Thứ 4, 17/12/2025, 05:36[GMT+7]

Song An - Vũ Thư Bảo đảm thắng lợi vụ xuân sản xuất hàng hóa

Thứ 2, 10/01/2011 | 07:54:32
1,821 lượt xem
Nhiều năm nay, Song An luôn dẫn đầu các xã trong huyện Vũ Thư về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa nông nghiệp chuyển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt đối với vụ xuân 2011 - vụ khởi đầu trong năm, người dân chuẩn bị bước vào thời vụ hào hứng hơn.

Nông dân xã Song An chăm sóc rau màu. Ảnh: Thành Tâm

Mục tiêu Song An đặt ra trong vụ xuân 2011 là phấn đấu thực hiện 80% diện tích bố trí cấy các giống lúa hàng hóa, tăng 23% so với vụ xuân 2010. Trong đó 50% diện tích cấy lúa  Jponica xuất khẩu sang Nhật Bản, 30% cấy N87, Bắc Thơm, T10 và N97 trên chân vàn trũng, 20% còn lại cấy các giống lúa lai D.ưu 527, CNR 36.

Từ vụ xuân 2010, lần đầu tiên, HTX ký hợp đồng với công ty An Đình (Hưng Yên) cấy giống lúa Jponica (lúa Nhật) theo phương thức gieo mạ non nền đất cứng. Với ưu thế thời gian sinh trưởng 110 ngày, khả năng chịu rét tốt, năng suất bình quân 180 kg/sào, HTX đã thu mua trên 200 tấn lúa tươi ngay sau khi xã viên gặt, tuốt xong để cung ứng cho Công ty An Đình giá 5500 đồng/kg.

Nhân dân vui niềm vui được mùa, càng phấn khởi vì với giống lúa mới ngắn ngày, giải phóng quỹ đất nhanh để kịp trồng vụ dưa hè. Với khí thế thắng lợi vụ đầu, vụ xuân năm nay, HTX dự định ký hợp đồng bao tiêu từ 800 - 1000 tấn lúa Nhật, tương đương với diện tích gieo cấy 150 - 170 ha. Ngoài ra, công ty còn hợp đồng mua  thêm lúa N97 xuất khẩu.

Cùng với việc đổi mới cơ cấu giống lúa là sự tiến bộ về phương thức gieo cấy:Từ năm 2009 trở về trước, để giải phóng đất vào ngày 15-20/5 trồng vụ dưa hè, Song An vẫn chỉ đạo gieo mạ dược. Năm 2011, là năm thứ 2 xóa bỏ hoàn toàn việc gieo mạ dược, thực hiện 80% gieo mạ non nền đất cứng, 20% gieo vãi, gieo sạ hàng. 

Để đạt mục tiêu vụ hè trở thành vụ sản xuất chính trong năm, chủ lực là các giống dưa chất lượng cao cho thu nhập đạt 55-60 triệu đồng/ha, năm nay, xã bố trí 50% diện tích trà xuân sớm chủ yếu là lúa Nhật trên đất vàn, vàn cao, gieo mạ nước 1 vào 1/12, nước 2 vào 6/12 (âm lịch) để có quỹ đất 150 ha trở lên trồng dưa, 30% diện tích trà muộn chân đất vàn trũng gieo mạ vào 25 - 26/12 (âm lịch), 20% diện tích còn lại gieo vãi từ 14 -16/1 (âm lịch).

Các yếu tố bảo đảm thắng lợi cho sản xuất vụ xuân 2011 được triển khai đồng bộ. Ba năm nay, công tác giao thông thủy lợi được triển khai tích cực, lấy đơn vị thôn là chủ lực. HTX đã đầu tư trên 500 triệu đồng tu sửa hệ thống thủy lợi, cứng hóa 300 m kênh mương. Ngày lao động XHCN được tổ chức vào 29/11/2010, thu hút gần 2000 cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân tham gia, đào đắp, nạo vét 43.000 m3 mương máng, chi phí gần 100 triệu đồng.

Để chủ động về giống lúa, vụ mùa 2010, người dân cấy 10 ha lúa Nhật để làm giống, còn lại do HTX cung ứng các loại thóc giống nguyên chủng, dưa lê, khoai tây đủ theo nhu cầu các thôn.

Còn lại, các giống lúa khác và ngô, do HTX cung ứng 100% giống. Trong tháng 11/2010, xã hoàn thành việc cày lật đất phơi ải những diện tích không trồng cây vụ đông. HTX họp với các chủ máy làm đất, thống nhất lịch thời vụ và giá cả; huy động nhân dân đánh bắt chuột bằng phương pháp thủ công và đặt bả sinh học, trọng tâm tại các vùng gieo vãi. HTX chủ động thống nhất với Công ty An Đình bao tiêu thóc Nhật và N97, đảm bảo giá cả hợp lý, bố trí các điểm thu mua thuận lợi cho dân. Đồng thời chú trọng hướng dẫn các hộ sản xuất thực hiện quy chuẩn về chất lượng hàng hóa đảm bảo tiêu chuẩn lúa và dưa chuột xuất khẩu nhằm nâng cao uy tín của người sản xuất.

HTX DVNN, Trung tâm học tập cộng đồng và các đoàn thể cùng tập trung phối hợp chuyển giao KHKT cho xã viên, hội viên, nhất là khâu chăm bón cho lúa Nhật, dưa xuất khẩu, phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc 4 đúng. Nhiều gia đình cũng đang chuẩn bị gieo trồng cây màu xuân gồm 40 ha các loại cây trồng cho thu nhập cao như: dưa chuột, ngô nếp, khoai tây, lạc.

Bảo Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày