Nông dân Quỳnh Hải khôi phục sản xuất cây màu
Nông dân xã Quỳnh Hải thu hoạch rau màu để trồng lứa mới.
Trên cánh đồng màu tại thôn An Phú 1, anh Đỗ Văn Hùng xót xa nhìn những cây màu héo úa. Anh cho biết: Gia đình tôi trồng 5 sào màu, chủ yếu là hành hoa, dưa lê, cần tây và tỏi tây. Đợt mưa vừa qua, toàn bộ diện tích trồng màu của gia đình đều bị ngập, úng, trong đó 2 sào hành hoa bị gập, gãy hết cây, thối nhũn; dưa lê hơn 2 sào đang xanh tốt, sắp cho thu hoạch cũng chết hết. Nếu mọi việc thuận lợi, gia đình anh Hùng đã thu về khoảng 6 triệu đồng/sào đối với dưa lê và 4 triệu đồng/sào đối với hành hoa. Hiện tại, gia đình anh đang tập trung nhổ hết cây màu bị chết do ngập, úng, chuẩn bị trồng thay thế những cây màu mới. Cũng tại thôn An Phú 1, bà Phạm Thị Nề trồng hơn 2 sào màu, chủ yếu là rau cải, hành hoa, mùi tàu. Đợt mưa vừa qua, giá trị cây màu bị thiệt hại của gia đình bà khoảng 7 triệu đồng. Trời tạnh ráo, bà Nề tranh thủ cắt ít rau còn xanh bán giá rẻ cho thương lái để vớt vát chút tiền công, tiền vốn.
Ông Phạm Văn Liễn, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Quỳnh Hải cho biết: Tổng diện tích cây màu của Quỳnh Hải là 140ha, trong đó 95ha trồng cây màu hè thu như cần tây, tỏi tây, dưa… và 40ha trồng cây vụ đông ưa ấm trà sớm trên diện tích lúa chét (lúa tái sinh), chủ yếu là ớt và rau màu các loại. Sau đợt mưa kéo dài từ ngày 27/7 - 5/8, HTX đã chỉ đạo vận hành liên tục 6 máy bơm tiêu có tổng công suất 7.000m3/giờ nhưng toàn bộ 140ha cây màu của xã vẫn bị ngập, úng, thối rễ, phát sinh nhiều loại bệnh như lở cổ rễ, thối nhũn và vàng lá. Đến nay, đã có trên 30ha cây màu hè thu bị chết, dập nát và 20ha ớt bị hỏng phải trồng lại. Những ngày tiếp theo, nếu có nắng, diện tích cây màu bị chết còn tiếp tục tăng lên, bà con nông dân phải bán chạy, mong tìm lại chút vốn. Theo tính toán của ông Liễn, tính đến thời điểm này, thiệt hại về cây màu tại Quỳnh Hải khoảng từ 3 - 4 tỷ đồng.
Trước thực trạng trên, HTX tiếp tục chỉ đạo, duy trì thường xuyên công tác giải phóng dòng chảy, điều tiết hợp lý mực nước giữa tưới và tiêu. Đồng thời, hướng dẫn người dân tập trung che chắn cây màu bằng khum phủ nilon hoặc lưới để giảm bớt ánh nắng, hạn chế cây màu nhanh héo, vàng lá và thối nhũn. Cùng với đó, HTX hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho từng loại cây màu với những diện tích còn khả năng duy trì sản xuất, nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh những diện tích cây màu đã chết để trồng thay thế những cây màu mới.
Phạm Huế
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam