Thứ 3, 16/12/2025, 04:09[GMT+7]

Thái Thụy chủ động bảo vệ lúa xuân cuối vụ

Chủ nhật, 24/05/2015 | 16:09:40
1,109 lượt xem
Vụ xuân năm 2015, huyện Thái Thụy gieo cấy 13.037ha lúa, chủ yếu là các giống BC15, Thái Xuyên 111, Bắc thơm 7, Nam Dương 99… Ðến nay, khoảng 60% diện tích lúa xuân của huyện đang trong giai đoạn trỗ bông, 40% diện tích còn lại sẽ trỗ bông trong khoảng từ 20 - 25/5. Hiện các địa phương trong huyện đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân cuối vụ, chuẩn bị sẵn các điều kiện cho việc thu hoạch.

Cán bộ và người dân thôn Mai Diêm (xã Thụy Hà) thường xuyên thăm đồng, kiểm tra lúa xuân cuối vụ.

 

Theo ông Ðào Ðức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy, gần về cuối vụ, tình hình sâu bệnh trên lúa vẫn diễn ra phức tạp, xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh với mật độ cao, trung bình từ 30 - 50 con/m2, nơi cao từ 100 - 150 con/m2, cá biệt có nơi trên 200 con/m2. Cùng với đó, rầy xuất hiện trên đồng ruộng với mật độ trung bình từ 100 - 300 con/m2, nơi cao lên tới hơn 1.000 con/m2. Trước tình hình đó, huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo chính xác các đối tượng sâu, bệnh gây hại trên lúa và có những biện pháp xử lý kịp thời ngay trên diện hẹp, không để lây lan ra diện rộng làm giảm năng suất lúa. Chiến dịch phun thuốc trừ sâu cuốn lá nhỏ trùng với cao điểm của rầy non nở rộ nên huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách kết hợp các loại thuốc đặc hiệu, thuốc nội hấp, lưu dẫn. Phân công cán bộ phụ trách tới từng thôn, từng cánh đồng để đôn đốc người dân phun thuốc phòng, trừ đạt hiệu quả tốt nhất. Ðồng thời, tăng cường tổ chức, phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, dứt khoát không để các đại lý, cửa hàng trên địa bàn bán các loại thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Huyện cũng chỉ đạo ban quản trị các HTX DVNN chuẩn bị đủ thuốc, đúng chủng loại, chất lượng, mở rộng các điểm bán để cung ứng kịp thời cho bà con. Ðặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc thu hoạch lúa xuân, khoảng từ ngày 10/6 sẽ bắt đầu gặt đồng loạt, sau đó tiến hành làm đất để bước vào gieo cấy vụ mùa.

 

Những ngày này, cánh đồng thôn Mai Diêm (xã Thụy Hà) như được khoác một màu áo mới. Những cây lúa khỏe khoắn, nặng trĩu bông, đung đưa trong gió như báo hiệu một vụ thắng lợi. Ông Trần Văn Huế, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Tổng diện tích lúa xuân năm 2015 của HTX DVNN là 103ha, chủ yếu là các giống Thái Xuyên 111, Nhị ưu 838 và các giống lúa thuần chất lượng cao RVT, Bắc thơm 7 và nếp các loại… Hiện nay, lúa đã trỗ gần 90% diện tích, số ít còn lại sẽ trỗ xong trước ngày 25/5. Thực hiện chỉ đạo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Bảo vệ thực vật huyện, HTX đã chủ động tuyên truyền về phòng, trừ sâu bệnh từ nay đến cuối vụ cho bà con nông dân bằng nhiều hình thức, đặc biệt rầy và bệnh đạo ôn cổ bông được đưa lên hàng đầu. Sau cơn mưa ngày 9/5 mang theo không khí lạnh đột ngột, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khoảng 100C, từ ngày 10 - 15/5, HTX đã tuyên truyền, chỉ đạo bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, phun thuốc đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá nhỏ, rầy và khô vằn, sau đó dứt điểm không phun thuốc đối với sâu cuốn lá nhỏ. Với những diện tích chưa trỗ thoát, sau khi trỗ thoát sẽ tiến hành phun thuốc đạo ôn cổ bông, bảo đảm lúa đủ khả năng kháng bệnh, cho năng suất cao. Dự kiến khoảng ngày 20/6 sẽ thu hoạch đồng loạt.

 

Ông Nguyễn Văn Vương (thôn Mai Diêm) cấy 7 sào lúa lai Ð.ưu 527, hiện lúa đã trỗ bông, phát triển tốt. Từ đầu vụ đến nay, mặc dù diện tích lúa của gia đình ông không bị sâu bệnh gây hại nhưng không vì thế mà ông chủ quan. Hàng ngày, ông Vương vẫn thường xuyên ra thăm đồng, thực hiện tốt chỉ đạo của HTX DVNN, đồng thời tiến hành dọn sạch cỏ bờ, không để chuột sinh sôi, cắn phá lúa. Cũng như ông Vương, bà Phạm Thị Thụy (thôn Mai Diêm) cấy 6 sào lúa, chủ yếu là các giống Bắc thơm 7, BC15 và Tạp giao. Gia đình bà Thụy là một trong những hộ trong thôn thực hiện nghiêm túc, đúng lịch theo chỉ đạo của HTX về phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Do đó, ruộng lúa của gia đình bà đã trỗ thoát hết, cây lúa khỏe, khả năng kháng bệnh cao, không bị sâu bệnh. Không quản thời tiết nắng nóng, bà Thụy vẫn thường xuyên thăm đồng đều đặn mỗi ngày hai lần, kịp thời phát hiện sâu bệnh, có biện pháp xử lý kịp thời. Với bà, những cây lúa trĩu bông, phát triển khỏe mạnh sau những tháng ngày lao động vất vả chính là thành quả, là niềm vui của bà cũng như của tất cả những người nông dân vất vả một nắng hai sương trên đồng ruộng.

Phạm Huế

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày