Thứ 5, 18/12/2025, 00:11[GMT+7]

Nét mới sản xuất vụ đông ở Vân Trường

Thứ 2, 26/10/2015 | 09:34:41
970 lượt xem
Những năm gần đây, vụ đông ở xã Vân Trường (Tiền Hải) đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Vụ đông năm nay, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình cây trồng mới nhằm tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác như trồng bí đỏ, khoai tây giống, ngô bán cây...

Trồng bí vụ đông bằng phương pháp làm đất tối thiểu ở xã Vân Trường.

 

Anh Nguyễn Văn Thành (thôn Rạng Đông) đang chăm sóc diện tích bí đỏ của gia đình vui vẻ cho biết: Từ nhiều năm nay, gia đình tôi sản xuất vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với cấy lúa. Năm nay, gia đình tôi trồng 6 sào cây màu vụ đông. Ngay từ đầu vụ, gia đình đã được HTX hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật áp dụng từ khâu giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh trồng giống bí đỏ nên gia đình gieo trồng hơn 5 sào bằng phương pháp làm đất tối thiểu để kịp thời vụ. Bí đỏ được gieo trong bầu mang ra ruộng trồng từ ngày 5/10, hiện nay đang phát triển tốt. Trồng bí các loại hiệu quả kinh tế tương đương như các cây trồng khác nhưng nhờ ưu điểm dễ làm, tốn ít công nên cây bí vụ đông vẫn chiếm ưu thế lớn trong cơ cấu cây trồng vụ đông của thôn Rạng Đông.

 

Ông Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chủ nhiệm HTX DVNN xã Vân Trường cho biết: Nét mới trong sản xuất vụ đông năm nay ở Vân Trường là nông dân đã đẩy mạnh mở rộng diện tích các giống cây như bí đỏ, khoai tây giống, ngô bán cây vào gieo trồng, đây là những cây cho hiệu quả kinh tế ổn định, lại dễ trồng và chăm sóc, ít sâu bệnh. Vụ đông này, toàn xã gieo trồng 26ha ngô, 10ha bí đỏ, 4ha khoai tây giống, các giống cây này được HTX đứng ra liên kết với các công ty thu mua sản phẩm cho bà con nông dân. Trước khi bước vào sản xuất, HTX đã thực hiện tốt các khâu như tổ chức quy vùng sản xuất, lấy giống và thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân để sản phẩm vụ đông đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp liên kết sản xuất. Đồng thời, để đáp ứng sản lượng vụ đông đã hợp đồng với các doanh nghiệp, HTX quy vùng, giao chỉ tiêu diện tích cho từng thôn, bảo đảm nông dân cung ứng đủ nông sản cho doanh nghiệp.

 

Ông Nguyễn Xuân Yêm cho biết thêm: Vụ đông năm nay, Vân Trường phấn đấu gieo trồng 260ha, trong đó diện tích khoai tây 160ha, ngô bán cây 26ha, 10ha bí và rau màu các loại... Để phục vụ tốt cho sản xuất vụ đông, địa phương đã chủ động bảo dưỡng máy bơm, nạo vét mương máng, chủ động tưới và tiêu kịp thời khi có mưa úng xảy ra. Ngoài ra, HTX tập trung khuyến cáo nông dân cách chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu bệnh cho diện tích cây vụ đông đã trồng theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại cây; thường xuyên thông tin, viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về đề án sản xuất vụ đông, giúp nông dân tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ. Để chủ động bảo quản nguồn giống tốt cho nông dân, những năm trước đây, HTX đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây 5 kho lạnh, vụ đông năm nay HTX bảo quản được 110 tấn khoai tây giống cho bà con nông dân với giá ưu đãi 2.000 đồng/kg. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện là 100% giống bí xanh gieo trồng từ 2ha trở lên; khoai tây từ 5ha trở lên với mức hỗ trợ 80.000 đồng/sào, địa phương hỗ trợ về kinh phí nạo vét mương máng, khơi thông dòng chảy, công tác bảo vệ thực vật, tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật.

 

Với sự chỉ đạo tích cực, tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm vụ đông cho nông dân cùng kinh nghiệm sản xuất vụ đông của nông dân,  hy vọng vụ đông năm 2015 Vân Trường sẽ thắng lợi cả ba yếu tố: diện tích, năng suất và sản lượng.

 

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày