Thứ 6, 26/07/2024, 18:29[GMT+7]

Quỳnh Phụ, Hưng Hà - Phấn đấu mở rộng diện tích cây vụ đông

Thứ 6, 28/08/2015 | 19:15:17
833 lượt xem

Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chăm sóc cây màu hè thu.

 

Vụ đông năm 2015, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu gieo trồng 6.500ha cây màu các loại, trong đó ngô 2.000ha (ngô ngọt, ngô nếp 1.000ha); ớt 1.100ha; dưa, bí các loại 1.250ha…

 

Để đạt mục tiêu trên, huyện Quỳnh Phụ tăng cường việc tuyên truyền để nông dân thấy rõ lợi ích thiết thực của việc phát triển cây màu vụ đông, từ đó chủ động bố trí cơ cấu lúa, trà lúa hợp lý theo vùng quy hoạch. Đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ giống cây vụ đông xuất khẩu (ngô ngọt, bí đỏ) cho một số xã có ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm và các xã vụ đông kém phát triển quy vùng sản xuất tập trung, mỗi xã từ 15 - 20ha; khen thưởng các địa phương đạt và vượt kế hoạch diện tích vụ đông huyện giao.

 

Vụ đông năm 2015, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo trồng 7.000ha trở lên. Trong đó, ngô 2.000 - 2.500ha; dưa, bí các loại 1.500ha trở lên; đậu tương 1.200ha; khoai tây 600ha trở lên; khoai lang 1.000ha, còn lại là các loại rau quả, đậu đỗ, rau màu. Để thực hiện đạt mục tiêu, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể địa phương, nhằm tạo ra vụ sản xuất hàng hóa để nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương quy hoạch rõ từng vùng sản xuất, xác định cây chủ lực, cây có giá trị kinh tế cao để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát huy tối đa các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Các HTX DVNN cần chủ động ký hợp đồng mua các loại giống bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, thời gian để phục vụ tốt cho sản xuất, nhất là giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, không để nông dân thiếu giống phục vụ sản xuất. Tập trung giải quyết vấn đề thủy lợi, đặc biệt mương máng nội đồng bảo đảm tưới, tiêu trong suốt vụ.

 

Lưu Ngần - Mai Thư

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày