bị gây hại nặng 390ha. Một số huyện có diện tích bị chuột gây hại nhiều là Tiền Hải 1.450ha, Hưng Hà 930ha, Đông Hưng 650ha...

 

Trước tình hình trên, nhằm hạn chế chuột gây hại bảo vệ sản xuất, bước vào năm 2015 ngành Nông nghiệp đã triển khai, hướng dẫn các địa phương tập trung thực hiện chiến dịch diệt chuột bảo vệ sản xuất trên quy mô toàn tỉnh. Trước mắt các địa phương cần tập trung vệ sinh đồng ruộng, tiến hành cày lật đất sớm, dọn sạch bèo bồng để chuột không còn nơi trú ngụ. Hiện nay, mật độ chuột còn cao trên đồng ruộng, công tác diệt chuột còn hạn chế, hoạt động của các tổ, đội diệt chuột còn mang tính tự phát, số lượng ít. Để chủ động ứng phó với chuột gây hại sản xuất và bảo vệ đời sống nhân dân, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về sự nguy hại của chuột. Tiếp tục nhân rộng các mô hình tổ, đội diệt chuột. Thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục các biện pháp diệt chuột. Các ngành chuyên môn cần tiếp tục hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật diệt chuột, tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc diệt chuột. Đồng thời tích cực làm khảo nghiệm diệt chuột, lựa chọn những loại thuốc hóa học có hiệu lực cao trong việc trừ chuột, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến môi trường, bảo đảm an toàn cho người lao động. 

 

Mai Thư

 

Một số lưu ý khi sử dụng biện pháp hóa học diệt chuột

  • Trước khi đặt bả phải thông báo rộng rãi cho người dân biết cụ thể về thời gian, địa điểm đặt bả để chủ động nhốt gia súc, gia cầm.
  • Người trực tiếp trộn thuốc và đặt bả phải sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang, mang găng tay...
  • Không đặt bả gần nguồn nước sinh hoạt, trong chuồng trại chăn nuôi.
  • Tổ chức thu gom và chôn xác chuột chết, thu gom xử lý bao bì thuốc đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường.
  • Trong trường hợp bị ngộ độc do tiếp xúc với thuốc (ăn, uống thực phẩm có dính thuốc…) phải kịp thời chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày