Thứ 5, 29/05/2025, 06:11[GMT+7]

Hội nông dân xã Lê Lợi Nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế

Thứ 5, 15/01/2015 | 09:06:04
716 lượt xem
Hiện nay, Hội Nông dân xã Lê Lợi (Kiến Xương) có 1.297 hội viên, chiếm 62% dân số toàn xã. Nhiều năm trở lại đây, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi của toàn thể hội viên. Nét nổi bật nhất qua phong trào này là người nông dân đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất, chăn nuôi, từng bước cải thiện đời sống, phát triển kinh tế gia đình.

Vườn cây cảnh của gia đình anh Vương Hồng Thái (xóm 4, thôn Đông Thổ, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương).

 

Được sự giới thiệu của lãnh đạo Hội Nông dân xã, chúng tôi đến gia đình anh Vương Hồng Thái ở xóm 4, thôn Đông Thổ, một điển hình vượt khó làm giàu từ chăn nuôi. Tham gia sinh hoạt tại Hội Nông dân xã, được tư vấn, hỗ trợ, anh chủ động tìm hiểu các mô hình chăn nuôi tập trung, sau đó đào ao thả nuôi nhiều loại cá thương phẩm truyền thống. Sau khi thu hoạch cá, anh trồng rau cần, thu hoạch hết rau, anh vệ sinh làm sạch ao để tiếp tục thả cá. Cứ như vậy, cá và rau cần mang lại cho gia đình anh thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/năm. Ngoài ra anh còn nuôi 3 lợn nái, 50 lợn thịt, 200 con thỏ, thu nhập từ 120 - 160 triệu đồng/năm. Không chỉ tập trung chăn nuôi, anh Thái còn dành hơn 1.000m2 trồng cây cảnh, hòe, cà chua và nhiều loại rau màu. Tổng số lãi từ nuôi trồng mà gia đình anh thu về một năm gần 100 triệu đồng. Cũng như nhiều hội viên khác, ngoài cấy lúa, trồng màu, vợ chồng chị Lương Thị Hoa ở thôn An Phúc còn nuôi 50 lợn thịt, một năm xuất bán 3 lứa, thu lãi từ 35 - 40 triệu đồng.

 

Ông Lương Đức Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Lợi cho biết: Phong trào chăn nuôi được hội viên nông dân quan tâm phát triển từ năm 2007. Để đẩy mạnh phong trào, giúp hội viên yên tâm lao động, sản xuất, Hội Nông dân xã luôn khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ nhiều nguồn khác nhau như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội; thành lập quỹ hỗ trợ do chính cán bộ, hội viên đóng góp với số dư gần 20 triệu đồng; thành lập câu lạc bộ chăn nuôi để hội viên nông dân tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, giúp nhau cùng phát triển kinh tế; đồng thời phối hợp với Trường Trung cấp nông nghiệp Thái Bình mở 2 lớp sơ cấp thú y chăn nuôi cho 85 hội viên và đội ngũ cán bộ thú y xã. Hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo về an toàn vệ sinh lao động và sử dụng thức ăn chăn nuôi, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật để hội viên nắm bắt, từ đó có  thêm kiến thức phục vụ việc chăn nuôi của gia đình. Công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm luôn được chú trọng và thực hiện tốt, bởi vậy chưa năm nào địa phương để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Ngoài ra còn động viên bà con nhân dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng đàn vật nuôi, nuôi thử nghiệm những con giống mới có năng suất và giá trị kinh tế cao, góp phần đa dạng hóa vật nuôi, phát huy tốt nhất hiệu quả mô hình chăn nuôi hộ.

 

Những hoạt động cụ thể, thiết thực của Hội Nông dân xã Lê Lợi đã giúp nhiều hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi của các gia đình hội viên nông dân trong xã còn gặp rất nhiều khó khăn, nguồn vốn hạn hẹp, đầu ra sản phẩm bấp bênh, trong khi đó chi phí đầu vào lại quá cao. Để phong trào chăn nuôi phát triển mạnh mẽ, rộng rãi, chính quyền xã cần có cơ chế hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện hơn nữa cho sản xuất chăn nuôi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh. Tạo điều kiện cho hội viên vay vốn với lãi suất ưu đãi để họ yên tâm lao động sản xuất.

 

Hy vọng trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Lê Lợi sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những gương phát triển kinh tế giỏi, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp nói riêng, kinh tế toàn xã nói chung.

 

Phạm Huế

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày