Thứ 6, 15/08/2025, 13:13[GMT+7]

Tây Lương quyết liệt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Thứ 6, 04/09/2015 | 08:37:44
734 lượt xem
Những ngày này, về Tây Lương (Tiền Hải), chính quyền và nhân dân đang tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng, góp phần cho sản xuất vụ mùa giành thắng lợi.

Cán bộ HTX DVNN xã Tây Lương cùng nông dân kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại trên lúa mùa.

Ông Hoàng Minh Tản, thôn Thượng cho biết: Ngay sau khi phát hiện sâu bệnh gây hại, gia đình tôi đã phun thuốc cho toàn bộ diện tích bị nhiễm sâu bệnh. Sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật cho diện tích lúa mùa, ông Tản tiếp tục theo dõi diễn biễn của sâu bệnh, xử lý dứt điểm đối với các diện tích nhiễm sâu bệnh nặng để không lan ra diện rộng. Cùng chia sẻ về việc chủ động trong phòng trừ sâu bệnh đợt này, ông Tô Đình Huy cho biết: Từ những kinh nghiệm trong sản xuất cùng với tham gia các lớp tập huấn về công tác phòng trừ sâu bệnh do HTX tổ chức đã giúp tôi có kiến thức chăm sóc, bảo vệ lúa mùa trước tình hình sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ hiện nay.

Ngay sau khi phát hiện sâu, bệnh gây hại trên lúa, HTX đã thông báo đối tượng gây hại, mật độ sâu trên hệ thống loa truyền thanh của xã, đồng thời hướng dẫn, cung ứng các loại thuốc phòng trừ đặc hiệu cho bà con nông dân. Từ ngày 19 - 20/8, bà con nông dân tích cực chủ động phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ và trừ rầy các loại đối với diện tích trà sớm bị nhiễm khoảng 40% diện tích.

Ông Cao Bá Muồn, Phó Chủ nhiệm HTX DVNN xã Tây Lương cho biết: Theo dự tính, dự báo của các ngành chuyên môn, thời gian tới các đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa mùa tiếp tục phát sinh mạnh. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về phòng chống sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá và một số đối tượng khác gây hại trên lúa mùa, Tây Lương tổ chức phun cao điểm từ ngày 1 - 4/9. Tây Lương đã tổ chức hội nghị quán triệt đến từng thôn không được chủ quan lơ là về công tác phòng chống sâu bệnh. Huy động các đoàn thể chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền về đợt phòng chống sâu bệnh bảo vệ lúa mùa. Chỉ đạo HTX phối hợp với các thôn tổ chức các điểm bán thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho từng đối tượng gây hại. HTX khuyến cáo, đối với những diện tích lúa đã xuất hiện sâu đục thân 2 chấm có nguy cơ gây hại nặng vào giai đoạn lúa trỗ bông, phun trừ sớm bằng các thuốc đặc hiệu như 35WG, Virtako 40WG và Voliam targo 063SC. Về trừ rầy, bà con nông dân giữ mực nước ruộng từ 5 - 7cm, phát hiện diện tích lúa có mật độ rầy từ 800 con/m2 trở lên phải phun trừ ngay. Phun xong sau 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn. Cùng với đó, HTX tham mưu cho UBND xã phối hợp với ngành chức năng cấp trên thường xuyên kiểm tra các cửa hàng tư nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, tránh tình trạng bán thuốc giả, kém chất lượng.

Từ nay đến cuối vụ, tình hình sâu bệnh hại trên lúa mùa còn diễn biến phức tạp. Tin rằng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và tính chủ động của bà con nông dân đối với công tác phòng trừ sâu bệnh sẽ góp phần để vụ mùa giành thắng lợi cả về năng suất và sản lượng.

"Công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa đã được địa phương chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ đầu vụ. Đến nay, 340ha lúa mùa của Tây Lương đang trong giai đoạn phân hóa đòng, đây là thời kỳ quyết định về năng suất, sản lượng, vì thế công tác phòng trừ sâu bệnh như: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại, bệnh khô vằn của địa phương hết sức quan trọng. Cán bộ HTX phối hợp với ngành chuyên môn thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát diễn biễn của sâu bệnh để khuyến cáo nông dân tập trung phòng trừ hiệu quả."

(Ông Cao Bá Muồn, Phó Chủ nhiệm HTX DVNN)

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày