Thứ 4, 13/08/2025, 12:23[GMT+7]

Vũ Thư Nỗ lực để vụ xuân thắng lợi toàn diện

Thứ 2, 06/04/2015 | 09:19:35
980 lượt xem
Do ảnh hưởng của thời tiết, độ ẩm cao nên nhiều diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện Vũ Thư đang bị các đối tượng sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn gây hại làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển.

Nông dân xã Hòa Bình (Vũ Thư) chăm sóc lạc xuân.

 

Vụ xuân năm nay, huyện Vũ Thư gieo cấy gần 8.200ha lúa (6.300ha gieo thẳng) và 2.500ha cây màu xuân. Hiện nay, lúa xuân đang sinh trưởng, phát triển tốt, đồng đều, bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ. Do thời tiết những ngày qua diễn biến khá phức tạp, mưa ẩm kéo dài, số giờ nắng thấp lại trùng với giai đoạn cây lúa mẫn cảm với bệnh đã làm cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Ðến thời điểm này, bệnh đạo ôn đã xuất hiện và gây hại trên một số diện tích lúa trong huyện, tập trung trên các giống lúa dễ nhiễm như BC15, Q5, Bắc thơm, lúa Nhật… Toàn huyện hiện có trên 1.200ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, trong đó 85ha bị nhiễm nặng. Tỷ lệ bệnh trung bình  3 - 5%. Các vết bệnh trên lá lúa đều là vết cấp tính, khả năng lây nhiễm cao. Vì vậy, nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời thì trong thời gian tới bệnh có thể gây lùn lụi trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vụ lúa xuân. Bà Ðỗ Thị Thái, thôn Nẽ Châu, xã Hòa Bình cho biết: Vụ xuân năm nay, gia đình bà gieo cấy 2 sào lúa theo phương thức gieo thẳng, ngay khi lúa bắt đầu đẻ nhánh, bà đã ra đồng tỉa dặm bảo đảm mật độ. Ðồng thời chủ động kiểm tra tình hình sâu bệnh, phun thuốc phòng trừ ngay khi bệnh mới xuất hiện nên hạn chế sâu bệnh hại. Cũng như gia đình bà Thái, gia đình ông Phạm Quang Dục, thôn Na Nguyễn, xã Minh Quang gieo cấy 7 sào lúa. Khi nghe khuyến cáo của ngành chuyên môn, gia đình ông tích cực thăm đồng, phát hiện sớm bệnh hại trên lúa để phòng trừ kịp thời. Vừa làm cỏ cho diện tích lạc của gia đình, bà Nguyễn Thị Bảy, thôn Ngũ Lão, xã Hòa Bình vừa chia sẻ, vụ xuân này gia đình bà đầu tư gần 20 triệu đồng để đổ cát và xây tường bao 2ha trồng lạc. Nhờ thời tiết khá thuận lợi nên lạc phát triển khá tốt. Tuy nhiên, gia đình bà cũng không chủ quan mà thường xuyên thăm đồng, đề phòng thời tiết mưa ẩm kéo dài khiến lạc dễ bị thối rễ, thối lá khó hồi phục. Ông Ðoàn Văn Hà, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Hòa Bình cho biết thêm: Toàn xã có trên 250ha lúa và hơn 50ha cây màu các loại. Trước tình hình sâu bệnh phát sinh, địa phương đã chủ động thông báo, hướng dẫn nông dân cách nhận biết bệnh và các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng công tác thủy lợi, nhất là đối với các vùng chuyên màu để bảo đảm điều tiết nước, phòng chống úng cho cây trồng giúp nông dân yên tâm sản xuất.

 

Trước diễn biến sâu bệnh hại lúa, hoa màu, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã có thông báo về tình hình bệnh đạo ôn phát sinh gây hại lúa và hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng trừ đến các địa phương trong huyện. Cùng với đó, tham mưu cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo phòng trừ kịp thời nhằm giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Trạm cũng phân công cán bộ phối hợp với các ngành chức năng của huyện xuống chỉ đạo tại từng xã, thường xuyên bám sát đồng ruộng để nắm chắc diễn biến sâu bệnh và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ có hiệu quả. Các cơ quan thông tin đại chúng của huyện thường xuyên tuyên truyền về diễn biến tình hình sâu bệnh, cách thức phòng trừ, hướng dẫn sử dụng thuốc đặc trị để bà con nông dân nắm bắt áp dụng vào ruộng nhà mình đạt hiệu quả cao.

 

Hiện nay, nông dân trong huyện đã tiến hành phun phòng trừ bệnh đạo ôn được trên 900ha, đồng thời hạn chế nguồn bệnh bằng cách vệ sinh đồng ruộng, tỉa dặm bảo đảm mật độ phù hợp với từng loại giống, bón phân cân đối, bón thúc sớm và tập trung, giữ mực nước hợp lý không để ruộng bị khô, nhất là những ruộng lúa đã bị bệnh. Ðối với cây màu xuân, huyện chỉ đạo các địa phương chú trọng bệnh sương mai trên các diện tích trồng cà chua, khoai tây xuân để làm giống, cần được phòng trừ bằng thuốc Ridolmil75 WP; bệnh lở cổ rễ trên lạc nên dùng Kasumin 21 hoặc Anvil 5SC để phòng trừ. Ðối với ốc bươu vàng, các địa phương cần đặt lưới hoặc phên chắn để hạn chế ốc di chuyển xâm nhập vào ruộng và thực hiện các biện pháp tiêu diệt trứng ốc. Với những diện tích có mật độ ốc từ 3 - 5 con/m2 trở lên cần phải dùng thuốc hóa học để phun trừ như Anhead 6gr, Bolis 6B... Ðối với chuột, cần hạn chế nơi cư trú của chuột bằng cách phát quang bờ bụi, sử dụng các biện pháp đánh bắt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra.

Ngọc Mai

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày