Mê Linh áp dụng phương thức gieo thẳng lúa hiệu quả
Gieo thẳng có nhiều ưu điểm so với phương thức cấy lúa truyền thống như: nông dân không mất nhiều công làm mạ, cấy; lúa sinh trưởng, phát triển nhanh; năng suất lúa cao hơn từ 10 - 15%; giải quyết vấn đề thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp. Ông Trần Hữu Cầu, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Mê Linh cho biết: Năm 1977, người dân Mê Linh đi làm ăn, phát triển kinh tế ở miền Nam, chủ yếu từ Đắk Lắk về đã áp dụng gieo thẳng vào sản xuất. Diện tích tăng dần, đến năm 2009 xã đưa vào thí điểm mô hình gieo thẳng với diện tích 50ha, quy vùng để chủ động tưới tiêu, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật đồng bộ. Từ thành công của mô hình thí điểm đó, đến nay, diện tích gieo thẳng ở vụ xuân luôn đạt trên 90% diện tích, vụ mùa đạt trên 70% diện tích. Gieo thẳng ở Mê Linh đã trở thành chủ đạo trong canh tác lúa bởi hầu hết nông dân đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc áp dụng phương thức này. Từ những công cụ sạ hàng khi còn bỡ ngỡ, đến nay, chỉ với hai bàn tay, một người một ngày có thể gieo từ 5 - 6 sào. Với nhiều địa phương khác, công tỉa dặm sau gieo cấy cũng mất nhiều nhưng ở Mê Linh, nhờ nắm vững kỹ thuật gieo ủ mộng, hầu hết diện tích sau gieo vãi không phải dặm tỉa nhiều, chỉ trừ bị úng, hạn. Ông Phạm Giang Vũ (thôn Hữu) cho biết: Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy 1 mẫu ruộng với các giống: RVT, BC15, 100% diện tích được gieo thẳng. Lao động ít, các thành viên trong gia đình đi làm ở các công ty, xí nghiệp quanh vùng, chủ yếu một mình tôi làm đất, vãi mộng, tỉa dặm, chăm bón. Đàn ông cấy lúa, phụ nữ làm công ty, đó là thực tế ở Mê Linh từ nhiều năm nay. Ông Vũ cho biết thêm: Từ nhiều năm nay, được cơ quan chuyên môn hướng dẫn phương thức gieo thẳng mới thấy bớt nặng nhọc với đồng ruộng. Ngày trước dăm ba sào ruộng nhưng chưa tới mùa đã lo nguồn lao động, bây giờ canh tác cả mẫu ruộng chỉ 1 lao động cũng có thể đảm đương được. Cơ giới hóa được đẩy mạnh, tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, nhờ đó giải phóng sức lao động cho nông dân, người dân cũng mặn mà hơn với đồng ruộng. Toàn xã hiện có trên 10 hộ cấy từ 1 - 3 mẫu ruộng. Có được kết quả đó, thời gian qua, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích và hiệu quả của phương pháp gieo thẳng. HTX DVNN đã chủ động quy vùng, lựa chọn giống lúa, mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho người dân. Toàn xã hiện có 18 máy làm đất cỡ lớn, 70 máy nhỏ; trước mỗi mùa vụ, HTX tổ chức họp tổ làm đất, phổ biến và thống nhất lịch gieo cấy với 7 vùng đã được quy hoạch. Bên cạnh đó, 8,7km kênh cấp I loại 3, 10km đường giao thông nội đồng của Mê Linh cũng đã được cứng hóa, tạo thuận lợi cho tưới tiêu, sản xuất.
Lưu Ngần
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- Thái Thụy: Khó khăn tiêu úng cho lúa ngập sau bão 08.09.2024 | 18:31 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ