Thứ 5, 08/08/2024, 06:21[GMT+7]

Thêm nhiều cơ hội lựa chọn các giống lúa mới có năng suất, chất lượng tốt

Thứ 2, 19/10/2015 | 13:04:27
2,365 lượt xem
Nhằm đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân, những năm qua, Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư (KNKNKN), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực khảo nghiệm để tìm ra những giống lúa mới phù hợp với điều kiện của từng vùng. Vụ mùa năm 2015, Trung tâm tiếp tục khảo nghiệm bộ giống lúa mới triển vọng và giới thiệu để nông dân lựa chọn canh tác.

Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư tổ chức tham quan, đánh giá giống lúa Thiên ưu 8 ở vụ mùa năm 2015 tại thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

 

Những năm gần đây, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh góp phần không nhỏ giúp nông dân nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện  tích canh tác. Các nhà khoa học, kỹ sư đã sử dụng công nghệ cao trong chọn giống: chuyển gen, bắn gen và sử dụng một số kỹ thuật gây đột biến nhân tạo cho ra giống mới có nhiều ưu điểm về năng suất, chất lượng, chống chịu tốt với sâu bệnh. Chính vì thế, Trung tâm KNKNKN đã chú trọng đổi mới công tác khảo nghiệm để tìm ra giống cây trồng mới cho năng suất, chất lượng, chống chịu tốt, thay thế dần giống cũ có năng suất thấp, khả năng chống chịu kém. Vụ mùa 2015, Trung tâm triển khai khảo nghiệm cơ bản 105 giống lúa thuần (đối chứng là giống KD18, BT17, ĐS1, TBR225), chia thành 4 nhóm: lúa nếp, lúa Japonica, lúa ngắn ngày năng suất, lúa ngắn ngày chất lượng; khảo nghiệm sản xuất 10 giống lúa trên 9 điểm và triển khai 21 mô hình trình diễn giống mới với diện tích từ 1ha trở lên/1 mô hình. Quá trình khảo nghiệm, Trung tâm thực hiện theo quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng giống lúa của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các đơn vị tham gia khảo nghiệm được hỗ trợ giống, vật tư, phân bón, được tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật về quy trình gieo cấy, chăm sóc, phun trừ sâu bệnh có hiệu quả cho lúa.

 

Các đại biểu tham quan mô hình “3 giảm, 3 tăng” trong sản xuất giống lúa chất lượng cao tại xã Đông Quý (Tiền Hải).Ảnh: Phan Lợi

 

Qua theo dõi chỉ tiêu về đặc tính nông học, các yếu tố cấu thành năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống đưa vào khảo nghiệm trong vụ mùa năm 2015, Trung tâm đã xác định được một số giống lúa có triển vọng: Đối với nhóm lúa thuần chất lượng có các giống SH9, Vật tư nông nghiệp Nghệ An 2 (VTNN - NA2), MB68 có thời gian sinh trưởng từ 120 - 130 ngày ở vụ xuân, 100 - 110 ngày ở vụ mùa, cứng cây, đẻ nhánh khá, khả năng chống chịu tốt với một số sâu bệnh, năng suất dự kiến ở vụ mùa năm 2015 là 55 - 60 tạ/ha. Nhóm lúa Nhật có các giống AJ28, QJ4, J03 có thời gian sinh trưởng vụ mùa từ 100 - 110 ngày; dạng cây gọn, cứng cây, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt kháng bạc lá vụ mùa; năng suất dự kiến 50 - 55 tạ/ha. Tại hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa mới do Trung tâm KNKNKN tổ chức mới đây, hầu hết đại biểu tham quan và bà con nông dân tham gia mô hình đều đánh giá cao 3 giống lúa: Thiên ưu 8, Gia Lộc 105, bộ lúa Nhật bởi khả năng sinh trưởng tốt, năng suất ổn định, khả năng chống chịu sâu bệnh cao, khả năng thích ứng rộng. Ông Trương Minh Khôi ở khu Tiền Tuyến, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) có 6 sào tham gia mô hình trình diễn giống lúa Thiên ưu 8 do Trung tâm KNKNKN thực hiện. Hiện lúa chín vàng, chuẩn bị cho thu hoạch. Theo ông Khôi, đây là vụ đầu tiên gia đình ông cấy giống Thiên ưu 8, qua quá trình theo dõi nhận thấy, tuy cũng trỗ vào thời điểm gặp mưa nhưng giống lúa mới này ít bị lép hạt, không bị ảnh hưởng đến năng suất như các giống lúa thuần khác. Cây lúa cứng, hình dáng đẹp, bông to, thời gian sinh trưởng ngắn. So với các giống lúa khác phải phun 2 - 3 lần, gia đình ông Khôi chỉ phải phun 1 lần thuốc bảo vệ thực vật với lúa Thiên ưu 8.

 

 

Hội thảo đầu bờ đánh giá các giống lúa mới do Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông Khuyến ngư khảo nghiệm ở vụ mùa năm 2015.

 

Để khẳng định chính xác tiềm năng của các giống lúa mới, thời gian tới, Trung tâm KNKNKN tiếp tục khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất với các bộ lúa thuần, bộ lúa Nhật, đồng thời xây dựng các mô hình trình diễn với diện tích lớn, từ đó bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh: Thiên ưu 8, VTNN - NA2, Gia Lộc 105…

 

Giống là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên những mùa vàng bội thu. Việc khảo nghiệm thành công các giống lúa mới có năng suất, chất lượng tốt của Trung tâm KNKNKN thời gian qua mang lại cho người nông dân nhiều lựa chọn trong những vụ mùa tới.

 

 

Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Đông Sơn (Đông Hưng)

 

Vụ mùa năm 2015, HTX tiếp nhận mô hình khảo nghiệm sản xuất 12 giống lúa và 1ha mô hình trình diễn giống lúa Gia Lộc 105, 2ha mô hình trình diễn giống lúa SH9 của Trung tâm KNKNKN. Qua quá trình theo dõi nhận thấy, đây là các giống lúa có năng suất, chất lượng tốt, khả năng chống chịu với sâu bệnh cao. Tôi mong muốn Trung tâm tiếp tục khảo nghiệm, lựa chọn được các giống năng suất, chất lượng tốt để bổ sung vào cơ cấu giống, giúp người nông dân nâng cao giá trị sản xuất.

 

Ông Nguyễn Thế Tứ, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Thụy Thanh (Thái Thụy)

 

Từ năm 2011 trở lại đây, Thụy Thanh thực hiện nhiều mô hình khảo nghiệm của Trung tâm KNKNKN. Qua các giống khảo nghiệm tại địa phương giống lúa Thiên ưu 8 có nhiều triển vọng mở rộng diện tích, được bà con nông dân hưởng ứng tích cực bởi đây là giống ngắn ngày, so với các giống lúa thuần khác Thiên ưu 8 có hình dáng cây đẹp, lá gọn, năng suất tương đương một số giống lúa thuần đang cấy tại địa phương, đặc biệt là tính ưu việt trong kháng chịu sâu bệnh. Dự kiến, vụ xuân năm 2016, Thiên ưu 8 sẽ trở thành một trong những giống lúa chủ lực của địa phương.

 

Ông Trần Minh Bằng, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Trọng Quan (Đông Hưng)

 

Qua thực tế khảo nghiệm các giống lúa mới do Trung tâm KNKNKN triển khai tại địa phương, tôi nhận thấy bộ lúa Nhật (ĐS1, J03) chịu rét tốt, thời gian sinh trưởng trung bình, năng suất vụ mùa ước đạt 70 tạ/ha thóc tươi. Hơn nữa, đây lại là giống có thị trường tiêu thụ ổn định, nhiều triển vọng nhân rộng ở những địa phương thực hiện được liên kết tiêu thụ sản phẩm. Vụ mùa này, Trọng Quan gieo cấy 50ha lúa Nhật, dự kiến ở vụ xuân năm 2016 diện tích còn được mở rộng hơn.

 

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày