Thứ 3, 05/08/2025, 01:08[GMT+7]

Nhộn nhịp thu hoạch mùa vàng

Thứ 5, 08/10/2015 | 09:13:02
985 lượt xem
Vụ mùa năm 2015, huyện Thái Thụy gieo cấy gần 13.900ha, trong đó các giống lúa cho năng suất cao như BC15, TBR1 chiếm khoảng 60%, giống lúa chất lượng như Nếp 87, 97... chiếm 25%, 15% còn lại là giống lúa thuần khác. Hiện các địa phương trong huyện đang tích cực thu hoạch lúa mùa để gieo trồng cây vụ đông và đề phòng thời tiết bất lợi có thể xảy ra.

Nông dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Trịnh Cường

 

Trên cánh đồng lúa đang chín vàng của xã Thụy Quỳnh, rất đông bà con nông dân đang tất bật thu hoạch. Ông Phạm Thành Dương, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Thụy Quỳnh cho biết: Để chủ động ứng phó với thời tiết bất lợi có thể xảy ra, HTX DVNN xã đã tuyên truyền, vận động bà con nông dân huy động nhân lực và 11 máy gặt đập liên hợp tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín. Đến nay, toàn xã thu hoạch được trên 25% tổng diện tích lúa mùa của xã, chủ yếu là giống Bắc thơm và Khang dân với năng suất ước đạt 60 tạ/ha. Dự kiến, từ ngày 9 - 10/10, bà con nông dân sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa. Sau khi thu hoạch lúa mùa xong, HTX vận động bà con làm đất ngay để tiến hành trồng cây vụ đông với diện tích từ 110 - 130ha, gồm bí xanh, khoai tây, hành tỏi và rau màu khác...

 

Trong những ngày nghe tin dự báo về cơn bão số 4, gia đình ông Nguyễn Văn Hiến ở thôn Nam, xã Thụy Trình tranh thủ thu hoạch được 4 sào lúa chín, năng suất ước đạt trên 2 tạ/sào. Ông Hiến phấn khởi cho biết: Vụ mùa mà đạt năng suất như vậy là khá cao, hiện gia đình tôi còn hơn 2 sào lúa nếp, cuối tuần này sẽ thu hoạch xong. Cũng giống như gia đình ông Hiến, bà con nông dân xã Thụy Trình đang tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa mùa. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 70/371ha, trong đó 100% giống ngắn ngày, gồm các giống cho năng suất cao.

 

 

Nông dân xã Thụy Trình (Thái Thụy) tích cực thu hoạch lúa mùa.

 

Hiện nay, huyện Thái Thụy đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch lúa mùa chín để trồng cây màu vụ đông theo khung thời vụ quy định; mở rộng diện tích lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp để giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.

 

* Dưới cái nắng đầu tháng 10, trên khắp các xứ đồng của xã Vũ Vinh (Vũ Thư) rộn rã tiếng máy gặt đập liên hợp, tiếng nói cười rôm rả của bà con nông dân khi chuyển lúa từ ruộng về nhà. Nét mặt ai cũng rạng rỡ, hân hoan bởi một vụ mùa nữa tiếp tục thắng lợi.

 

Từ sáng sớm, trên các cánh đồng của xã, từng đoàn xe nối nhau chở lúa về nhà, các hộ dân tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nắng đẹp để thu hoạch lúa và phơi thóc ngay cho được nắng. Ông Trần Đình Nhất, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Vũ Vinh cho biết: Vụ mùa năm 2015, toàn xã gieo cấy được gần 200ha lúa, chủ yếu là giống BC15 (chiếm trên 80% diện tích), còn lại là các giống lúa chất lượng cao như Bắc thơm, T10, nếp các loại. Đến thời điểm này, cơ bản toàn bộ diện tích lúa trong xã đã chín, đã triển khai thu hoạch được khoảng 100ha, chủ yếu là giống lúa BC15, năng suất bình quân ước đạt từ 59 - 60 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm 2014 khoảng 3 tạ/ha.

 

Thu hoạch lúa mùa ở xã Vũ Vinh (Vũ Thư).

 

Trước thực tế thiếu lao động nông nghiệp tại địa phương, xã khuyến khích đưa cơ giới hóa vào khâu thu hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, kịp thời triển khai sản xuất vụ đông, HTX DVNN xã đã trực tiếp chỉ đạo, huy động và tạo mọi điều kiện cho các tổ máy gặt đập liên hợp lưu hành, thực hiện việc thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, lúa chín đến đâu thu hoạch nhanh, gọn ngay đến đó, vừa để phòng tránh thời tiết bất thuận vừa giải phóng đất kịp thời sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch đề ra. Để tránh tình trạng chênh lệch giá hoặc thu giá cao, HTX đã chủ động bàn bạc, thống nhất giữa chủ máy và người dân với mức giá gặt từ 120.000 - 130.000 đồng/sào lúa để bà con yên tâm. Cùng với đó, HTX tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đôn đốc nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, bảo đảm trước ngày 20/10 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa mùa. Sau ngày 20/10, HTX tập trung chỉ đạo bà con làm đất để trồng cây vụ đông ưa lạnh, chủ yếu là khoai tây và rau màu các loại.

 

Trên cánh đồng thôn Trung Hòa, trong lúc đứng chờ thu thóc từ máy gặt đập liên hợp, ông Trần Đình Cân trò chuyện với chúng tôi: Vụ mùa năm nay, gia đình tôi gieo cấy 1,2 mẫu lúa BC15. Nhờ thực hiện nghiêm cơ cấu giống, gieo cấy đúng lịch thời vụ nên lúa sinh trưởng, phát triển tốt, hạt chắc, sáng và mẩy hơn vụ mùa trước. Đến nay, toàn bộ diện tích đã cho thu hoạch. Vì gia đình ít người, diện tích lại lớn nên tôi đã thuê máy gặt đập liên hợp, vừa nhanh, tốn ít công sức lại tiết kiệm hơn gặt tay từ 150.000 - 160.000 đồng/sào; năng suất ước đạt khoảng 2 tạ/sào.

 

Trên cánh đồng thôn Bộ La, ông Lê Viết Thức đang chỉ đạo thợ máy gặt đập liên hợp, ông cho biết: Gia đình tôi gieo cấy 1,1 mẫu lúa BC15, thấy việc thu hoạch bằng tay quá vất vả, chi phí lại cao, năm nay tôi đầu tư thuê hợp đồng 5 chiếc máy gặt đập liên hợp về phục vụ bà con trong và ngoài xã. Với hơn 1 mẫu lúa của gia đình, chỉ khoảng 1 tiếng là máy gặt xong, năng suất ước đạt từ 1,8 - 2 tạ/sào.

 

Tiếng máy gặt đập liên hợp vang khắp cánh đồng như hối hả chạy đua cùng thời gian giúp người nông dân vơi bớt những nhọc nhằn, vất vả, thành quả thu về là một mùa vàng bội thu sau những tháng ngày hai sương một nắng.

 

Trần Tuấn - Phạm Huế

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày