Thứ 4, 17/12/2025, 06:24[GMT+7]

Thái Thụy tăng cường phòng trừ sâu bệnh trên lúa mùa cuối vụ

Thứ 3, 06/10/2015 | 08:12:17
761 lượt xem
Từ cuối tháng 9 đến nay, trên đồng ruộng của Thái Thụy xuất hiện đợt rầy non nở rộ gây hại ở một số diện tích lúa mùa. Theo Trạm Bảo vệ thực vật huyện dự báo, những ngày tới, rầy non tiếp tục nở trên đồng ruộng, nếu không kiểm tra và có biện pháp phun trừ kịp thời sẽ gây cháy cục bộ.

Một số diện tích lúa mùa của xã Thụy Trình (Thái Thụy) bị rầy gây hại.

Hiện, toàn bộ 13.900ha lúa mùa của Thái Thụy đã trỗ bông xong, trà lúa mùa sớm và đầu đại trà đang trong giai đoạn chắc xanh và đỏ đuôi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết có mưa to, gió lớn trong những ngày vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây trồng, một số diện tích lúa mùa trà sớm và đầu đại trà bị đổ, làm giảm khả năng phơi màu và phòng trừ sâu bệnh. Từ cuối tháng 9, trên đồng ruộng xuất hiện rầy non nở rộ với mật độ cao 1.500 - 3.000 con/m2, cá biệt có xã lên tới 4.000 - 6.000 con/m2 như Thụy Dũng, Thái Đô, Thái Nguyên, Thụy Văn, Thụy Quỳnh, Hồng Quỳnh…

Xã Thụy Dũng có 312ha lúa mùa, trong đó trên 60% là giống BC15, còn lại là Bắc thơm và nếp các loại. Theo ông Nguyễn Văn Ba, Chủ tịch UBND xã: Thụy Dũng có khoảng vài chục héc-ta lúa mùa trà sớm bị rầy gây hại. Tuy nhiên, xã chỉ đạo HTX DVNN sớm khoanh vùng và tổ chức cho nông dân phun trừ rầy kịp thời, tiếp tục theo dõi diễn biến của sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ.

Ngoài ra, các đối tượng sâu bệnh khác như sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, bệnh đạo ôn hại cổ bông, sâu cắn gié… đã và đang phát sinh, có nguy cơ gây hại cho diện tích lúa mùa của Thái Thụy. Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh cuối vụ gây ra cho lúa mùa, Trạm Bảo vệ thực vật huyện khuyến cáo, HTX DVNN các xã tích cực thông báo tới nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng bằng cách rẽ lúa ở phần sát gốc, phát hiện các ổ rầy mật độ từ 1.500 con/m2 trở lên cần dùng các loại thuốc đặc trị để phun trừ. Thời gian các địa phương tổ chức phun trừ đến hết ngày 5/10, chủ yếu trên diện tích trà lúa trỗ sau ngày 5/9 trở đi. Bà con cần phun từ 2 - 3 bình/sào, rẽ lúa thành 4 - 5 hàng phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy cư trú. Khi phun cần lưu ý ruộng phải có nước hiệu quả mới cao, 3 ngày sau khi phun, bà con cần kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn cao cần tiếp tục phun lại. Đối với sâu đục thân hai chấm, các địa phương có diện tích lúa trỗ muộn cần phải phun kép hai lần, lần 1 khi lúa bắt đầu trỗ và lần 2 khi trỗ thoát hoàn toàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết cũng như diễn biến tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày