Thứ 2, 26/05/2025, 07:12[GMT+7]

Liên kết phát triển chăn nuôi

Thứ 2, 25/05/2015 | 08:47:20
754 lượt xem
Với mục đích liên kết lại để cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và bền vững, 14 hộ nông dân ở xã Đông Giang (Đông Hưng) đã thành lập câu lạc bộ (CLB) chăn nuôi. Dù quy mô chưa lớn, thời gian thành lập chưa lâu nhưng CLB đã có nhiều đóng góp góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, ổn định đời sống người dân.

Khu chăn nuôi của gia đình ông Phan Đức Lợi.

 

Chăn nuôi nhỏ lẻ, mạnh ai người ấy làm theo hình thức tự phát nên không tránh khỏi rủi ro, hiệu quả kinh tế thấp. Từ thực tế đó, một số nông hộ ở Đông Giang đã liên kết thành lập CLB chăn nuôi để hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, vốn, con giống, cung cấp cho nhau những thông tin kịp thời về giá sản phẩm, giá thức ăn, dịch bệnh, vật nuôi mới… Mô hình CLB chăn nuôi tập hợp những người có cùng chí hướng, mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi thành viên, do đó, tuy mới được thành lập từ cuối năm 2013 nhưng CLB chăn nuôi xã Đông Giang đã thu hút được 18 thành viên tham gia. Ông Phan Đức Lợi (thôn Nam Tiến) là một trong những người khởi xướng việc thành lập CLB, bản thân gia đình ông cũng là một hộ chăn nuôi hiệu quả. Trên diện tích 2.000m2, gia đình ông nuôi 1.000 con vịt đẻ, 200 - 300 con gà, trên 100 con lợn kết hợp thả cá rô phi đơn tính; trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 100 triệu đồng. Ông Lợi cho biết: Mục đích của việc thành lập CLB là nhằm tập hợp, liên kết các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã trong một tổ chức thống nhất, tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong lĩnh vực chăn nuôi, tránh rủi ro và thiệt hại cho người chăn nuôi... Phát huy thế mạnh của từng thành viên, người có kinh nghiệm giúp đỡ, tư vấn cho thành viên còn ít kinh nghiệm; học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tiếp thu kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi nhằm giúp đỡ nhau đầu vào cũng như đầu ra để nâng cao hiệu quả kinh tế. Thành viên CLB không chỉ là các hộ chăn nuôi mà còn có sự tham gia của 1 công ty thức ăn chăn nuôi, 1 đại lý thuốc thú y với 2 bác sĩ thú y, 2 thương lái. Hiện nay, các thành viên CLB đang phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp: lợn, gà, vịt, cá. Ông Lê Văn Chính (thôn Lương Đống 1), một trong những thành viên của CLB cho biết: Sau khi tham gia CLB, được các hội viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt là trao đổi về thức ăn chăn nuôi, gia đình tôi đã mạnh dạn mở rộng chăn nuôi, hiện đang duy trì nuôi 40 con lợn, 1.000 con gà, vịt. Dịch bệnh trên vật nuôi được hạn chế, đầu tư trong chăn nuôi giảm, nhờ đó mang lại thu nhập cao cho gia đình. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, CLB còn tham gia điều tiết thị trường, tránh tình trạng các hộ cùng lúc nuôi thả, sản phẩm ồ ạt xuất ra thị trường. Ngoài ra, CLB còn tổ chức xây dựng quỹ, các thành viên được luân phiên sử dụng quỹ đầu tư phát triển chăn nuôi. Các hộ có kinh tế khá cũng tạo điều kiện cho các thành viên khó khăn hơn cùng phát triển bằng cách giúp đỡ về kỹ thuật, vốn, giống và ngày công lao động. Ông Phan Đức Lợi cho biết thêm: Là thành viên CLB, ngoài việc trao đổi kinh nghiệm, gia đình tôi có cửa hàng cung cấp thức ăn chăn nuôi, tạo điều kiện cho các thành viên CLB mua theo hình thức trả chậm.

 

Có thể khẳng định, CLB chăn nuôi xã Đông Giang với phương châm liên kết để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau cùng phát triển sản xuất đã phát huy được tinh thần tương thân tương ái và là hướng đi mới, bước đầu hình thành chuỗi liên kết trong chăn nuôi được người nông dân xây dựng. Được biết, không chỉ ở Đông Giang, mô hình CLB chăn nuôi còn được hình thành ở các xã Đông Hà, Đông Kinh. Thiết nghĩ, đây là mô hình hiệu quả, cần được nghiên cứu, nhân rộng.

 

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày