Thứ 2, 15/12/2025, 02:48[GMT+7]

Hồng Minh Áp dụng phương thức gieo thẳng ở vụ xuân

Thứ 6, 13/03/2015 | 08:49:19
1,049 lượt xem
Vụ xuân năm 2015, xã Hồng Minh (Hưng Hà) gieo thẳng lúa 100% diện tích (320ha). Ðây được coi là bước tiến quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Nông dân xã Hồng Minh (Hưng Hà) tỉa dặm, chăm sóc lúa xuân.

 

Gieo thẳng lúa xuân ở Hồng Minh được tiến hành từ vài năm nay, tuy nhiên diện tích còn hạn chế do người dân chưa nắm bắt được kỹ thuật canh tác nên chưa mạnh dạn áp dụng phương pháp canh tác này. Nắm bắt được nguyện vọng của bà con và để nâng cao năng suất, sản lượng, ngay từ vụ xuân năm 2013, HTX DVNN xã Hồng Minh đã chỉ đạo, hướng dẫn nông dân mở rộng diện tích gieo thẳng; tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất đến tận các hộ nông dân của 11 thôn, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bảng tường, tờ rơi… để người dân nắm bắt được lợi ích và phương pháp gieo thẳng lúa. Những hộ là cán bộ các cấp của địa phương, đảng viên tiên phong trong việc ứng dụng phương thức gieo thẳng lúa để các hộ nông dân làm theo. Bên cạnh đó, công tác thủy lợi, các chính sách hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức diệt chuột, ốc bươu vàng, cung ứng các giống lúa phù hợp với gieo thẳng được địa phương chú trọng.

 

Cùng ông Bùi Văn Vũ, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Hồng Minh, chúng tôi xuống thăm thôn Cổ Trai - thôn có diện tích gieo thẳng lúa nhiều nhất xã. Bà Vũ Thị Thanh Nhàn, Trưởng thôn chia sẻ: Hàng năm, gia đình tôi cấy 1 mẫu lúa, chi phí cho việc làm đất, gieo mạ, thuê cấy và các chi phí khác lên đến hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi được xã vận động và nhận thấy những lợi ích của việc gieo thẳng lúa, gia đình tôi đã áp dụng phương thức này trên 100% diện tích lúa vụ xuân nên đỡ vất vả và tiết kiệm chi phí. Ðây cũng là những chia sẻ của ông Bùi Duy Hưởng (thôn Ðồng Ðào) với chúng tôi. Gia đình ông Hưởng gieo thẳng lúa 7,5 sào, chủ yếu là giống BC15; nhờ gieo thẳng, gia đình ông và các hộ nông dân khác vừa chủ động ứng phó với bất lợi của thời tiết, tiết kiệm chi phí, năng suất lúa cũng cao hơn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự hỗ trợ của địa phương, thôn Ðồng Ðào và các thôn khác trong xã Hồng Minh đã tự trang bị máy, công cụ gieo sạ, tự thành lập các tổ gieo sạ để giúp đỡ nông dân. Bám sát đề án sản xuất, cơ cấu giống và lịch thời vụ, nông dân Hồng Minh đã tiến hành ngâm ủ giống, xuống đồng theo đúng khuyến cáo của ngành chuyên môn. Vụ xuân năm 2015, chỉ trong 3 ngày (từ 11 - 13/2), toàn bộ 320ha lúa vụ xuân đã được bà con nông dân tổ chức gieo thẳng với giống lúa Thiên ưu 8 chiếm 80% diện tích, còn lại là các giống Bắc thơm, TBR1, BC15…

 

Ðến nay, trên toàn bộ diện tích gieo thẳng ở Hồng Minh lúa đang phát triển tốt. HTX DVNN chỉ đạo bà con nông dân tiến hành tỉa dặm, điều tiết nước và diệt chuột trước khi bón thúc đợt 1 cho lúa xuân. Diện tích gieo thẳng lúa của xã Hồng Minh từ 20% năm 2013 đã tăng lên 100% trong vụ xuân năm 2015 là kết quả của việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi rõ rệt nhận thức của người dân trong sản xuất nông nghiệp. Với hiệu quả của phương thức gieo thẳng trong canh tác lúa của xã Hồng Minh, những hộ nông dân ở các xã khác có ruộng liền kề cũng mạnh dạn ứng dụng gieo thẳng trong sản xuất lúa vụ xuân.

Trịnh Cường

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày