Thứ 4, 07/08/2024, 18:18[GMT+7]

Mai Diêm chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa

Thứ 6, 17/07/2015 | 08:24:02
1,064 lượt xem
Về thôn Mai Diêm, xã Thụy Hà, huyện Thái Thụy những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân đang khẩn trương cày bừa, gieo cấy lúa vụ mùa.

Nông dân thôn Mai Diêm xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa.

Cái nắng gay gắt của những ngày đầu tháng 7 không làm giảm khí thế hăng say lao động của nông dân nơi đây. Theo ông Nguyễn Trung Trực, vụ mùa năm nay, gia đình ông cấy 6,5 sào lúa BC15; với 3 lao động chính của gia đình, trong 2 ngày sẽ cấy xong toàn bộ diện tích. Gia đình thực hiện nghiêm túc hướng dẫn, chỉ đạo của HTX về lịch thời vụ cũng như cơ cấu giống, cách diệt chuột, phun thuốc phòng trừ ốc bươu vàng… Sau khi cấy xong, ông sẽ thường xuyên ra thăm đồng, kiểm tra mực nước và chăm sóc lúa. Ông Đỗ Đức Bình đang thăm ruộng phấn khởi cho biết: Gia đình tôi cấy 6 sào lúa BC15, bắt đầu cấy từ ngày 5/7 và cấy xong trong ngày hôm sau. Hiện nay, diện tích lúa của gia đình đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh. Ông Bình thường xuyên thăm lúa, kiểm tra, phát hiện ốc bươu vàng, chuột và có những biện pháp xử lý kịp thời.

Ông Trần Văn Huế, Chủ nhiệm HTX DVNN Mai Diêm cho biết: Vụ mùa năm nay, thôn Mai Diêm phấn đấu gieo cấy 93ha lúa, trong đó giống lúa thuần BC15, TBR1 chiếm 60% diện tích, diện tích còn lại chủ yếu gieo cấy các giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm số 7, nếp các loại… Để sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch, cho hiệu quả cao, HTX đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc bà con thu hoạch lúa đến đâu làm đất ngay đến đó. Tham mưu với UBND xã xây dựng đề án sản xuất xuyên suốt một năm ba vụ, từ vụ xuân - vụ mùa - vụ đông nhằm cân đối giữa vụ xuân với vụ mùa, đẩy lịch sớm, giúp lúa trỗ nhanh, gọn hơn, tránh sâu đục thân cuối vụ làm giảm năng suất lúa và kịp tiến độ trồng cây vụ đông. Ngay từ đầu vụ, HTX đã chủ động in lịch gieo cấy phát trực tiếp cho các hộ dân. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, đưa nước vào ruộng cho người dân tập trung sản xuất. Tổ chức dịch vụ cày lồng, làm đất, giúp bà con xã viên đỡ vất vả, giảm sức và công lao động. Trước khi chuẩn bị đưa mạ ra gieo cấy, HTX chỉ đạo bà con xã viên phun 2 lần thuốc đặc hiệu đối với các loại sâu đục thân, sâu khoang và sâu xanh cho mạ. Hướng dẫn bà con bón phân NPK tổng hợp (loại chuyên dụng) bón lót sâu, bón thúc sớm, bón bổ sung từ 2 - 3kg kali/sào ở giai đoạn lúa bắt đầu phân hóa đòng, giúp tăng cường khả năng phân hóa mầm gié, mầm hoa và hạn chế bệnh bạc lá cho lúa. Cùng với đó, HTX chỉ đạo cấy theo từng khu vực trên hệ thống loa truyền thanh từ 2 - 4 lần/ngày để người dân nắm vững, thực hiện.

Cũng theo ông Huế, Mai Diêm bắt đầu tập trung gieo cấy từ ngày 5/7, đến ngày 12/7 đã gieo cấy được 60% diện tích. Khoảng 20ha lúa cấy sớm đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh, 40% diện tích mới cấy đang trong giai đoạn bén rễ. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng khiến cho dược mạ bị khô hạn, cây mạ phát triển kém. Trước tình hình đó, HTX đã đôn đốc, chỉ đạo tổ thủy nông thường xuyên theo dõi, kiểm tra mực nước trên đồng ruộng, đưa nước vào ruộng cho cây mạ phát triển. Đồng thời, khuyến cáo bà con diệt ốc bươu vàng bằng thủ công và phun trừ bằng thuốc hóa học đặc hiệu. Tổ chức đánh, bẫy chuột bằng nhiều hình thức để bảo vệ lúa, giảm thiểu những thiệt hại do chuột cắn phá lúa. Dự kiến thời gian bón thúc đợt 1 trong khoảng từ ngày 18 - 20/7 bằng 70% lượng phân bón cho toàn vụ và bón thúc đợt 2 khi lúa bắt đầu đẻ nhánh.

Phạm Huế

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày