Thứ 3, 16/12/2025, 15:45[GMT+7]

Hưng Hà Hơn 1.000ha lúa xuân nhiễm bệnh đạo ôn

Thứ 2, 23/03/2015 | 19:13:17
1,069 lượt xem

Nông dân xã Hòa Tiến (Hưng Hà) tỉa dặm lúa phòng trừ đạo ôn.

 

Vụ xuân năm 2015, huyện Hưng Hà gieo cấy gần 11.000ha lúa, trong đó diện tích gieo thẳng đạt 3.485ha gồm các giống TBR1, BC15, DT45, Bắc thơm 7, Thiên ưu 8… Hiện nay, lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, một số diện tích lúa cấy sớm đang ở giai đoạn đứng cái. Trong những ngày gần đây, thời tiết diễn biến bất lợi tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn hại lá phát sinh trên 1.000ha, trong đó diện tích nhiễm trung bình đến nặng khoảng trên 200ha, tập trung ở các xã Hùng Dũng, Cộng Hòa, Tây Đô, Đông Đô, Hòa Tiến, Thái Hưng… Các giống bị nhiễm nặng là BC15, nếp..., tỷ lệ bệnh trung bình 1 - 3%, nơi cao 7 - 10%, cục bộ có nơi cao từ 20 - 30%. Trước diễn biến của bệnh đạo ôn trên lúa xuân, Hưng Hà tập trung tuyên truyền để các hộ nông dân tự giác kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, phát hiện các ổ bệnh kịp thời, tranh thủ thời tiết tạnh ráo tổ chức phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đối với diện tích lúa BC15 phải phun phòng trừ 100%, các giống khác có tỷ lệ nhiễm bệnh từ 5% trở lên phải phòng trừ bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Filia 525SE, Katana 20SC, Fujion 40WP, Beam 75WP… Những diện tích bị nặng phải vơ sạch lá bệnh, phun kép 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 3 - 4 ngày. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh đạo ôn; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

 

Trịnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày