Thứ 3, 23/12/2025, 08:39[GMT+7]

Hồng An phát triển cây màu vụ đông ngắn ngày

Thứ 6, 13/11/2015 | 08:47:41
1,257 lượt xem
Những năm qua, Hồng An (Hưng Hà) luôn là địa phương đi đầu trong phát triển cây màu vụ đông, đặc biệt là cây vụ đông ngắn ngày. Hiện nay, vụ đông ở Hồng An đã trở thành vụ sản xuất chính thứ ba trong năm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho bà con nông dân.

Nông dân thôn Hùng Thắng chăm sóc cây vụ đông.

à một trong những vùng trọng điểm rau màu của huyện Hưng Hà, nhiều năm qua, vụ đông luôn được coi là vụ sản xuất chính của người dân Hồng An. Ngay từ sáng sớm, bà con nông dân đã tấp nập ra đồng chăm bón cây vụ đông, một số gia đình trồng su hào, rau màu sớm đã bắt đầu cho thu hoạch. Đang khẩn trương thu hoạch su hào, ông Lê Đình Lân ở thôn Hùng Thắng phấn khởi cho biết: Vụ đông mang lại thu nhập cao nên vụ mùa chúng tôi chủ động làm sớm và cấy giống lúa ngắn ngày cho kịp thời vụ. Vụ đông năm nay, gia đình tôi trồng hơn 4 sào su hào, cà chua và bắp cải. Do chủ động làm sớm nên đến nay hơn 1 sào su hào của gia đình tôi đã bắt đầu cho thu hoạch, giá bán từ 5.000 - 7.000 đồng/củ. Với giá bán như hiện nay, sau khi trừ các chi phí sẽ cho thu lãi khoảng 8 - 10 triệu đồng/sào. Tuy trồng cây vụ đông có vất vả nhưng so với cấy lúa thì hiệu quả cao hơn gấp 4 - 5 lần. Sau khi thu hoạch hết lứa su hào này, gia đình tôi tiếp tục làm đất, trồng su hào và súp lơ xanh để bán trong dịp tết Nguyên đán.

Hiện nay, cây vụ đông ngắn ngày ở Hồng An được đánh giá là thế mạnh của địa phương. Trong quá trình sản xuất, người dân trong xã đã dần nắm được kỹ thuật canh tác, phát triển loại cây trồng phù hợp, quay vòng nhanh để có thu nhập ổn định. Tấc đất đã trở thành "tấc vàng", mang lại đời sống no ấm cho người dân. Để khuyến khích người dân mở rộng diện tích, vụ đông năm 2015, UBND huyện Hưng Hà có nhiều cơ chế, chính sách như hỗ trợ 50% giá đối với giống ngô nếp HN88, ngô lai Mỹ 8868, giống bí xanh và giống khoai tây Đức…

Ông Trần Tiến Phúc, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Hồng An chia sẻ: Vụ đông năm 2014, Hồng An gieo trồng được 322ha cây màu các loại (ngô hơn 30ha, đậu tương 34ha, khoai lang 16ha, khoai tây 21ha, rau màu các loại gần 120ha…). Vụ đông năm nay, xã phấn đấu gieo trồng 330ha (chiếm 90% diện tích đất canh tác) với cây trồng chủ lực là rau màu. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã gieo trồng được 250ha, chủ yếu là cà chua, bắp cải, su hào và nhiều loại rau màu ngắn ngày khác. Đạt được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, nhân dân trong xã. Hiện nay, cây rau màu được bà con trồng nhiều bởi có ưu điểm là thời gian canh tác ngắn, chỉ sau từ 30 - 45 ngày là có thể cho thu hoạch. Để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, HTX DVNN xã đã chủ động phối hợp với các đoàn thể hướng dẫn, vận động người dân cấy các giống lúa ngắn ngày và đẩy sớm lịch thời vụ. Đây là tiền đề tạo quỹ đất, mở rộng sản xuất, bảo đảm gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất. Ngay trước khi thu hoạch lúa mùa, HTX DVNN xã đã tổ chức triển khai kế hoạch cụ thể để từng hộ dân đăng ký sản xuất cây vụ đông và trực tiếp cung ứng các loại giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Đồng thời, xây dựng quy trình kỹ thuật, tổ chức chuyển giao, tập huấn kỹ thuật sản xuất cho các hộ nông dân...

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và cách làm cụ thể, phù hợp, phong trào trồng cây vụ đông ở Hồng An đã góp phần nâng cao đời sống người dân. Hiện nay, cùng với việc chăm bón các diện tích cây vụ đông ngắn ngày, nông dân trong xã còn tập trung làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh để bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

Phạm Hưng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày