Thứ 3, 16/12/2025, 16:10[GMT+7]

Ngô xuân trên vùng chuyển đổi ở Quỳnh Thọ

Thứ 5, 02/04/2015 | 09:06:29
1,105 lượt xem
Trong những năm qua, nhờ phát triển diện tích cây màu, đời sống của nông dân xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) được cải thiện đáng kể. Vụ xuân năm nay, bà con tiếp tục chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển cây ngô nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

Nông dân xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) chăm sóc ngô xuân.

 

Xác định vụ xuân năm 2015 thời tiết nghiêng ấm và diễn biến phức tạp, quỹ đất chân vàn cao của địa phương cần được tận dụng triệt để để nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Quỳnh Thọ đã chọn ngô là cây trồng chuyển đổi trên diện tích cấy lúa kém hiệu quả. Nhờ bám sát lịch thời vụ và được chăm sóc tốt, đến nay 15ha ngô ngọt cùng 5ha ngô giống của Quỳnh Thọ đang phát triển đều và đẹp. Với giá thu mua 3.700 đồng/kg ngô ngọt, dự kiến sản lượng đạt trên 150 tấn, giá trị ngô ngọt sẽ đạt khoảng 500 triệu đồng. Ông Bùi Quang Hợp (thôn Đức Chính) chia sẻ: Hàng năm gia đình tôi cấy 1 mẫu lúa. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, được sự vận động của xã, vụ xuân năm nay tôi đã chuyển 8 sào lúa sang trồng ngô. Ở Quỳnh Thọ, không chỉ có ông Bùi Quang Hợp mà còn rất nhiều gia đình khác đã mạnh dạn chuyển diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng ngô như gia đình ông Ngô Doãn Thi (thôn Đức Chính), ông Nguyễn Thiện Vui (thôn Hưng Đạo). Đặc biệt, toàn bộ cánh đồng Giông, thôn Minh Đức gần 10ha đã được nông dân chuyển đổi sang trồng ngô, đưa diện tích ngô chuyển đổi của xã lên 15ha. Ngoài ra, 8ha dưa chuột bao tử, 4ha dưa gang, các cây màu khác như lạc, đậu, ớt đang phát triển tốt, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân trong vụ xuân năm nay. Chia sẻ kinh nghiệm trong điều hành sản xuất nông nghiệp của địa phương, ông Nguyễn Đạt Điệt, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Quỳnh Thọ cho biết: Thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu, xã đã tiến hành quy vùng sản xuất ngô, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật chăm sóc, làm tốt công tác cung ứng giống, công tác thủy lợi… Xác định đầu ra cho nông sản là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển sản xuất nông nghiệp, Quỳnh Thọ đã chủ động tìm những đơn vị bao tiêu nông sản có uy tín như: Công ty Cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản xuất khẩu Hải Dương… Khi ký kết với đơn vị bao tiêu nông sản, hợp đồng được công khai đến từng cơ sở thôn và hộ nông dân. Các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ… giữ vai trò quan trọng trong việc cùng nông dân giữ vững hợp đồng với đối tác.

 

Trịnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày