Thứ 5, 05/06/2025, 17:25[GMT+7]

Các địa phương khẩn trương sản xuất vụ mùa

Thứ 5, 16/07/2015 | 11:04:48
770 lượt xem
Những ngày đầu tháng 7, trên khắp các cánh đồng, nông dân các địa phương đang tích cực sản xuất vụ mùa nhằm bảo đảm lịch thời vụ gieo cấy của tỉnh đã triển khai.

Nông dân Quỳnh Phụ khẩn trương gieo cấy lúa mùa.

 

Anh Đặng Văn Hoàn, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) đang nhanh tay cấy nốt diện tích lúa của gia đình cho biết: Ngay sau khi thu hoạch lúa xuân, gia đình tiến hành làm đất, vì vậy có thể cấy lúa mùa sớm nhằm tạo quỹ đất cho sản xuất cây vụ đông ưa ấm. Cũng như gia đình anh Hoàn, đến thời điểm này, gia đình bà Nguyễn Thị Thi ở xã Minh Quang (Vũ Thư) cũng đã hoàn thành việc gieo cấy lúa mùa. Theo bà, việc gieo cấy lúa mùa sớm không những thực hiện đúng chỉ đạo lịch thời vụ của ngành Nông nghiệp mà còn sớm giải phóng được quỹ đất để sản xuất cây vụ đông ưa ấm. Còn gia đình ông Trần Xuân Thành, thôn Bắc, xã Tây Giang (Tiền Hải) vụ mùa này  gieo cấy 1,5ha lúa. Ông chia sẻ: Do năm nay mưa ít gây khó khăn cho việc lấy nước phục vụ sản xuất nên tiến độ sản xuất lúa mùa cũng kéo dài. Đến nay, phần lớn diện tích ruộng của gia đình đã được cày, bừa xong và tiến hành gieo cấy lúa từ ngày 14 - 15/7.  Ông Tô Thanh Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang cho biết: Vụ mùa năm nay, toàn xã phấn đấu gieo cấy 252ha lúa, chủ yếu là các giống BC15, M1, TBR225. Đến ngày 25/6, nông dân trong xã đã thu hoạch xong vụ lúa xuân, đồng thời tiến hành làm đất  gieo cấy vụ mùa. Do một số nơi khó khăn về nước sản xuất nên tiến độ làm đất ban đầu còn chậm. Tuy nhiên, với 16 máy cày, 100% diện tích gieo cấy của địa phương đều được cày bằng máy, góp phần đẩy nhanh tiến độ làm đất. Xã chỉ đạo nông dân cấy từ ngày 13/7 và kết thúc trước ngày 23/7/2015.

 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc sản xuất lúa theo đúng khung thời vụ, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật góp phần tăng năng suất, sản lượng lúa. Để vụ mùa thắng lợi, bà con nông dân phải tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống và tiến hành sản xuất theo quy trình kỹ thuật mà cán bộ nông nghiệp đã tập huấn trước khi vào mùa vụ. Đến ngày 13/7, nông dân toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 53.000ha lúa. Trong đó, diện tích gieo thẳng gần 20.000ha. Các huyện Hưng Hà, Đông Hưng, Vũ Thư đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa. Các huyện, thành phố còn lại phấn đấu hoàn thành gieo cấy theo đúng lịch tỉnh đã chỉ đạo.

 

Ông Đỗ Năng Hoạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư

Để tạo quỹ đất sản xuất cây vụ đông ưa ấm, sau khi thu hoạch xong lúa vụ xuân, huyện chỉ đạo nông dân các địa phương tiến hành ngay việc vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị vật tư gieo cấy vụ mùa theo đúng lịch thời vụ. Đến ngày 13/7, toàn huyện đã cơ bản gieo cấy xong lúa vụ mùa.

Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng

Với sự chủ động chỉ đạo sản xuất của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong huyện, đến ngày 12/7, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa. Hiện ngành Nông nghiệp huyện đang tiếp tục chỉ đạo nông dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc lúa mới gieo cấy để lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Trần Minh Tiến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải

Bên cạnh việc ban hành các công điện chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện gieo cấy theo đúng lịch thời vụ, huyện còn hỗ trợ mỗi xã một máy cấy để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa. Toàn huyện phấn đấu gieo cấy xong trước ngày 23/7.

Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày