Thứ 3, 05/08/2025, 11:56[GMT+7]

Nhìn lại việc lấy nước đổ ải vụ xuân năm 2015

Thứ 5, 05/03/2015 | 09:36:36
710 lượt xem
Ngày 14/2, việc lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2015 của tỉnh đã hoàn tất. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cán bộ và nhân dân các địa phương trong tỉnh thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác sản xuất năm 2015.

Việc lấy nước bảo đảm cho nông dân các địa phương gieo cấy lúa xuân thuận lợi.

 

Để có được kết quả này, trước hết phải nói đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tới các cấp, các ngành, trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thủy lợi là hai đơn vị có vai trò quan trọng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thủy lợi đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và các đơn vị trực thuộc thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, đẩy mạnh công tác thủy lợi đông xuân nên hệ thống mương máng được quy hoạch và nạo vét đồng bộ. Toàn tỉnh đã nạo vét, đào đắp sông trục, sông dẫn, mương máng được 3,23 triệu m3, 46 trạm bơm điện được nâng cấp, cải tạo, kiên cố hóa 262,8km kênh mương phát huy ngay hiệu quả tưới trong vụ xuân 2015. Để phục vụ cho việc lấy nước đổ ải thuận lợi, ngay trong tháng 12/2014, Chi cục Thủy lợi đã chỉ đạo 2 Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam tranh thủ hai kỳ triều cường lấy nước để thau rửa nước trong hệ thống, kết hợp giải phóng dòng chảy.

 

Các địa phương đã mở tối đa cống dưới đê để lấy nguồn nước tự chảy vào ruộng, đồng thời tích trữ trong hệ thống sông trục, nhờ vậy đã tiết kiệm được khá nhiều tiền điện trong quá trình đổ ải. Ngay sau khi kết thúc đợt 1 các hồ thủy điện xả nước phục vụ đổ ải từ ngày 19 - 23/1, so với năm 2014, toàn tỉnh đã lấy nước vượt kế hoạch so với ban đầu 8.000ha.

 

Sau những ngày các hồ thủy điện xả nước phục vụ đổ ải đợt 1, tiếp tục tận dụng tối đa triều cường, các địa phương trong tỉnh đã lấy thêm nước tăng lên 17.000ha. Chuẩn bị vào đợt 2, hơn 40.000ha đất canh tác trong toàn tỉnh đã lấy được nước. Kết thúc đợt 2 (từ ngày 30/1 -  5/2), diện tích lấy nước đổ ải của tỉnh đã đạt 97,2% so với kế hoạch, đến ngày 14/2, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác lấy nước đổ ải phục vụ cho sản xuất vụ xuân năm 2015.

 

 Đối với những vùng ven biển, đất canh tác bị nhiễm chua, mặn, công tác lấy nước thau chua, rửa mặn được đặc biệt chú ý. Huyện Thái Thụy và Tiền Hải vận hành sớm các trạm bơm cấp nguồn, chủ động lấy nước vào nội đồng để thau chua, rửa mặn từ giữa tháng 1.  

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong việc lấy nước đổ ải cho các năm tiếp theo. Một số địa phương sau khi được phân cấp quản lý các trạm bơm, do thấy mực nước cao nên nảy sinh tư tưởng trông chờ vào nguồn nước tự chảy, không chủ động sử dụng hệ thống bơm điện để dẫn nước vào nội đồng nên lấy nước còn chậm. Đồng thời bỏ qua các quy trình canh tác, chờ đợi để đưa nước vào nội đồng kết hợp làm đất cấy ngay để tiết kiệm chi phí sản xuất dẫn đến chậm tiến độ lấy nước đổ ải chung toàn tỉnh. Ngay sau khi phát hiện những hạn chế trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kịp thời đôn đốc quyết liệt những địa phương còn có tư tưởng ỷ lại, tiết kiệm, kịp thời chấn chỉnh, không để ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Ông Đỗ Như Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Trước hết phải thay đổi nhận thức của chính cán bộ địa phương, không thể vì ỷ lại, tiết kiệm mà bỏ lỡ một đợt lấy nước đổ ải, hậu quả ảnh hưởng đến sản xuất chung là rất lớn. Trong quá trình lấy nước đổ ải, nhiều huyện như Hưng Hà, Thái Thụy, Đông Hưng, Quỳnh Phụ còn một phần diện tích cây vụ đông thu hoạch muộn, nhiều vùng trồng màu, kênh mương chưa được khép kín, một số xã lấy nước đổ ải còn chậm do sợ ảnh hưởng đến diện tích cây vụ đông.

 

Thời gian tới, công tác khoanh vùng trồng cây vụ đông, đặc biệt là kiên cố hóa kênh mương cần được các địa phương làm tốt để không ảnh hưởng lấy nước đổ ải trong các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, công tác bám nắm ruộng đồng của một số cán bộ tại một số địa phương chưa được sát sao, dẫn đến việc tổng hợp, báo cáo số liệu cho các cơ quan quản lý còn chậm, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Trịnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày