Vũ Đoài: nông dân hối hả gieo trồng cây vụ đông
Nông dân Vũ Đoài (Vũ Thư) thu hoạch lúa mùa trà sớm.
Về Vũ Đoài những ngày này, không khí sôi nổi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX hòa cùng niềm vui được mùa thể hiện trên nét mặt rạng rỡ của người nông dân. Ông Vũ Ngọc Điện, Chủ nhiệm HTX DVNN cho biết: Vụ mùa năm nay, xã Vũ Đoài gieo cấy 295ha lúa, 75% diện tích lúa trà sớm với giống chất lượng cao Bắc thơm số 7, còn lại là lúa BC 15, N87. Ngay từ ngày 20/9, nông dân Vũ Đoài tập trung nhân lực, HTX DVNN huy động trên 20 máy gặt đập liên hợp, đến cuối tháng 9 đã hoàn thành thu hoạch 240ha lúa mùa trà sớm, giải phóng đất để trồng cây vụ đông ưa ấm. Điều kiện thời tiết thuận lợi, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, năng suất lúa Bắc thơm của địa phương vụ mùa này đạt 1,6 - 1,8 tạ/sào, tương đương với năng suất lúa vụ xuân. Được mùa lúa, nông dân Vũ Đoài phấn khởi, tích cực gieo trồng cây vụ đông.
Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, xã Vũ Đoài gieo trồng 140ha, trong đó đậu tương 20ha, bí ngô 11ha, ớt chỉ thiên 3ha, đậu cô-ve, bắp cải 50ha, còn lại là rau màu các loại. Nét mới là vụ đông này, xã đưa vào gieo trồng một số giống cây mới như bí ngô, ớt chỉ thiên có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Trong điều kiện lao động sản xuất nông nghiệp hiện nay thiếu, khó khăn về đầu ra, thời tiết ảnh hưởng đến tư tưởng của một số hộ xã viên, HTX DVNN xã Vũ Đoài phối hợp với Đài Truyền thanh xã, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về hiệu quả kinh tế từ sản xuất vụ đông đem lại. Xã xây dựng đề án sản xuất vụ đông trên cơ sở khảo sát chi tiết, cụ thể diện tích, cơ cấu cây trồng phù hợp với từng xứ đồng của các thôn. Tổ chức 3 lớp chuyển giao kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc cây ớt, bí ngô và một số loại cây vụ đông khác. HTX DVNN xã Vũ Đoài cung ứng kịp thời giống cây vụ đông, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón các loại bảo đảm chất lượng phục vụ nông dân sản xuất. Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã tín chấp phân bón trả chậm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn sản xuất vụ đông. Ngoài ra, xã Vũ Đoài tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng 8 trạm bơm (7 trạm bơm cố định, 1 trạm bơm dã chiến) và phát động nông dân tiến hành nạo vét kênh mương, bảo đảm chủ động cung cấp đủ nước tưới và tiêu thoát nước kịp thời khi có ngập úng phục vụ sản xuất cây vụ đông. Ông Đỗ Hữu Khiêm, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Đoài cho biết: Cơ chế hỗ trợ là đòn bẩy hiệu quả nhằm khuyến khích nông dân gieo trồng cây vụ đông. Vì vậy, năm nay ngoài cơ chế hỗ trợ đầu tư giống của huyện Vũ Thư 50.000 đồng/sào bí ngô, 100.000 đồng/sào ớt chỉ thiên, xã trích kinh phí hỗ trợ thêm nông dân 30.000 đồng/sào bí ngô, 85.000 đồng/sào ớt. Với cơ chế hỗ trợ này, nông dân không phải bỏ kinh phí đầu tư giống, bà con sẽ mạnh dạn, yên tâm mở rộng diện tích sản xuất.
Nông dân Vũ Thư gieo trồng cây vụ đông ưa ấm.
Trên cánh đồng Xa-lon của thôn 11, những người nông dân đang mải miết, hăng say gieo trồng bí xanh, bí ngô, đậu đỗ các loại. Chị Nguyễn Thị Thuần, cho biết: “Mọi năm, gia đình tôi thường trồng đậu tương, ngô vụ đông, năm nay huyện và xã phát động trồng bí ngô, tôi thấy đây là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc lại được đầu tư giống và bao tiêu sản phẩm nên gia đình tôi quyết định trồng 4 sào bí ngô. Trước đó, gia đình tôi đã chủ động ươm bầu cây bí ngô nên giờ chỉ làm đất và đặt bầu, chỉ mấy ngày là trồng xong 4 sào bí”.
Do điều kiện thời tiết giữa tháng 9 có mưa kéo dài, diện tích vùng thấp trũng nhiều nên đến nay, nhiều xứ đồng ở Vũ Đoài còn ngập nước mặt ruộng, gây khó khăn cho gieo trồng cây vụ đông. HTX DVNN xã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiến hành rẽ luống, khơi thoát nước mặt ruộng. Các thôn huy động sức kéo trâu bò, máy cày tay tiến hành làm đất, gieo trồng cây vụ đông ưa ấm. Đến nay, bà con đã gieo trồng được trên 50ha ngô, ớt, đậu tương, bí ngô. Song song với gieo trồng, chăm sóc cây vụ đông ưa ấm, nông dân địa phương chủ động nguồn giống chuẩn bị gieo trồng các loại cây ưa lạnh như khoai tây, đậu đỗ, cải bắp, rau màu các loại. Phát huy truyền thống sản xuất cây vụ đông, năm nay Vũ Đoài phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra, với mục tiêu cao nhất là tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân địa phương.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Quỳnh Phụ: Triển khai cơ chế, chính sách về tích tụ đất đai 07.12.2023 | 16:09 PM
- Thái Thụy: Chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp 27.09.2023 | 18:15 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Hưng Hà: Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai 08.05.2023 | 15:23 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân