Sôi động vụ đông ở Hưng Hà
Chị Nguyễn Thị Ngân (thôn Đinh, xã Dân Chủ) chăm sóc dưa chuột xuất khẩu.
Chúng tôi đến thăm gia đình ông Vũ Văn Thỏ ở thôn Đan Hội, xã Dân Chủ. Gia đình ông có 3 khẩu, năm nay ông Thỏ đã ở tuổi 60 nhưng vẫn tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Trong thâm canh lúa, ông tích cực đổi mới cơ cấu giống lúa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên năng suất lúa đạt khá cao. Cùng với cấy lúa, gia đình ông Thỏ còn luôn coi trọng sản xuất vụ đông vì các loại cây màu vụ đông có thời gian sinh trưởng ngắn nhưng cho giá trị kinh tế cao, thu nhập gấp nhiều lần so với cấy lúa. Hàng năm, gia đình ông trồng từ 1,5 - 2 mẫu dưa chuột xuất khẩu, dưa hấu và bí, thu nhập hàng chục triệu đồng. Vụ đông năm nay, ông Thỏ đã động viên gia đình trồng 2 mẫu rau màu. Để gieo trồng kịp thời vụ, đầu tháng 10, ông làm đất với tỷ lệ 1 bùn + 2 phân chuồng hoặc trấu ủ mục gieo bí xanh, dưa chuột xuất khẩu vào bầu; những diện tích đất vàn, vàn cao, ông gieo dưa chuột, dưa hấu, bí xanh trực tiếp trên nền ruộng. Khi cây dưa hấu và bí xanh cao từ 5 - 10cm thì chuyển cây giống trồng ở ruộng; sau thu hoạch lúa khẩn trương làm đất vun xới, cây dưa hấu và bí xanh vươn ngọn dài khoảng 60 - 80cm thì bấm ngọn để phân nhánh, bí ra hoa, tập trung nhân lực thụ phấn nên tỷ lệ đậu quả khá cao, sau 1 tháng thu hoạch dưa chuột, bí xanh đầu vụ, bán cho công ty rau quả Hải Dương với giá 5.500 đồng/kg, bình quân 1 sào đạt từ 6 - 7 triệu đồng, như vậy 2 mẫu cây màu vụ đông của gia đình ông Thỏ năm nay dự kiến cho thu nhập 110 triệu đồng. Thấy rõ hiệu quả kinh tế so với cấy lúa nên nông dân thôn Đan Hội đã mở rộng diện tích trồng cây vụ đông lên 93% diện tích canh tác, chủ yếu trồng bí xanh, bí đỏ, dưa hấu, dưa chuột. Hiện nay, gia đình ông Thỏ và nông dân thôn Đan Hội đang tập trung chăm bón rau màu.
Tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Ngân ở thôn Đinh, chúng tôi được biết, gia đình chị có 3 khẩu với diện tích 1 mẫu đất canh tác. Những năm qua, gia đình chị đã tích cực đổi mới cơ cấu giống cây trồng, đưa các giống lúa mới ngắn ngày có tiềm năng năng suất cao vào thâm canh, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, chủ động phòng trừ sâu bệnh nên năng suất lúa đạt trên 220kg/sào. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chị Ngân vẫn xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, coi đây là vụ thứ ba sản xuất hàng hóa để tăng thu nhập. Vụ đông năm nay, chị trồng 1 mẫu dưa chuột xuất khẩu, bí đỏ, bí xanh, ớt. Do gieo trồng trong khung thời vụ và chăm sóc kịp thời nên các loại cây màu phát triển tốt. Chị Ngân cho biết: Dưa chuột xuất khẩu biến đổi gen do công ty rau quả Hải Dương cung cấp giống, thời gian sinh trưởng rất ngắn, ngày 2/10 ươm hạt giống vào bầu, sau 1 tuần chuyển cây giống ra trồng ở ruộng, cây dưa chuột xuất khẩu hay bị bệnh mốc sương, giả sương mai, thối gốc, bệnh héo xanh nên phải chú trọng phòng trừ sâu bệnh. Từ lúc làm bầu đến lúc ra hoa, kết trái, sau 28 ngày cây dưa cho thu hoạch lứa đầu. Loại 1 bán với giá 5.500 đồng/kg, 1 sào cho thu nhập 6 triệu đồng, trừ chi phí 1,5 triệu đồng còn lãi 4,5 triệu đồng. Như vậy, vụ đông năm nay, chị Ngân trồng 2 mẫu rau màu, dự kiến cho thu lãi khoảng 90 triệu đồng.
Tại thôn Cập, xã Hùng Dũng, đồng chí Trần Ngọc Lan, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ mùa năm nay, nông dân Hùng Dũng phấn khởi được mùa nhưng vẫn mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông. Đến cuối tháng 10, xã đã trồng gần 200ha, đạt 70% diện tích theo kế hoạch. Nhiều gia đình trồng 1 mẫu rau màu. Anh Vũ Văn Dư ở thôn Cập tâm sự: Quê tôi có truyền thống thâm canh giỏi, sau mỗi vụ thu hoạch lúa mùa nhân dân trong thôn khẩn trương gieo trồng cây màu vụ đông trên đất hai lúa. Vụ đông năm nay, gia đình tôi trồng 1 mẫu ngô và 2 sào dưa chuột. Do gieo trồng đúng lịch chỉ đạo và chăm sóc kịp thời nên cây màu phát triển khá tốt.
Gia đình bà Trần Thị Lăng ở thôn Cập có 2 khẩu, ông bà đã ngoài 60 nhưng vẫn tích cực lao động sản xuất. Vụ đông năm nay, gia đình bà Lăng trồng 4 sào ngô trên đất hai lúa. Bà Lăng thực hiện phương thức làm bầu và gieo trực tiếp trên nền ruộng cho kịp thời vụ, cây ngô đã chuẩn bị trỗ cờ phun râu.
Hiện nay, nông dân Hưng Hà đang tập trung chăm bón rau màu và khẩn trương làm đất gieo trồng cây màu ưa lạnh, phấn đấu vụ đông giành thắng lợi toàn diện.
Nguyễn Hải Hưng
(Đài Truyền thanh Hưng Hà)
Tin cùng chuyên mục
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đợt phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân 29.04.2025 | 19:02 PM
- Gieo trồng cây màu vụ xuân đạt gần 98% kế hoạch 17.03.2025 | 16:46 PM
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường 29.12.2024 | 13:52 PM
- Thời gian đổ ải tập trung từ ngày 16/1 - 15/2/2025 10.12.2024 | 15:32 PM
- Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi 13.09.2024 | 08:59 AM
- Quỳnh Phụ: Tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa, rau màu 09.09.2024 | 15:49 PM
- 63.276ha lúa mùa được phun trừ sâu bệnh 26.08.2024 | 11:30 AM
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam