Những giống lúa mới góp phần làm nên mùa vàng
Cánh đồng lúa BC15 tại xã Phú Lương (Đông Hưng).
* Những ngày đầu tháng 10, về các địa phương trong tỉnh, đâu đâu cũng bắt gặp những cánh đồng lúa vàng trĩu bông. Đây cánh đồng lúa xã Phúc Khánh, Liên Hiệp (Hưng Hà), kia cánh đồng lúa xã Phú Lương (Đông Hưng), Bình Định (Kiến Xương)..., tất cả trải phẳng với những bông lúa trĩu hạt cho một vụ mùa bội thu. Nổi bật hơn cả là những cánh đồng được gieo cấy bằng giống lúa BC15.
Vụ mùa này, xã Phúc Khánh gieo cấy trên 288ha lúa, trong đó giống BC15 chiếm trên 60% diện tích. Ông Phạm Văn Khải, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được 85% diện tích, năng suất cao hơn hẳn những năm trước, ước đạt 63 - 64 tạ/ha. Vui được mùa lúa, hiện nông dân địa phương đang tích cực huy động máy gặt đập liên hợp để thu hoạch nhanh lúa chín, giải phóng đất để gieo trồng cây vụ đông.
Còn tại Phú Lương, toàn xã gieo cấy trên 299ha lúa mùa, trong đó giống BC15 chiếm 51%. Nhờ làm tốt công tác điều tiết nước và phòng trừ sâu bệnh nên dù mới thu hoạch được trên 30% diện tích song qua đánh giá ban đầu, năng suất lúa BC15 ước đạt 2,4 - 2,5 tạ/sào.
Không chỉ nông dân hai xã Phúc Khánh, Phú Lương mà nông dân nhiều địa phương khác trong tỉnh đều khẳng định giống lúa BC15 cho năng suất cao vượt trội so với nhiều loại giống khác. Với 7.000/11.800ha lúa mùa cấy bằng giống BC15, vụ mùa này, nông dân các địa phương trong huyện Đông Hưng phấn khởi thu hoạch lúa với năng suất ước đạt 62 tạ/ha. Còn các huyện Hưng Hà, Thái Thụy, Vũ Thư, năng suất lúa theo đánh giá ban đầu cũng ước đạt 61 - 62 tạ/ha. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Vụ mùa này, toàn tỉnh gieo cấy gần 81.000ha lúa mùa, trong đó giống BC15 chiếm trên 50% diện tích. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích, năng suất ước đạt 62 tạ/ha.
Từ khi được Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đưa ra thị trường trong và ngoài tỉnh, mới đầu, một số địa phương không đưa BC15 vào cơ cấu vì giống lúa này nhiễm và nhạy cảm với bệnh đạo ôn. Song qua thời gian chứng minh, tại các địa phương gieo cấy nhiều BC15, giống lúa này dần dần đã "chinh phục" được bà con nông dân, nhất là ở vụ mùa giống lúa BC15 được đưa vào gieo cấy với tỷ lệ khá cao. Theo đánh giá của ngành chuyên môn và bà con nông dân, BC15 là giống lúa cho năng suất, chất lượng cao trong các giống lúa thuần, rất thích hợp và cho năng suất cao nếu được gieo cấy ở chân đất tốt, vàn, vàn thấp. Ở vụ mùa, nếu BC15 được thâm canh đúng lịch thời vụ và phòng trừ sâu bệnh hại tốt thì với một sào ruộng nông dân có khả năng thu hoạch từ 2,5 - 2,6 tạ.
Vụ mùa năm 2015, với BC15 là giống chủ lực, Thái Bình đã có một mùa vàng bội thu. Cùng với sự ghi nhận về chất lượng giống lúa, đây còn là "quả ngọt" của sự vào cuộc sát sao, kiên quyết của chính quyền, HTX DVNN các địa phương cùng ý thức của bà con nông dân trong thực hiện lịch thời vụ cũng như công tác chăm bón, phòng trừ sâu bệnh hại.
Nông dân xã Minh Khai (Hưng Hà) thu hoạch lúa mùa.
* Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất lúa theo hướng chất lượng, hiệu quả kinh tế cao gắn kết được sản xuất với thị trường đang được ngành Nông nghiệp đẩy mạnh thực hiện. Với hướng đi này, bộ lúa Nhật Japonica (được Viện Di truyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhập, tuyển chọn) đang cho thấy những ưu thế vượt trội: khả năng thích ứng rộng, chống chịu tốt với sâu bệnh và ngoại cảnh, năng suất khá cao và ổn định ở cả hai vụ trong năm, đặc biệt có đầu ra khá ổn định.
Đưa lúa Nhật vào sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm từ năm 2012, xã Thống Nhất (Hưng Hà) đã mở rộng diện tích từ 30 mẫu ban đầu lên 60 mẫu ở vụ mùa này. Về Thống Nhất những ngày này, nông dân địa phương đang tích cực thu hoạch lúa Nhật. Ông Phạm Ngọc Đại, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Vụ mùa này, Thống Nhất gieo cấy 60 mẫu lúa Nhật với hai giống ĐS1 và Hana. Hiện nông dân đang thu hoạch lúa Hana, năng suất ước đạt 170kg thóc tươi/sào. HTX đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty An Đình, giá thu mua 7.000 đồng/kg thóc tươi, nông dân thu hoạch bằng máy gặt và bán ngay tại ruộng. Với đầu ra ổn định, giống lúa kháng bệnh tốt, hiệu quả cao, lúa Nhật đang là hướng đi mới mà Thống Nhất phấn đấu mở rộng diện tích gieo cấy trong thời gian tới.
Cũng như Thống Nhất, Thái Sơn (Thái Thụy) thâm canh lúa Nhật ĐS1 từ vụ mùa năm 2012 với diện tích 50ha, vụ mùa năm nay diện tích tăng lên 65ha với giống TBJ3. Ông Bùi Công Thoán, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Lúa Nhật chống chịu tốt với thời tiết, chống chịu khá với sâu bệnh, nhất là các bệnh đạo ôn ở vụ xuân, bệnh bạc lá ở vụ mùa. Đưa vào sản xuất một số giống lúa Nhật thuộc các nhóm khác nhau, chúng tôi nhận thấy phần lớn giống lúa Nhật có năng suất khá, trung bình đạt 60 - 70 tạ/ha, có giống đạt 74 tạ/ha. Hạch toán cấy lúa Nhật so với cấy lúa đại trà cho thấy, lợi nhuận tăng từ 5 - 7 triệu đồng/ha, trong đó chi phí thuốc bảo vệ thực vật khi cấy lúa Nhật tiết kiệm được 3/4 do lúa ít nhiễm bệnh. Duy trì cấy 1,1 mẫu (100% diện tích) bằng giống lúa Nhật từ vụ mùa năm 2012, ông Nguyễn Đình Túy (thôn Hoài Hữu) cho biết: Cấy lúa Nhật nông dân chúng tôi phấn khởi do sản phẩm có đầu ra ổn định. Hơn nữa, lúa Nhật ít phải phun thuốc bảo vệ thực vật, nhất là với các bệnh đạo ôn, bạc lá nên sản phẩm an toàn hơn cho sức khỏe cộng đồng, môi trường ít ô nhiễm. Ở vụ xuân năm 2015, gia đình tôi chỉ phải phun 1 lần thuốc bảo vệ thực vật mà năng suất vẫn bảo đảm 2,7 - 2,8 tạ/sào.
Với 1,5 mẫu ruộng canh tác, gia đình ông Bùi Công Luyện (thôn Hoài Hữu) gieo cấy 1,2 mẫu lúa Nhật. Ông Luyện cho biết: Tuy chỉ có mình tôi là lao động chính nhưng để chăm sóc 1,5 mẫu ruộng của gia đình không phải là công việc quá khó khăn, đặc biệt là từ khi sản xuất lúa Nhật. Trên mảnh ruộng 1,2 mẫu, tôi gieo vãi, đến khi thu hoạch thì thuê máy gặt, thóc được công ty thu mua ngay tại ruộng nên việc đồng áng bớt nhọc nhằn rất nhiều. Lúa Nhật chăm sóc tốt, có vụ gia đình tôi thu hoạch được 3 tạ thóc tươi/sào, cân bán với giá 7.000 đồng/kg, lãi hơn nhiều so với cấy các loại lúa thông thường.
Số liệu khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất của Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ năm 2011 đến nay cho thấy, trong tập đoàn lúa Nhật được khảo nghiệm trên địa bàn tỉnh có thể chia thành 3 nhóm: nhóm có năng suất cao, chất lượng trung bình (giống TBJ1: có khả năng chống đạo ôn tốt, chưa nhiễm bạc lá, rầy nâu, năng suất vụ xuân đạt 74 tạ/ha); nhóm chất lượng khá (ĐS1, J03); nhóm có chất lượng cao (TBJ3, QJ4, J02…). Với những ưu điểm vượt trội, thời gian qua, các giống lúa Nhật được đưa vào sản xuất cùng với việc gắn kết tiêu thụ với các công ty thu mua, chế biến lương thực: An Đình, Hưng Cúc. Lúa Nhật được đưa vào cơ cấu trà xuân sớm để trồng vụ dưa lê hè thu nhập gần 6 triệu đồng/sào, cao gấp 3 lần so với cấy lúa đại trà. Tiềm năng mở rộng diện tích trồng lúa Nhật còn rất lớn.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu việt, lúa Nhật có một số hạn chế so với các giống lúa thường: kỹ thuật ngâm ủ phức tạp hơn (phải dùng axit), khắt khe trong phơi sấy nên phải gắn kết với các doanh nghiệp trong thu mua, chế biến.
Trong điều kiện năng suất lúa trong tỉnh gần như đã chạm trần (trên 13 tấn/ha), để sản xuất lúa có hiệu quả cao và bền vững thì một trong những hướng đi là mở rộng diện tích sản xuất lúa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ, trong đó lúa Nhật là một trong những lựa chọn đầy hứa hẹn.
" Lúa Nhật với đặc tính chịu rét tốt, ngay cả khi trỗ gặp rét cũng không ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn, thân gọn, bản lá lòng mo chống chịu khá với sâu bệnh, chất lượng gạo cao, mẫu mã đẹp nên được thị trường ưa chuộng. Hiện nay, diện tích trồng lúa Nhật toàn tỉnh đã lên đến gần 1.500ha, nhiều địa phương đã lên đến hàng chục héc-ta như: Song An (Vũ Thư), Thái Sơn, Thái Học, Thái Thủy (Thái Thụy), Trọng Quan (Đông Hưng), Vũ Hòa (Kiến Xương), Thống Nhất (Hưng Hà)" (Ông Nguyễn Như Liên, Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư) |
Ông Nguyễn Bá Trưởng, Phó Chủ nhiệm HTX DVNN xã Phú Lương, huyện Đông Hưng | Trước đây, chúng tôi cấy nhiều giống lúa nhưng chưa có một giống nào hơn được BC15 cả về năng suất và chất lượng. Do đó, đến nay, các mùa vụ trên cánh đồng của xã chúng tôi giống lúa BC15 được đưa vào làm giống chủ lực. Vụ mùa này, địa phương gieo cấy giống BC15 chiếm 51%. Nhờ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, năng suất lúa bình quân ước đạt 2,5 tạ/sào. Đặc biệt, với mô hình cấy hàng rộng hàng hẹp, năng suất lúa ước đạt 2,8 tạ/sào. |
Bà Nguyễn Thị Luyến, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà | Vụ mùa này, nhờ thời tiết khá thuận lợi, giống lúa BC15 có chất lượng cao và được ngành chuyên môn khuyến cáo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên tôi và bà con trong thôn, trong xã rất phấn khởi bởi lúa được mùa. Năng suất bình quân ước đạt từ 2,4 - 2,6 tạ/sào. |
Bà Bùi Thị Nhị, xã Bình Định, huyện Kiến Xương | So với các giống lúa khác mà tôi đã gieo cấy thì giống lúa BC15 cho năng suất cao hơn hẳn. Giống lúa này tuy dễ nhiễm đạo ôn song nếu được phòng trừ kịp thời, hiệu quả thì năng suất vẫn bảo đảm. Hiện nay, lúa đã bắt đầu cho thu hoạch, năng suất ước đạt 2,5 tạ/sào. |
Mai Thư - Lưu Ngần
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả