Thứ 5, 09/05/2024, 05:48[GMT+7]

Hội Làm vườn tỉnh giúp hội viên phát triển kinh tế VAC

Thứ 3, 04/08/2015 | 08:15:01
1,501 lượt xem
Những năm qua, Hội Làm vườn tỉnh đã có nhiều hoạt động giúp hội viên, nông dân thay đổi tư duy, nhận thức trong sản xuất nông nghiệp; tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật, những cách làm hay, mô hình mới để phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Người dân Hồng Lý (Vũ Thư) cải tạo vườn tạp trồng hòe mang lại thu nhập ổn định.

Ông Khúc Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh cho biết: Thời gian qua, Hội Làm vườn tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội vận động hội viên, nông dân phát triển kinh tế VAC gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên đã thành công với các mô hình, cách làm hay, ứng dụng khoa học kỹ thuật như lựa chọn giống cây, con phù hợp với điều kiện đất đai, điều kiện chăn nuôi của gia đình để vươn lên phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Để hội viên tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng các quy trình sản xuất theo công nghệ mới, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, mở lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi để hội viên thay đổi tư duy trong cách làm ăn, mạnh dạn đưa các giống cây, con có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào nuôi, trồng.

Những tháng đầu năm, Hội Làm vườn tỉnh phối hợp với các hội cơ sở tổ chức trên 40 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho 1.400 lượt hội viên, nông dân tham dự. Từ các kiến thức đã được tiếp thu về khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, các hộ hội viên đã tích cực đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Hội Làm vườn tỉnh còn phát động phong trào trồng cây đầu xuân và cải tạo, phát triển kinh tế vườn, trồng các loại cây mới thích hợp cho năng suất cao như chuối tiêu hồng, thanh long ruột đỏ, các giống mít ghép, táo ghép, hồng xiêm, ổi... Trong thời gian phát động phong trào trồng cây, các hội viên đã trồng được 1.000.000 cây, trong đó có 100.000 cây lấy gỗ, 300.000 cây ăn quả, còn lại là các giống cây dược liệu, cây cảnh... Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp với các ngành, địa phương tiếp nhận 250.000 hạt gấc, mở lớp tập huấn về mô hình trồng gấc cho hội viên. Đặc biệt, Hội Làm vườn tỉnh đã vận động hội viên thành lập 49 câu lạc bộ về lĩnh vực VAC. Việc duy trì và phát triển các câu lạc bộ VAC đã giúp hội viên gắn kết cùng nhau trao đổi kiến thức về chăn nuôi, cải tạo vườn tạp... Hội Làm vườn tỉnh còn tuyên truyền, khuyến khích hội viên chăn nuôi trang trại, gia trại áp dụng công nghệ tiên tiến theo quy trình VietGAHP để phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường.

Nhiều hộ hội viên đã có hướng đi mới trong lĩnh vực chăn nuôi như đầu tư kinh phí xây dựng trang trại nuôi lợn nái và lợn thịt 100% máu ngoại; chăn nuôi bò lên đến hàng trăm con... Đến nay, toàn tỉnh có 64 trang trại quy mô lớn đang tổ chức sản xuất theo hình thức VietGAHP, đã góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, bảo vệ môi trường. Hội còn vận động, hướng dẫn hội viên khai thác tốt diện tích mặt nước, cải tạo ao nuôi, đầu tư con giống thủy sản. Tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào nuôi cá lồng trên sông tiếp tục phát triển. Toàn tỉnh hiện có 119 lồng cá, chủ yếu nuôi giống cá lăng, diêu hồng, tạo nguồn thu nhập bền vững cho hội viên nuôi thủy sản, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động.

Xã Hồng Lý (Vũ Thư) là địa phương phát triển mạnh mô hình trồng hòe cho hiệu quả kinh tế cao. Với 100ha vườn được cải tạo để trồng hòe đã mang lại thu nhập ổn định cho nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Duy Thạo, hội viên làm vườn thôn Thượng Hộ Trung cho biết: Thời gian qua, nhân dân địa phương đã cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn mạnh mẽ, đưa nhiều giống cây trồng mới vào thâm canh như trồng mít, ổi, chuối... đặc biệt trồng hòe đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ thu nhập 100 triệu đồng/năm. Riêng hộ ông Thạo cũng trồng trên 4 sào hòe, hàng năm đều cho thu nhập từ 60 - 80 triệu đồng. Ngoài ra, ông Thạo còn đầu tư xây dựng gia trại chăn nuôi 100 con lợn nái, lợn thịt. Xây dựng hệ thống hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi khép kín bảo đảm vệ sinh môi trường.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của mô hình kinh tế VAC, thời gian tới, Hội Làm vườn tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, điển hình làm kinh tế VAC giỏi; khai thác đất đai, mặt nước, trang trại chăn nuôi, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới ở các địa phương.

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày