Chủ nhật, 18/05/2025, 16:05[GMT+7]

Vũ Thư: hiệu quả từ trồng cây rau màu

Thứ 5, 13/08/2015 | 09:09:39
1,591 lượt xem
Nhiều hộ nông dân ở xã Trung An (Vũ Thư) những năm qua đã làm giàu ngay trên đất quê hương từ luân canh trong sản xuất.

Nông dân xã Minh Quang (Vũ Thư) chăm sóc ngô hè thu.

 

Ông Phạm Văn Thừ, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Trung An cho biết: Thực tế cho thấy, vụ lúa xuân hay gặp khó khăn bởi thời tiết rét đậm, rét hại dẫn đến lúa sinh trưởng, phát triển chậm hơn so với vụ mùa. Trung An cũng nằm trong điều kiện bất lợi ấy, song do chủ động sớm và bố trí cơ cấu giống lúa phù hợp nên thời gian qua địa phương vẫn bảo đảm gieo trồng hết diện tích theo kế hoạch. Luân canh các loại cây màu trên đất hai lúa được triển khai cách đây hơn 10 năm. Giá trị đạt được từ trồng cây rau màu gấp 4 - 5 lần, thậm chí có vùng gấp 7 - 8 lần so với cấy lúa. Còn tại xã Minh Quang, những năm gần đây, cây dưa lê và ngô ngọt ngày càng được nông dân ưa chuộng đưa vào trồng xen giữa hai vụ lúa. Vụ hè thu năm nay, toàn xã gieo trồng gần 94ha cây màu, trong đó 73ha dưa và gần 15ha ngô ngọt. Theo nhiều nông dân ở đây, việc trồng cây màu vừa tận dụng được quỹ đất, vừa đem lại thu nhập cao cho người nông dân.

 

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư, ngoài hai vụ lúa, để mở rộng được tối đa diện tích cây màu trên đất hai lúa, trước hết phải quy hoạch được vùng sản xuất, đồng thời chuyển đổi mạnh cơ cấu giống cây trồng. Cụ thể, diện tích sau thu hoạch lúa xuân trồng cây màu hè được gieo cấy bằng các giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn nhưng vẫn cho giá trị kinh tế cao. Từ việc bố trí cơ cấu giống hợp lý nên sản xuất cây màu ở Vũ Thư luôn bảo đảm sự gắn kết hài hòa giữa các vụ trong năm. Ngay trong điều kiện bất lợi về thời tiết thì cây màu xen giữa hai vụ lúa cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các HTX chủ động điều tiết nước tại các vùng trồng rau màu để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân chăm sóc. Liên kết với các công ty có uy tín về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng cho nông dân. Đặc biệt, những vụ gần đây, nhiều HTX ở Vũ Thư đã chủ động liên kết với các công ty cung ứng giống dưa, giống ngô mới cho chất lượng cao vào thâm canh, nhằm góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

 

Ông Đỗ Văn Đồng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong thời gian tới, Vũ Thư chủ trương mở rộng diện tích cây màu hè - hè thu từ 1.300ha lên 2.200 - 2.500ha, tập trung ở các xã chuyên cấy lúa hai vụ có chất đất phù sa thích hợp cho luân canh lúa - cây màu. Để thực hiện mục tiêu này, trước mắt huyện chỉ đạo các địa phương có phương án tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất, đồng thời quan tâm theo dõi, hướng dẫn nông dân trong công tác bảo vệ thực vật. Đặc biệt, huyện chú trọng tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, giúp nông dân yên tâm phát triển sản xuất.

Ông Bùi Văn Nhật, thôn La Nguyễn, xã Minh Quang

Thế mạnh vụ hè - hè thu ở đây là gieo trồng dưa lê và ngô ngọt bởi các giống này có thời gian sinh trưởng ngắn, dễ trồng, dễ chăm sóc mà hiệu quả kinh tế lại khá cao. Giá trị thu về từ mỗi sào đạt từ 3 - 4 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ hè - hè thu năm nay do nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây dưa.

 

Ngọc Mai - Thành Tâm

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày