Thứ 6, 13/06/2025, 10:32[GMT+7]

Vũ Bình Tích cực chăm sóc, bảo vệ lúa xuân

Thứ 6, 27/03/2015 | 07:39:00
1,091 lượt xem
Thời tiết thuận lợi ngay từ đầu vụ kết hợp với việc bón phân cân đối, làm cỏ, sục bùn nên đến nay 100% diện tích lúa xuân của xã Vũ Bình (Kiến Xương) đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, phấn đấu có một vụ xuân thắng lợi về năng suất và sản lượng.

Nông dân xã Vũ Bình (Kiến Xương) chủ động phun thuốc trừ bệnh đạo ôn trên lúa xuân.

 

Trao đổi về công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân, ông Nguyễn Quang Tạo, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Vụ xuân năm nay, Vũ Bình gieo cấy 207ha. Do thực hiện nghiêm túc Ðề án sản xuất của UBND xã trong khâu làm đất, lấy nước, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón đã giúp nông dân Vũ Bình kết thúc việc gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Ðến thời điểm này, lúa đang giai đoạn đẻ nhánh. Ðể tạo thuận lợi cho nông dân trong việc chăm sóc lúa xuân, HTX chỉ đạo tổ thủy nông điều tiết nước hợp lý để nông dân tập trung ra đồng tỉa dặm, làm cỏ, sục bùn, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình bón phân, không bón đạm đơn, bón đủ lượng phân đa dinh dưỡng NPK tạo điều kiện cho lúa phát triển ngay từ đầu vụ. Từ ngày 20/3, HTX chỉ đạo bà con nông dân bón thúc lần hai để giúp lúa đẻ nhánh mạnh, sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết có độ ẩm cao, lúa sinh trưởng nhanh, do đó đối tượng sâu bệnh dễ phát sinh gây hại. Ðể hạn chế thấp nhất mức độ gây hại của sâu bệnh cho lúa xuân, HTX thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tác hại và các biện pháp, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo tổ bảo vệ thực vật bám sát cơ sở thôn, thường xuyên thăm đồng, phát hiện kịp thời sâu bệnh, có biện pháp chỉ đạo nông dân tiến hành phun trừ khi đến ngưỡng; tham mưu cho UBND xã phối hợp các ngành cấp trên tổ chức kiểm tra các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã nhằm hạn chế tình trạng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng... HTX cung ứng đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng tốt để phục vụ nông dân, tránh mua phải thuốc kém chất lượng, thuốc giả.

 

Cũng theo ông Nguyễn Quang Tạo, với thời tiết có mưa phùn, độ ẩm cao dễ phát sinh bệnh đạo ôn, hiện nay bệnh đạo ôn đã xuất hiện rải rác ở một số diện tích cấy giống lúa M-1, BC15 phát triển sớm, do đó HTX đã chủ động khuyến cáo nông dân tích cực thăm đồng, diệt cỏ dại mọc ven bờ, giữ mực nước thường xuyên trên mặt ruộng, chủ động phát hiện bệnh đạo ôn kịp thời để có biện pháp phòng trừ hiệu quả. Ngoài ra, cùng với việc tuyên truyền phun phòng trừ bệnh đạo ôn, HTX còn trích kinh phí mua mồi diệt chuột phát xuống các thôn để tập trung đánh bắt chuột, diệt ốc bươu vàng. Khuyến cáo nông dân không dùng điện, sử dụng thuốc không đúng danh mục để đánh bắt chuột, ốc bươu vàng, gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến môi trường.

 

Người khiếm thị sản xuất tăm tre theo thời vụ tại Cơ sở Sản xuất và Phục hồi chức năng người mù huyện Kiến Xương.

 

Xuống cánh đồng thôn Mộ Ðạo 2, chúng tôi gặp bác Lê Văn Vịnh, bác cho biết: Gia đình tôi cấy 4 sào gồm các giống Bắc thơm, BC15, lúa đang sinh trưởng, phát triển tốt. Thời tiết thất thường, độ ẩm cao như mấy ngày gần đây rất dễ làm phát sinh bệnh đạo ôn trên lúa, vì thế tôi thường xuyên thăm đồng để kiểm tra lúa, nếu phát hiện bệnh đạo ôn thì mua thuốc phun phòng trừ ngay, không để phát sinh ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa. Còn anh Nguyễn Văn Trọng (thôn Mộ Ðạo 1) cho biết: Sau khi kiểm tra 6 sào lúa xuân của gia đình đã phát hiện mầm bệnh đạo ôn rải rác, tôi mua thuốc tại cửa hàng bảo vệ thực vật của HTX về phun, kịp thời khống chế được mầm bệnh lây lan ra diện rộng, tiếp tục chăm sóc lúa để phấn đấu có một vụ xuân thắng lợi cả về năng suất và sản lượng.

 

Theo dự báo của ngành chuyên môn, thời tiết trong những ngày tới rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn gây hại và phát triển. Ðể bảo vệ diện tích lúa xuân, HTX DVNN xã tích cực tuyên truyền đến bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện sâu bệnh và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ hiệu quả, không để thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

Mạnh Thắng

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày