Chủ nhật, 21/12/2025, 22:32[GMT+7]

Đông Hưng vụ đông đến sớm

Chủ nhật, 20/09/2015 | 16:42:00
1,033 lượt xem
Vụ đông năm 2015, huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, giá trị trên một đơn vị diện tích, quyết tâm giành thắng lợi toàn diện.

Nông dân xã Đông Xá (Đông Hưng) rẽ lúa đặt bí.

Để hoàn thành mục tiêu gieo trồng 4.600ha trở lên (tập trung vào các loại cây màu chủ lực: nhóm cây ưa ấm 2.400ha; nhóm cây ưa lạnh 2.200ha), cùng với triển khai chính sách hỗ trợ nông dân, huyện yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên trực tiếp tham gia và duyệt đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông của các cụm, xã được phân công phụ trách; giao ngành Nông nghiệp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng các loại cây trong vụ đông đến nông dân. Chủ động kiểm tra, tu sửa hệ thống trạm bơm, cống đập, kênh mương phục vụ tốt công tác tưới, tiêu. Các xã xây dựng và triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông chi tiết tới từng cơ sở thôn, từng xứ đồng của địa phương để nông dân chủ động chuẩn bị giống và các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất… Nhờ chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện đã khuyến khích được người dân yên tâm mở rộng sản xuất, tận dụng diện tích để thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập. Đến nay, huyện đã cấp toàn bộ giống bí xanh, bí đỏ, ngô cho các địa phương. Nông dân các xã: Phú Lương, Lô Giang, Đông Xá… đang tiến hành gieo hạt trong bầu, dự kiến từ 20 - 25/9 sẽ đưa bầu ra ruộng.

Lô Giang là một trong những địa phương dẫn đầu huyện về diện tích gieo trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây bí. Xác định sản xuất vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm nhằm tăng thu nhập cho bà con nông dân nên quan điểm chỉ đạo của xã là duy trì cây màu truyền thống và nhân rộng cây màu chất lượng cao, ổn định gieo trồng trên đất màu và mở rộng thâm canh trên đất hai lúa. Vụ đông năm 2015, Lô Giang phấn đấu trồng trên 100ha bí xanh. Để đạt chỉ tiêu đề ra, xã đã triển khai phân bổ vùng sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng. Nhân dân đã lựa chọn các giống lúa ngắn ngày gieo cấy trong vụ mùa để tạo quỹ đất trồng bí. HTX DVNN xã làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tưới, tiêu của bà con.

Hiện nay, nông dân xã Đông Xá cũng đang gieo hạt vào bầu, dự kiến từ 7 - 10 ngày nữa sẽ đưa bí ra ruộng. Là một trong những xã có truyền thống gieo trồng cây bí, Đông Xá có nhiều kinh nghiệm, từ công đoạn làm bầu tới chăm sóc, đặt bầu ra ruộng. Bà Nguyễn Thị Chanh ở thôn Đông Bình Cách cho biết: Bí là cây dễ trồng, chăm sóc đơn giản, bảo quản dễ, thời gian sinh trưởng ngắn và đầu ra thuận lợi nên từ nhiều năm nay, gia đình tôi lựa chọn cây bí là cây trồng chủ lực trong vụ đông. Là cây vụ đông ưa ấm nên đòi hỏi khắt khe về lịch thời vụ, và qua nhiều năm trồng bí tôi nhận thấy bí xanh càng được trồng sớm hiệu quả càng cao, do đó nông dân Đông Xá từ nhiều vụ nay đã gối vụ, gieo hạt trong bầu, khi lúa đỏ đuôi sẽ rẽ hàng đặt bầu, vừa bảo đảm lịch thời vụ lại không ảnh hưởng tới năng suất lúa.

Vụ đông năm 2015, huyện Đông Hưng có khoảng 1.000ha được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các công ty, trong đó tập trung ở các cây: bí đỏ (200ha), ngô (100ha), khoai tây (600ha), bắp cải, súp lơ… Bằng việc tích cực tìm đầu ra cho nông sản, ban hành các cơ chễ hỗ trợ hiệu quả sẽ tạo đà cho sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất vụ đông nói riêng của huyện giành nhiều thắng lợi.

" Để khuyến khích nông dân tích cực trồng cây vụ đông, ngoài thực hiện cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện còn có chính sách hỗ trợ 100% kinh phí mua giống bí xanh, bí đỏ và giống ngô chất lượng (HN88) cho xã trồng thành vùng tập trung từ 3ha trở lên; hỗ trợ 10 triệu đồng/ha cho những xã mở rộng diện tích cây khoai tây; hỗ trợ 100% tiền giống cho những xã xây dựng mới cánh đồng sản xuất 4 vụ/năm."

(Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện)

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày