Thứ 7, 20/12/2025, 19:58[GMT+7]

Thụy Liên quyết tâm giành thắng lợi vụ mùa

Thứ 5, 23/07/2015 | 08:19:21
663 lượt xem
Vụ mùa năm nay, xã Thụy Liên (Thái Thụy) phấn đấu gieo cấy 453ha lúa, trong đó giống lúa BC15 chiếm từ 60 - 65% diện tích, còn lại là các giống lúa thuần, lúa chất lượng cao như Hương thơm, Bắc thơm, RVT, nếp các loại…, phấn đấu năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên.

Nông dân Thụy Liên tập trung gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ.

Ông Vũ Thành Quang, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên cho biết: Với quyết tâm vụ mùa giành thắng lợi toàn diện cả về năng suất và sản lượng, ngay từ khi thu hoạch lúa xuân, xã đã tuyên truyền, chỉ đạo chặt chẽ 3 HTX DVNN về lịch thời vụ cũng như cơ cấu giống theo hướng sản xuất nhanh, gọn. Tập trung chỉ đạo khâu làm đất, tổ chức họp các chủ máy, các cơ sở thôn thống nhất về chủ trương và có kế hoạch quản lý, điều hành các phương tiện máy móc, định hướng mức thu của máy cày tay, tránh trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các chủ máy gây chậm tiến độ. Đôn đốc các hộ gia đình xã viên tích cực làm đất ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân, bón bổ sung từ 15 - 20kg vôi bột/sào. Khuyến cáo bà con nông dân sử dụng phân bón NPK chuyên dùng theo phương pháp bón lót là chủ yếu, bón thúc sớm khi cây lúa bén rễ, hồi xanh sau cấy từ 7 - 10 ngày, không bón phân đơn hoặc quá nhiều phân đạm, lúa dễ bị lép hạt, đổ cây và nhiễm sâu bệnh.

Cùng với đó, công tác thủy lợi được chú trọng. UBND xã chỉ đạo các HTX, các tổ thủy nông bám sát lịch điều tiết nước của huyện, chủ động làm tốt việc nạo vét hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, củng cố các khu vực xung yếu, duy trì giữ ổn định mực nước để phục vụ cho việc tập trung làm đất cũng như quá trình sinh trưởng của cây lúa. Xã tổ chức 3 buổi tập huấn phổ biến kỹ thuật làm đất, gieo mạ, sử dụng phân bón…, cho cán bộ xã và bà con xã viên nắm bắt thêm trước khi bắt tay vào gieo cấy đại trà. Ngoài dùng thuốc đặc hiệu để diệt trừ ốc bươu vàng hại lúa, xã đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên phối hợp với Trường Trung học cơ sở tổ chức bắt ốc bươu vàng, thu được hơn 4 tấn ốc bươu vàng trong một ngày. Đồng thời, hỗ trợ thuốc diệt chuột và mồi diệt chuột chia làm hai đợt phát cho bà con nông dân.

Nhờ sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của chính quyền xã, đến nay 100% diện tích lúa mùa trong xã đã gieo cấy xong, lúa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh. Dự kiến sau cấy từ 10 - 15 ngày sẽ chỉ đạo bà con xã viên tiến hành bón thúc, tăng dưỡng chất cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

Ông Vũ Thành Quang cho biết thêm, xã đã đặt mua máy cấy thủ công của xã Đông Hoàng (Tiền Hải) và sẽ dùng để sản xuất cho vụ lúa tiếp theo nhằm giảm sức lao động cũng như tiết kiệm thời gian, kinh phí cho người dân.

Bà Phạm Thị Toan ở thôn Trung An cho biết: Gia đình tôi cấy hơn 5 sào lúa BC15, bắt đầu cấy từ ngày 10/7. Gia đình luôn thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của xã, bón phân tổng hợp và diệt ốc bươu vàng trước khi gieo cấy lúa. Sau khi cấy xong, tôi thường xuyên ra thăm ruộng, quây nilon xung quanh chân ruộng để ngăn chuột cắn phá lúa cũng như ngăn chặn sự xâm nhập trở lại của ốc bươu vàng. Hiện nay, lúa của gia đình bà Toan đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh, khoảng 10 ngày nữa bà sẽ bón thúc để cây lúa phát triển khỏe hơn.

Ông Phạm Đức Mỹ ở thôn Cam Đông cấy 5 sào lúa BC15, trước khi cấy gia đình đã phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho mạ, bắt hết ốc bươu vàng trong ruộng nên việc gieo cấy thuận lợi hơn. Cấy xong, ông Mỹ quây nilon xung quanh chân ruộng để ngăn chuột vào cắn phá lúa, thường xuyên kiểm tra mực nước trong ruộng và kịp thời phát hiện ốc bươu vàng để có biện pháp xử lý.

Thời gian tới, Thụy Liên tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn bà con xã viên về các biện pháp chăm sóc lúa cũng như phòng, trừ sâu bệnh hại lúa giai đoạn đầu, chú trọng hơn nữa công tác thủy lợi, điều tiết nước, bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, góp phần giúp vụ mùa giành thắng lợi toàn diện.

Phạm Huế

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày