Thứ 4, 07/08/2024, 08:36[GMT+7]

Các địa phương chủ động phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Chủ nhật, 06/09/2015 | 21:40:59
2,397 lượt xem

Nông dân xã Quang Trung (Kiến Xương) dọn sạch cỏ bờ để chuột không có nơi trú ngụ phá hoại lúa.

* Vụ mùa năm nay, xã Quang Trung (Kiến Xương) gieo cấy hơn 486ha lúa. Đến thời điểm này, trên đồng ruộng xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, nông dân đang tập trung chăm sóc, thực hiện các biện pháp phòng trừ.

Từ cuối tháng 8, trên đồng ruộng Quang Trung xuất hiện sâu đục thân hai chấm có nguy cơ gây hại nặng trên diện tích lúa trà trung khi trỗ bông; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn xuất hiện với tỷ lệ trung bình 3 - 5%, nơi cao 7 - 10% và có xu hướng gia tăng; rầy xuất hiện với mật độ trung bình 100 - 200 con/m2, nơi cao 500 - 700 con/m2, dự kiến nở rộ từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10. Để bảo vệ an toàn cho diện tích lúa mùa, HTX DVNN xã Quang Trung đã hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng trừ sâu đục thân hai chấm, bệnh bạc lá, rầy và các đối tượng sâu bệnh khác theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Riêng đối với sâu đục thân hai chấm, xã phát động chiến dịch phun thuốc trên toàn bộ diện tích lúa mùa từ ngày 3 - 7/9. Đối với những diện tích trỗ sau, nông dân tiếp tục khoanh vùng theo dõi để tiến hành phun bổ sung. HTX DVNN khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc bảo đảm chất lượng.

Trong giai đoạn này, chuột phá hoại mạnh trên tất cả các diện tích, HTX DVNN chỉ đạo tổ nông giang trực tiếp đặt mồi ở những nơi cao điểm, nơi chuột phá hoại nhiều, đồng thời phát mồi diệt chuột cho nông dân, hướng dẫn tỷ lệ, cách pha trộn và đặt mồi trên đồng ruộng.

Trước tình hình thời tiết và sâu bệnh gây hại vẫn còn diễn biến phức tạp, HTX DVNN xã Quang Trung khuyến cáo nông dân thực hiện tốt công tác phòng trừ, phun trừ sâu bệnh theo phương châm "4 đúng". Trong thời gian tới, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh, phát hiện sớm để phòng trừ kịp thời; tăng cường vệ sinh đồng ruộng, cắt cỏ bờ, khơi thông dòng chảy, đánh bắt chuột… bảo đảm an toàn cho lúa mùa phát triển thuận lợi và đạt năng suất cao.

Thanh Huyền

* Tính đến nay, trên 300ha lúa mùa của thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) đang sinh trưởng và phát triển tốt, lúa mùa trà sớm đang trong giai đoạn chuẩn bị trỗ bông, lúa mùa đại trà dự kiến trỗ bông từ ngày 10 - 20/9. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra đồng ruộng của HTX, sâu đục thân đang sinh trưởng và phát triển mạnh. Trưởng thành sâu đục thân hai chấm vũ hóa từ ngày 24/8, kéo dài đến ngày 15/9, sâu non nở rộ từ ngày 31/8 đến ngày 22/9, thời gian sâu non đục thân hai chấm nở rộ trên đồng ruộng trùng với thời điểm lúa mùa trỗ bông, nếu không phòng trừ kịp thời sẽ dẫn đến tỷ lệ bông bị bạc lạc cao từ 5 - 7%.

Để chủ động đối phó với sâu đục thân hai chấm trên đồng ruộng và bảo vệ an toàn cho các trà lúa mùa, HTX DVNN thị trấn Thanh Nê đã phát động chiến dịch phun phòng trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 3 - 5/9. Tăng cường cán bộ chuyên môn lội ruộng, bám đồng, hướng dẫn xã viên của 14 khu phố phun thuốc theo nguyên tắc "4 đúng" kết hợp với cung ứng đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật cho người dân. Chỉ đạo các tổ nông giang tiến hành điều tiết nước hợp lý để tạo điều kiện cho xã viên phun thuốc. Khuyến cáo xã viên không bón đạm đơn, phân qua lá và phun các chất kích thích sinh trưởng cho toàn bộ diện tích lúa mùa. Cùng với việc tập trung phòng trừ sâu đục thân hai chấm, HTX còn khuyến cáo xã viên tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh như bệnh khô vằn, rầy các loại để bảo vệ lúa mùa.

Vũ Đông
(Đài Truyền thanh Kiến Xương)

* Hiện nay, lúa mùa của xã Nam Chính (Tiền Hải) đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng. Sau đợt đánh chuột lần 3 vào đầu tháng 8, hiện nay lượng chuột phát sinh gây hại đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, qua kiểm tra đồng ruộng, sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện ở khoảng 15% diện tích với mật độ từ 50 - 100 con/m2, cá biệt ở giống lúa năng suất cao, sâu cuốn lá xuất hiện nhiều hơn. Để bảo vệ bộ lá đòng và lá công năng, thời gian qua, HTX DVNN xã đã triển khai đến các thôn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn xã viên phương pháp nhận biết các đối tượng sâu bệnh và tổ chức phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ kết hợp với sâu đục thân hai chấm cho trà lúa, giống lúa trỗ trước ngày 10/9. Việc tổ chức phun trừ phải tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng" và tranh thủ thời tiết thuận lợi.

Trong thời gian này, HTX khuyến cáo xã viên cần thường xuyên kiểm tra, thăm đồng để phát hiện bệnh khô vằn và rầy các loại. Khi thấy có biểu hiện bệnh khô vằn xuất hiện đến 7% số lá và rầy với mật độ 800 con/m2 thì kết hợp sử dụng thuốc xử lý cùng với việc trừ sâu cuốn lá để bảo vệ lúa mùa làm đòng, trổ bông an toàn.

Hải Đông
(Đài Truyền thanh Tiền Hải)

* Tại Tân Phong (Vũ Thư), các trà lúa mùa đang trong giai đoạn ôm đòng đến trỗ bông. Qua kiểm tra, theo dõi của tổ bảo vệ thực vật, đối tượng sâu bệnh trên các trà lúa mùa ở Tân Phong chủ yếu là sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn.

Để góp phần bảo vệ thành quả sản xuất nông nghiệp đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của lúa mùa do sâu bệnh gây ra, căn cứ công văn hướng dẫn của huyện, HTX DVNN xã đã chỉ đạo tổ nông giang thường xuyên thăm đồng, xây dựng kế hoạch mở cống Mễ điều tiết nước hợp lý, đồng thời phát huy tối đa hiệu quả các trạm bơm điện lấy nước vào các vùng cao phục vụ xã viên phòng trừ sâu bệnh. Để phòng trừ sâu bệnh hại đạt hiệu quả cao, HTX DVNN xã tập trung chỉ đạo xã viên phun thuốc xử lý sâu bệnh từ ngày 3 - 7/9/2015, đồng thời khuyến cáo, hướng dẫn xã viên thực hiện theo nguyên tắc "4 đúng" dùng thuốc đặc hiệu để phun trừ, không dùng quá 3 loại thuốc pha cho một lần phun trừ.

Nguyễn Hữu Xiển
(Tân Phong, Vũ Thư)

 
  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày