Quỳnh Minh - Hiệu quả từ cây màu xuân
Nông dân thôn An Ký Trung thu hoạch dưa chuột 266 Đài Loan.
Trên cánh đồng thôn An Ký Trung, bà Lương Thị Thư đang nhanh tay thu hoạch giống dưa chuột Đài Loan chia sẻ: Gia đình tôi trồng hơn 1 sào dưa chuột 266 Đài Loan, đến nay đã thu được trên 2 tấn dưa và vẫn đang tiếp tục thu hoạch thêm. Được HTX DVNN ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản xuất khẩu Hải Dương bao tiêu sản phẩm cho người dân nên tôi rất yên tâm, trung bình thu được từ 7 - 8 triệu đồng/sào. Ngoài số dưa thu hoạch được theo đúng kích cỡ, biểu mẫu đã ký kết với Công ty, số dưa loại ra bán cho thương lái cũng được gần 1 triệu đồng. Cũng tại thôn An Ký Trung, bà Nguyễn Thị Dung cho biết: Gia đình tôi trồng hơn 2 sào dưa chuột Đài Loan, năm nay thời tiết thuận lợi, cây dưa phát triển tốt, cho năng suất cao, từ khi bắt đầu thu hoạch đến nay, đã được gần 4 tấn dưa. Hiện nay, gia đình tôi vẫn đang tiếp tục thu hoạch, trong vòng 2 - 3 tuần nữa sẽ thu hoạch xong, tổng thu nhập từ dưa khoảng 15 - 16 triệu đồng/vụ. Ngoài gia đình bà Thư và bà Dung, còn nhiều gia đình khác có thu nhập ổn định, cuộc sống được cải thiện rõ rệt từ hiệu quả mà cây màu xuân mang lại.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hướng, Phó Chủ nhiệm HTX DVNN Quỳnh Minh cho biết: Năm nay, toàn xã gieo trồng 26,5ha cây màu xuân, trong đó 15ha trồng dưa chuột 266 Đài Loan, 5ha trồng ngô ngọt, diện tích còn lại chủ yếu trồng bí, ngô, lạc và rau màu các loại. So với nhiều địa phương khác, diện tích cây màu xuân của Quỳnh Minh tuy không lớn nhưng luôn được HTX đặc biệt quan tâm, chủ động tuyên truyền, vận động xã viên thực hiện đúng lịch thời vụ để tăng hiệu quả cây trồng. Song song với đó, HTX thường xuyên theo dõi, kiểm tra diện tích hoa màu, kịp thời phát hiện sâu bệnh và có biện pháp phòng, trừ kịp thời. Chủ động cung ứng giống, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân, có hình thức trả chậm giúp người dân yên tâm sản xuất. Hướng dẫn cho người dân các hình thức diệt chuột và tổ chức đánh chuột theo đợt bằng thuốc sinh học từ 6 - 7 lần/năm. Trong công tác thủy nông, HTX chủ động điều tiết nước hợp lý, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển. Đồng thời, một năm thường tổ chức từ 4 - 5 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân, tăng thêm kiến thức, phục vụ sản xuất nông nghiệp của chính gia đình mình có hiệu quả hơn. Ngoài ra, để giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng trên diện tích canh tác, HTX đã chủ động ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chế biến xuất khẩu nông sản Hải Dương giúp bao tiêu nông sản cho bà con nông dân, giá thành vì thế luôn ổn định, không bị tư thương ép giá, người dân phấn khởi vì không phải lo đầu ra cho sản phẩm.
Ông Phạm Văn Hướng cho biết thêm: Người dân trong xã bắt đầu thu hoạch cây màu xuân rải rác từ đầu tháng 4 và thu hoạch tập trung từ giữa tháng 4. Đối với diện tích trồng ngô ngọt đang trổ cờ phun râu từ ngày 15 - 20/5 sẽ cho thu hoạch. Hiện nay, cây màu xuân đang được bà con nông dân trong xã khẩn trương thu hoạch, dự kiến khoảng 2 - 3 tuần nữa sẽ thu hoạch xong và đến đầu tháng 6 sẽ tiến hành trồng cây màu hè. Năng suất dự kiến đối với dưa chuột 266 Đài Loan đạt 2,8 - 3 tấn/sào, tương đương khoảng 90 tấn/ha, ngô ngọt đạt 4 - 5 tạ/sào, tổng sản lượng dự kiến đạt 250 tấn. Bên cạnh những thuận lợi từ cây màu hè, vẫn còn đó nhiều khó khăn, tồn tại. Mặt bằng canh tác không đồng đều, vốn đầu tư cung ứng vật tư nông nghiệp và thuốc bảo vệ thực vật còn hạn chế. Trên thị trường hiện nay xuất hiện thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, xuất hiện hàng nhái, hàng giả, chất lượng kém, gây lo lắng cho người dân. Cùng với đó, điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, đôi khi không thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng. Hơn nữa, lực lượng lao động trẻ ít, đa phần thanh niên đi làm tại các nhà máy, xí nghiệp, chủ yếu là người già tham gia lao động trên đồng ruộng.
Để sản xuất cây màu vụ xuân trở thành một trong những vụ sản xuất chính trong năm, đem lại năng suất và giá trị kinh tế cao cho người dân, các cấp, các ngành chức năng cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn nữa cho người dân. Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp tìm đầu ra, giúp bao tiêu nông sản một cách ổn định để người dân yên tâm đầu tư sản xuất.
Phạm Huế
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam