Thứ 5, 12/06/2025, 08:40[GMT+7]

Thái Hưng Ðẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Chủ nhật, 18/01/2015 | 15:01:29
1,196 lượt xem
Những năm gần đây, xã Thái Hưng (Thái Thụy) đã đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, từng bước giải phóng sức lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như cơ cấu lao động ở nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất.

Cơ giới hóa trong khâu làm đất vụ đông ở xã Thái Hưng (Thái Thụy).

 

Ông Nguyễn Văn Ðức, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm trước, một số khâu trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương được các hộ thuê lao động ở nơi khác đến, lao động chính của các hộ đều đi làm công nhân trong các doanh nghiệp, làm các ngành nghề, dịch vụ chiếm khoảng 80% lao động tại địa phương gây ra tình trạng thiếu lao động lúc thời vụ khiến cho nhiều gia đình phải thuê lao động ở nơi khác làm đất, thu hoạch với giá cao, làm tăng chi phí sản xuất. Cụ thể, một ngày công thuê cấy, thu hoạch lúa dao động từ 180.000 - 250.000 đồng. Một trong những giải pháp để khắc phục tình trạng trên, góp phần giảm chi phí trong sản xuất là đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp.

 

Ðể đưa máy móc vào sản xuất, điều quan trọng nhất là cơ sở hạ tầng đồng ruộng phải đáp ứng yêu cầu cho máy hoạt động như: độ bằng phẳng của đồng ruộng; kích thước lô thửa phải đủ lớn; có đường giao thông nội đồng để vận chuyển; hệ thống tưới, tiêu chủ động phục vụ cho gieo cấy và thu hoạch. Do đó, năm 2012 Thái Hưng đã tập trung dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. Ðây thực sự là cuộc cách mạng ruộng đất nhằm quy vùng sản xuất, chỉnh trang đồng ruộng, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún về đất đai và làm thay đổi tư duy sản xuất trong nông dân, là cơ sở tiếp thu cơ giới hóa để giảm chi phí sản xuất... Việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng thành công đòi hỏi cần thay đổi công cụ sản xuất cho phù hợp với thực tế. Tích cực đầu tư vốn cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh để mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đến nay nông dân Thái Hưng đã mua 38 máy cày, 3 máy gặt đập liên hợp, 1 máy cấy. Việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp có ý nghĩa quyết định đến bảo đảm thời vụ và tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Máy làm đất giải phóng đất nhanh gọn, máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa nhanh chóng, đáp ứng được khung thời vụ cho việc mở rộng diện tích cây vụ đông.

 

Anh Vũ Khắc Quang (thôn Văn Hà Tây) cho biết: Trong sản xuất vụ đông, để đáp ứng yêu cầu canh tác 3ha khoai tây giống, gia đình tôi đã chung vốn cùng anh em mua máy cày công suất lớn. Từ khi có máy móc làm đất đã giải quyết được tình trạng thiếu hụt về lao động, việc xuống giống khoai tây bảo đảm kịp thời vụ. Ðất được cày bằng máy rất tơi xốp nên cây khoai tây phát triển tốt, cho năng suất cao. Ngoài phục vụ cho diện tích canh tác của gia đình, máy làm đất còn được bà con trong thôn thuê, góp phần nâng cao thu nhập.   

 

Ông Nguyễn Văn Ðức, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Hưng cho biết thêm: Trong sản xuất nông nghiệp ở Thái Hưng, đến nay 100% các khâu đều được thực hiện bằng máy. Vụ mùa năm 2014 địa phương đã thử nghiệm cấy bằng máy trên cánh đồng rộng 6ha, gieo cấy bằng giống lúa RVT. Thực tế cho thấy, trên diện tích cấy bằng máy có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp thủ công truyền thống, đó là: chủ động về thời vụ; mạ non sinh trưởng khỏe, thời gian sinh trưởng được rút ngắn; tiết kiệm giống, ít tốn công sức; khóm lúa đều, thẳng hàng, thẳng lối và nhanh hơn nhiều so với cấy bằng tay. Cấy bằng máy, cây lúa đẻ nhánh khỏe hơn, giảm được tỷ lệ sâu bệnh gây hại, năng suất lúa cao hơn khoảng 8% so với phương pháp gieo cấy truyền thống.

 

Việc Thái Hưng đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất nông nghiệp đã góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và xây dựng nông thôn mới thành công.

Mạnh Thắng

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày