Thứ 2, 15/12/2025, 03:03[GMT+7]

Nông dân Thụy An Giàu lên nhờ... kéo điện ra đồng

Thứ 5, 12/02/2015 | 10:55:28
933 lượt xem
Với việc đưa điện lưới ra đồng ruộng để chủ động bơm nước tưới cho những cánh đồng mẫu vốn trước đây phụ thuộc nước trời đã góp phần đẩy nhanh tốc độ quay vòng của đất, tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân xã Thụy An (Thái Thụy).

Kéo điện ra đồng giúp nông dân xã Thụy An (Thái Thụy) thuận lợi trong bơm nước tưới cây vụ đông.

 

Nhiều năm nay, Thụy An là điểm sáng về thâm canh lúa, trồng cây màu, cây vụ đông, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Với cánh đồng mẫu, diện tích 114ha, luân canh 4 vụ: màu xuân - màu hè - lúa mùa - cây vụ đông cho giá trị sản xuất 400 triệu đồng/ha/năm đã mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc cho người dân nơi đây. Càng vui mừng hơn khi Thụy An là một trong những địa phương được Công ty Điện lực Thái Bình hỗ trợ trên 500 triệu đồng cùng với nguồn đóng góp của bà con nông dân để đưa điện ra đồng phục vụ sản xuất. Sau hơn 6 tháng triển khai dựng cột, kéo dây, lắp đặt hòm công tơ…, vụ đông năm 2014, người dân Thụy An không còn phải vất vả trong khâu tưới, tiêu cho cây màu. Ông Mai Ngọc Đang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với sự hỗ trợ của ngành điện và đóng góp của người dân, gần 230 cột điện, 10km đường dây điện, 600 đồng hồ đo đếm đã hoàn thành trước ngày xuống giống vụ đông năm 2014. Nhờ có điện đã giảm sức lao động thủ công, tiết kiệm chi phí sản xuất, người dân có nhiều thời gian nghỉ ngơi hoặc dành cho những công việc khác.

 

Trước đây, hầu hết các cánh đồng rau màu ở Thụy An đều khó chủ động được tưới, tiêu nước do đồng đất không đồng đều. Việc canh tác gặp nhiều khó khăn, người nông dân hết sức vất vả trong việc tiêu thoát nước. Nhiều hộ gia đình có điều kiện đã đầu tư máy nổ chạy dầu nhưng kinh phí lớn, lại phải cử người trực vận hành, điều tiết nước…, tốn kém là vậy nhưng hiệu quả không cao. Vừa niềm nở nói chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Chín, thôn An Cố Bắc vừa cầm ống phun nước tưới cho 1,4 mẫu hành và rau xanh cho biết: Từ nay gia đình tôi không còn phải vất vả trong khâu tưới, tiêu cho các loại cây rau màu nữa. Ở những vụ trước, để tưới hết diện tích này, hai vợ chồng phải làm cả buổi chiều để gánh nước tưới cho từng thửa ruộng, có thửa cách xa mương nước hơn 100m nên rất vất vả. Nhiều luống cây màu không được tưới đầy đủ dẫn đến chậm lớn, cằn cỗi, giá bán thấp. Từ khi có điện, gia đình tôi chỉ cần lắp máy, bơm nước trực tiếp lên từng luống rau màu. Những hôm bón phân lân thì chỉ cần rắc phân vào các hốc cây rồi cầm ống doa nước, không phải gánh nước đi từng luống tưới như trước. Thời gian, công sức làm việc giảm đi đáng kể, chỉ cần 1 người, với từ 1 - 2 giờ là tưới xong toàn bộ diện tích. Rau màu có đủ nước nên sinh trưởng, phát triển tốt hơn. Trong khi đó, tiền điện không đáng là bao, chỉ hơn 1.000 đồng/lần tưới. Chỉ tốn chi phí lắp đặt giai đoạn đầu. Ngoài sự hỗ trợ của ngành điện, gia đình tôi đóng góp gần 2 triệu đồng nhưng giảm thời gian, chi phí trong sản xuất mà năng suất lại cao. Với 1,4 mẫu luân canh 4 vụ, mỗi năm cho thu lãi trên 150 triệu đồng thì số tiền đó cũng không quá lớn đối với nông dân chúng tôi. Bà Phạm Thị Vin, thôn An Cố Nam năm nay đã ngoài 70 tuổi cũng rất hồ hởi tham gia đóng góp công sức và tiền của để đưa điện ra đồng. Bà Vin chia sẻ: Tôi đã già rồi, không còn đủ sức để gánh nước như trước đây nữa nên khi được vận động đóng góp kéo điện ra đồng tôi hưởng ứng ngay. Gần 4 sào rau màu của gia đình từ nay tôi không còn phải vất vả nhiều nữa. Mỗi lần tưới cho rau màu chỉ cần nhờ con cháu tranh thủ 20 - 30 phút ra đồng cắm máy bơm điện để bơm nước tưới là xong.

 

Nhờ có điện, các cánh đồng có nước tưới thường xuyên nên rau màu tươi tốt. Đời sống khá lên, người dân có điều kiện đóng góp cùng địa phương xây dựng nông thôn mới với những con đường bê tông trong làng, ngoài đồng, xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng và các công trình công cộng khác… Nhờ đó, đến nay Thụy An đã cán đích xã nông thôn mới trong niềm vui hân hoan chào đón năm mới. Chỉ cách trung tâm xã khoảng 300m, phóng tầm mắt ra xa, một màu xanh ngút ngàn trải rộng, ẩn hiện những hàng trụ điện căng dây chạy thẳng tắp giữa các cánh đồng, chúng tôi cảm nhận các công trình “điện khí hóa” nông nghiệp, nông thôn được phát huy tác dụng trên vùng đất Thụy An, mang lại hiệu quả lớn, góp phần tăng thu nhập cho những người nông dân ở một vùng quê đã từng nổi tiếng đi đầu trong cơ giới hóa, dồn điền đổi thửa, thâm canh tăng vụ.

 

Minh Nguyệt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày