Thoát nghèo nhờ nuôi lợn siêu nạc
Anh Lê Quốc Văn chăm sóc đàn lợn nái siêu nạc của gia đình.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà 3 tầng đầy đủ tiện nghi, rót chén trà xanh mời khách, anh Văn tâm sự: Vốn là cán bộ chăn nuôi thú y xã, được học qua trường lớp, nắm vững kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh nên tháng 5/2014, anh đề nghị với UBND xã Hồng Lý cho phép chuyển đổi hơn 1.300m2 đất bãi trồng màu kém hiệu quả sang xây dựng chuồng trại, mở rộng chăn nuôi. Được UBND xã tạo điều kiện, anh đầu tư xây dựng 3 dãy chuồng khép kín rộng hơn 500m2, có hệ thống làm mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, anh đầu tư lắp đặt hệ thống hầm khí biogas và sử dụng các chế phẩm xử lý chất thải; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng, tiêm vắc-xin để phòng tránh dịch bệnh cho đàn lợn. Mặc dù trong các đợt dịch tai xanh, lở mồm long móng bùng phát trên địa bàn, nhiều gia đình bị thua lỗ nhưng đàn lợn của gia đình anh vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.
Hiện nay, gia đình anh thường xuyên duy trì nuôi khoảng 120 con lợn thịt siêu nạc, 40 con lợn nái. Diện tích xung quanh khu vực chăn nuôi anh trồng gần 50 gốc hòe và nhiều cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Từ đầu năm 2015 đến nay, gia đình anh đã xuất bán được hơn 300 con lợn giống, 8 tấn lợn thịt, cho doanh thu gần 730 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn thu lãi 200 triệu đồng. Ngoài chăn nuôi, hiện nay gia đình anh còn mở đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y phục vụ cho người chăn nuôi trong và ngoài xã.
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Lý cho biết: Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Văn còn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, tạo điều kiện trong việc cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi cho nhiều bà con nông dân. Hiện nay, xã có 2 trang trại và 65 gia trại chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, hàng năm, Hội Nông dân xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và phòng, trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội đã tổ chức được 7 lớp tập huấn với khoảng 550 lượt người tham gia.
| “Tôi cũng như nhiều gia đình khác trong xã mong muốn được các ngân hàng tạo điều kiện để vay thêm vốn mở rộng mô hình; UBND xã tạo quỹ đất để xây dựng khu chăn nuôi tập trung nhằm phát triển đàn vật nuôi, dễ dàng phòng, chống và khống chế khi có dịch bệnh xảy ra...”
(Anh Lê Quốc Văn, thôn Gia Lạc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư) |
Phạm Hưng
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam