Thứ 2, 09/06/2025, 17:38[GMT+7]

Phơi phới niềm vui được mùa

Thứ 5, 08/10/2015 | 20:37:41
849 lượt xem

Nông dân xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) thu hoạch lúa mùa.

Những ngày đầu tháng 10, về Quỳnh Phụ, chúng tôi được chứng kiến không khí lao động khẩn trương của bà con nông dân trên những ruộng lúa chín vàng. Những khuôn mặt rạng ngời trong sắc nắng, những tiếng cười rộn rã trên từng mảnh ruộng giúp chúng tôi hiểu nông dân Quỳnh Phụ vui bởi nhiều khâu trong sản xuất nông nghiệp đã được cơ giới hóa, vui bởi năm nay được mùa lúa...

Ông Đào Văn Độ ở thôn An Lộng 3, xã Quỳnh Hoàng vừa lau những giọt mồ hôi vừa nhanh tay bốc thóc từ máy gặt hồ hởi chia sẻ: Gia đình cấy 4 sào, chủ yếu là giống lúa BC15. Năm nay, dù diễn biến thời tiết bất thuận, sâu bệnh phức tạp nhưng nhờ tuân thủ đúng quy trình sản xuất do cán bộ HTX DVNN hướng dẫn, lúa nhà tôi cho năng suất hơn 2 tạ/sào. Ông Trần Quang Cai, Chủ nhiệm HTX DVNN Tân An (1 trong 3 HTX DVNN của xã Quỳnh Hoàng) cho biết, diện tích lúa mùa của HTX DVNN Tân An là 160ha, đến nay bà con nông dân đã thu hoạch được gần 100ha với năng suất khá cao. Không chỉ riêng gia đình ông Độ, đến nay, hơn 60% diện tích (trong tổng diện tích 330ha) của xã Quỳnh Hoàng đã gặt xong, năng suất ước đạt 60 - 62 tạ/ha. Toàn xã phấn đấu hoàn thành thu hoạch lúa đại trà trước ngày 20/10, đối với lúa nếp cao cây gặt xong trước 23/10 để tập trung phát triển cây vụ đông. Niềm vui được mùa của ông Độ và bà con nông dân nơi đây còn được nhân lên gấp bội khi Quỳnh Hoàng vừa cán đích xã nông thôn mới.

Tại Quỳnh Thọ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đạt Khánh cho biết, nông dân trong xã đã thu hoạch được hơn 40% trong tổng số 389ha, dự kiến năng suất lúa mùa đạt 60 - 62 tạ/ha. Còn ông Nguyễn Tiến Lượng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Khê vui vẻ thông tin cho chúng tôi: Quỳnh Khê gieo cấy 215ha lúa mùa, đến nay thu hoạch được khoảng 50% diện tích, năng suất ước đạt từ 61 tạ/ha trở lên.

Để có được vụ mùa bội thu, ngay từ đầu tháng 5, UBND huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng và triển khai Đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông đến tận cơ sở. Đồng thời, từ huyện đến cơ sở thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất vụ mùa và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cùng với đó là việc triển khai tổ chức thực hiện hàng loạt các biện pháp như chuẩn bị giống lúa, hướng dẫn kỹ thuật về cơ cấu giống, thời vụ, phương thức gieo cấy, biện pháp làm đất, phân bón, biện pháp thủy lợi, bảo vệ thực vật... Quỳnh Phụ cũng ban hành cơ chế hỗ trợ đối với thuốc trừ cỏ, thuốc diệt chuột, tích tụ ruộng đất, hỗ trợ mô hình gieo cấy giống lúa mới... Theo bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, khó khăn lớn nhất trong vụ mùa là Quỳnh Phụ có mật độ sâu đục thân 2 chấm cao nhất tỉnh vì vụ mùa 2015 toàn huyện có 1.000ha lúa tái sinh. Tính từ cuối tháng 7 đến nay, huyện đã chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn khuyến cáo cho nông dân phun thuốc phòng trừ và bảo vệ lúa mùa 6 đợt. Do vậy, toàn huyện có khoảng 310ha lúa bị bạc bông, trong đó có khoảng 200ha lúa bị sâu đục thân, tỷ lệ bông bạc rải rác khoảng 1%; khoảng 100ha tỷ lệ bông bạc từ 3 - 5%; 10ha bị sâu đục thân hại nặng có tỷ lệ bông bạc từ 10% trở lên.

Đến nay, Quỳnh Phụ thu hoạch được 5.000ha trong tổng số 11.690ha lúa mùa; 11.380ha lúa mùa của huyện vẫn cho năng suất cao, ước đạt 60 tạ/ha trở lên.

Ông Đỗ Văn Thơn, thôn Phương Tảo, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

Hơn 2 tháng nay chúng tôi đi gặt thuê tại các tỉnh Gia Lai, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định… 3 ngày nay, 5 máy gặt đập liên hoàn của chúng tôi gặt thuê trên một số cánh đồng của huyện Quỳnh Phụ. Theo quan sát của tôi, lúa mùa của huyện Quỳnh Phụ chín đều, đẹp, dễ gặt, năng suất tốt.

Bà Nguyễn Thị Xuyên, thôn An Lộng 3, xã Quỳnh Hoàng

Vụ mùa năm nay, gia đình tôi cấy 6 sào với giống chính là Bắc thơm, BC15. Dù thời tiết bất thuận kèm theo sâu bệnh gây hại song nhờ làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ thực vật nên thiệt hại không đáng kể. Năng suất lúa mùa của gia đình tôi ước đạt 2,2 - 2,5 tạ/sào.

Phan Anh - Trịnh Cường

* Do đổi mới mạnh mẽ cơ cấu giống lúa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh nên vụ mùa năm nay lúa phát triển tốt. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nông dân Hưng Hà đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa, làm đất, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông. Đến ngày 7/10, toàn huyện đã gặt được trên 3.000ha, năng suất lúa đạt khá cao.

Cùng với thu hoạch lúa mùa, các địa phương trong huyện tập trung làm đất mở rộng diện tích gieo trồng cây màu vụ đông, phấn đấu đạt 7.000ha. Để vụ đông giành thắng lợi, UBND huyện có cơ chế khuyến khích mở rộng diện tích cây vụ đông. Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quy gọn vùng sản xuất với từng loại cây trồng, ưu tiên mở rộng diện tích gieo trồng đậu tương, bí đao, bí đỏ xuất khẩu, ngô nếp và khoai tây Đức để tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Xác định tầm quan trọng của việc trồng cây vụ đông, năm nay, Hưng Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, triển khai kế hoạch xuống các xã, thị trấn; tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật cho nông dân, cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi sát sao tình hình sản xuất vụ đông, đồng thời liên kết và tạo điều kiện cho các công ty đến thu mua sản phẩm nông nghiệp của nông dân.

Gia đình anh Hà Văn Hải (khu Đãn Chàng 2, thị trấn Hưng Hà) trồng 4 sào dưa hấu vụ đông.

Điệp Nông là xã điển hình trong phong trào trồng cây vụ đông. Năm nay, xã phấn đấu gieo trồng 455ha (chiếm 88,08% diện tích đất canh tác), gồm các loại cây như đậu tương, lạc, ớt, dưa chuột, khoai tây và các loại rau màu… Một số loại cây trồng được HTX ký hợp đồng với các công ty để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh, chủ động dọn cỏ kênh mương, đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất và tiêu úng nhanh khi có mưa lớn đầu vụ.

Xã Tân Tiến có tổng diện tích đất canh tác 331ha. Vụ đông năm nay, xã bố trí gieo trồng 216ha, trong đó dưa bí 103ha, ngô 65ha, đậu tương 32ha, khoai lang 9ha, còn lại là khoai tây và các loại rau màu khác… ở cả 3 thôn Nhâm Lang, Lương Ngọc, An Nhân. Nếu trồng trong khung thời vụ, mỗi sào cây vụ đông có thể cho thu nhập từ 1 - 2 triệu đồng, thậm chí thu 3 - 4 triệu đồng đối với các cây như dưa, bí, đậu tương… HTX tổ chức cho cán bộ ban quản trị, trưởng thôn và các hộ nông dân thăm mô hình của một số địa phương trong huyện, đồng thời liên kết với một số công ty để thu mua sản phẩm cho nông dân.

Là xã có truyền thống trồng bí đao xanh, vụ đông năm nay, Phúc Khánh gieo trồng trên 200ha, trong đó có 110ha bí đao. Theo kinh nghiệm của nông dân thôn Bản, khi lúa uốn câu vào mẩy, nông dân làm bầu gieo hạt bí, một số hộ rẽ lúa thành hàng, gieo bí trực tiếp trên nền đất ruộng, sau thu hoạch khẩn trương làm đất, lên luống trồng bí đao xanh.

Nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã khích lệ và tạo đà cho phong trào trồng cây vụ đông của nông dân xã Tân Lễ, Tiến Đức, Hồng An, Thống Nhất, Hồng Minh, Tây Đô, Duyên Hải, thị trấn Hưng Nhân... phát triển mạnh, nông dân đã chú trọng sản xuất vụ đông, coi đây là vụ sản xuất chính trong năm, góp phần tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Do đó, các xã trên đều bố trí gieo trồng trên 80% diện tích canh tác.

Để vụ đông giành thắng lợi, Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà bố trí cán bộ tăng cường đi cơ sở, phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng sản xuất, phấn đấu vụ đông năm 2015 giành thắng lợi toàn diện.

Nguyễn Hải Hưng
(Đài Truyền thanh Hưng Hà)

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày