Thứ 2, 25/08/2025, 03:19[GMT+7]

Khôi phục và bảo vệ cây màu vụ đông sau mưa

Thứ 2, 16/11/2015 | 10:14:30
3,828 lượt xem
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây màu vụ đông cũng như tiến độ gieo trồng cây vụ đông ưa lạnh. Đồng thời, diễn biến thời tiết bất thường, mưa nắng xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh gây hại cây màu vụ đông. Trước tình hình đó, chính quyền các địa phương đã tập trung chỉ đạo HTX hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp tiêu rút nước, chăm sóc và tiếp tục trồng mới, trồng bù các câ

Nông dân Quỳnh Phụ khẩn trương tiêu thoát nước cho diện tích trồng ớt.

 

Là cây trồng chủ lực, vụ đông năm nay, Vũ Ninh (Kiến Xương) phấn đấu trồng 75ha khoai tây, đến nay đã trồng được trên 65ha. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 5/11 đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất của địa phương, đặc biệt là cây khoai tây mới trồng. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Bước vào sản xuất vụ đông, HTX đã tích cực tuyên truyền đến nông dân các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây màu, đặc biệt là khoai tây. Sau trận mưa lớn ngày 5/11, HTX cùng các thôn và nhân dân tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu nước triệt để trên mặt ruộng. Đến thời điểm này, khoai tây đã bén rễ, mọc mầm, HTX hướng dẫn bà con sử dụng siêu lân kết hợp phun thuốc chống nấm bệnh, kích thích cây phát triển, đồng thời thông báo cho xã viên chủ động thăm, đánh giá thiệt hại để mua giống trồng bổ sung, quyết tâm không để ruộng trống. HTX cũng đã chủ động liên hệ với các công ty giống cung ứng giống cấp trồng bù cho bà con. Còn tại Đồng Tiến (Quỳnh Phụ), diện tích bị ảnh hưởng bởi mưa lớn cũng lên tới vài chục héc-ta. Ông Phạm Duy Bá, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Mục tiêu của Đồng Tiến là gieo trồng 250ha cây màu vụ đông, trong đó chủ yếu là bí và rau màu các loại. Do mưa nhiều, một số diện tích bí, hành, rau bị thối, dập nát, ảnh hướng tới năng suất, thu nhập của người dân. Đối với diện tích cây ưa lạnh, chủ yếu là khoai tây, HTX đã hướng dẫn bà con nhanh chóng bới khoai tây vừa trồng chưa nhú mầm, ra rễ tránh bị thối củ, bảo quản giống nơi khô ráo, khi đất ruộng khô sẽ tiến hành trồng lại. Đối với diện tích rau màu không thể khôi phục, cần nhanh chóng vệ sinh đồng ruộng và gieo trồng các đợt tiếp theo.

 

Là địa phương có truyền thống thâm canh cây bí của huyện Đông Hưng, đến nay, 50ha trong tổng số 91ha bí xanh của xã Phú Lương cũng đang đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn. Ngay từ khi lúa đỏ đuôi, gia đình bà Trần Thị Hoa ở thôn An Bình đã rẽ lúa trồng 4 sào bí xanh, ngoài ra gia đình bà còn trồng ớt, ngô, rau các loại với tổng diện tích 1 mẫu. Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã làm cho diện tích trồng cây vụ đông của gia đình bà bị ngập úng, thiệt hại đáng kể. Bà Hoa cho biết: 4 sào bí của gia đình tôi đang trong thời kỳ ra hoa, đậu quả, mưa lớn nên nước không tiêu thoát kịp, bí có hiện tượng héo, thối. Xác định 1 vụ đông bằng 3 vụ lúa nên dù khó khăn do thời tiết, gia đình tôi vẫn quyết tâm gieo trồng lại bằng các loại rau màu khác để nâng cao thu nhập. Không chỉ riêng gia đình bà Hoa, nhiều nông dân khác ở Phú Lương cũng đang chủ động bám sát đồng ruộng, tranh thủ thời tiết tạnh ráo ra đồng khắc phục diện tích cây vụ đông bị ảnh hưởng.

 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 12/11, toàn tỉnh đã gieo trồng được trên 33.600ha cây màu vụ đông, trong đó ngô 7.290ha, ớt 1.199ha, dưa bí các loại 5.008ha, khoai tây 3.082ha, còn lại là các loại cây trồng khác. Ngay sau khi có mưa lớn, Sở đã đề nghị các địa phương huy động nhân dân bằng mọi biện pháp khơi thông dòng chảy, xẻ đường thoát nước mặt ruộng và xung quanh ruộng rau màu để tiêu nước, không để nước ngập gốc cây và đọng trên mặt luống. Đối với diện tích khoai tây và rau màu mới trồng, cần kiểm tra mức độ thối của củ giống, cây giống; thu gom các củ, cây giống bị thối để tránh lây lan; chăm sóc kịp thời bằng cách phá váng nhẹ mặt luống, tưới hoặc phun các loại phân siêu lân và chất kích thích ra rễ kết hợp với việc trồng dặm bảo đảm mật độ, phun thuốc phòng các loại bệnh héo xanh, lở cổ rễ… Tuyên truyền để nông dân tận dụng đất đai, quay vòng tăng vụ gieo trên diện tích rau sớm đã thu hoạch và đất trống.

 

Hiện nay, cán bộ kỹ thuật ngành Nông nghiệp các địa phương đang bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc cây màu vụ đông, khắc phục hậu quả sau mưa úng phù hợp với từng đối tượng cây trồng.

 

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Thái Thụy thường xuyên xảy ra mưa làm một số diện tích cây màu vụ đông bị ngập úng, đặc biệt một số diện tích khoai tây, rau màu bị thiệt hại khá nặng nề.

 

 

Nông dân xã Thụy Dương (Thái Thụy) tiêu nước cho diện tích cây màu.

 

Đến nay, toàn huyện đã trồng được khoảng 4.900ha cây màu vụ đông, gồm 700ha ngô, 950ha dưa và bí các loại, 500ha khoai tây, 550ha khoai lang, 150ha ớt, 2.050ha rau màu các loại… Thái Giang là một trong những xã sản xuất khoai tây lớn của huyện. Theo ông Nguyễn Huy Giáp, Chủ nhiệm HTX DVNN xã, đầu tháng 11, người dân địa phương bắt đầu trồng khoai tây. Những ngày gần đây, trên địa bàn xã thường xuyên có mưa gây ngập úng tại một số vùng trồng khoai tây, nhất là các diện tích trồng trên đất hai lúa, khó tiêu thoát nước dẫn đến tình trạng khoai thối củ. Đã có 15/37ha khoai tây của xã bị thiệt hại khá nặng do mưa úng. Hiện nay, nông dân trong xã đang tích cực tiêu thoát nước, không để ngập úng diện tích khoai tây còn lại. Đối với các diện tích khoai tây mới trồng, HTX hướng dẫn bà con bới củ giống lên, bảo quản củ giống nơi khô ráo, khi đất ruộng khô sẽ tiến hành trồng lại. Để bảo đảm diện tích gieo trồng khoai tây vụ đông, HTX tiếp tục cung cấp và hỗ trợ giá giống khoai tây lưu trữ trong kho lạnh để bà con trồng dặm vào các diện tích đã thiệt hại.

 

Ông Nguyễn Đình Chương, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Thụy Bình cho biết: Gần 155ha cây màu vụ đông năm nay của xã đang bị ảnh hưởng trực tiếp do mưa kéo dài. Hiện nay, 4/8ha khoai tây của xã bị thiệt hại nặng do ngập úng; 70ha bí xanh và gần 10ha dưa hấu đang ra hoa, kết trái rất dễ bị thui chột. Toàn xã có 18ha ớt đang bước vào thu hoạch đợt đầu, hiện bà con nông dân đang tích cực thu hái, đồng thời chủ động tiêu nước cho các diện tích cây màu vụ đông.

 

Mưa úng cũng đã gây ảnh hưởng tới tiến độ trồng cây sa lát của người dân Thái Học và một số xã khác trong huyện. Ông Đỗ Đức Mạnh, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Thái Học cho biết: Đến nay, toàn xã đã trồng được 40ha cây sa lát vụ đông, còn lại 20ha trồng theo kế hoạch phải tạm dừng, chờ hết mưa sẽ tiếp tục trồng. Tuy nhiên, sa lát là giống cây ưa lạnh, rất khắt khe về khung thời vụ, nếu mưa kéo dài thêm vài ngày nữa thì diện tích sa lát còn lại của xã có thể không trồng được nữa vì quá khung thời vụ.

 

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy đã đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các HTX DVNN tập trung lực lượng, phương tiện khơi thông dòng chảy, mở các cống tiêu, vận hành các trạm bơm, kể cả bơm dầu để tiêu úng; kiểm tra các công trình thủy lợi đang thi công, nếu ảnh hưởng đến dòng chảy phải kịp thời phản ánh đến đơn vị thi công và chủ đầu tư để có biện pháp xử lý. Hướng dẫn nông dân khẩn trương ra đồng vét rãnh, tháo nước nhanh ra khỏi ruộng, hạn chế tình trạng cây vụ đông bị ngập nước, gây chết. Sau 2 - 3 ngày tiến hành dặm lại những cây bị chết, phá váng, vun luống, tưới bổ sung phân lân Lâm Thao từ 3 - 5 kg/sào hoặc phân bón qua lá như Yogen, PennacP, ET, KH để kích thích bộ rễ phát triển kết hợp phun thuốc phòng trừ nấm để ngừa bệnh chết yểu của cây. Tổ chức che, chắn, bảo vệ lượng cây giống đã gieo như sa lát, cải bắp, súp lơ, rau màu..., khi thời tiết thuận lợi tiến hành làm đất để gieo trồng cây vụ đông kịp khung thời vụ. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện tập trung, chủ động tiêu nước kịp thời; tổ chức tốt công tác khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh dẫn nước của đơn vị phụ trách, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tiêu úng cho cây vụ động. Trạm Khuyến nông huyện tăng cường cán bộ xuống các địa phương hướng dẫn nông dân bổ khuyết kỹ thuật chăm sóc cây màu vụ đông. Trạm Bảo vệ thực vật huyện làm tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây màu để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, ngay trên diện hẹp.

 

Lưu Ngần - Trần Tuấn

 

Một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây trồng vụ đông

 

1. Đối với cây khoai tây

 

- Nạo vét mương máng, rãnh thoát nước không để rãnh ngập nước.

- Do trời mưa ngập nước nên lượng phân bón bị rửa trôi cần bón bổ sung phân cho ruộng khoai mỗi sào từ 5 - 7kg NPK chuyên dùng.

- Những ruộng khoai đã mọc thành cây nên dùng thuốc Kasumin 2L, Pennac C, siêu lân, siêu ra rễ để phun phòng. Nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.

 

2. Đối với cây dưa, bầu bí các loại

- Bệnh thối thân, giả sương mai: nên dùng thuốc Supermil 80SL, Kocide 58,5DF, Validaccin 5L, Cavil 50SC, Daconin 500SC, Ridomin 72WP, Kasumin 2L …

 

3. Đối với cây ngô

 

- Bệnh huyết dụ nên bổ sung các loại phân lân NPK tổng hợp hoặc các loại phân bón qua lá như siêu lân. Bệnh khô vằn nên dùng một số loại thuốc như Validaccin 5L, Cavil 50SC.

- Sâu đục thân hai chấm: nên dùng một số loại thuốc Dupontprevathon 5SC, Vitako 40WG hoặc một số loại thuốc sinh học như E12, Dylan 2EC.

 

4. Sâu hại rau họ thập tự

 

- Sâu xanh, bướm trắng, sâu tơ… nên dùng một số loại thuốc như Tango 800WG, thuốc sinh học như E12, Dylan 2EC…

- Bệnh thối nhũn, bệnh lở cổ rễ nên dùng thuốc Supermil 80SL, Kocide 58,5DF, Validaccin 5L, Cavil 50SC, Daconin 500SC, Ridomin 72WP, Kasumin 2L …

Ngoài ra, đối với diện tích rau màu đang trong thời kỳ sinh trưởng, cần dựng lại các cây bị đổ, cắt tỉa lá, cành, gốc bị dập nát; vun hoặc chèn thêm đất vào gốc để cây đứng vững. Sau phun trừ sâu bệnh 7 - 8 ngày tiếp tục bón bổ sung phân lân NPK cao cấp kết hợp vun xới làm thông thoáng gốc; phun phòng bệnh lở cổ rễ, thán thư, mốc sương cho các loại cây mẫn cảm: khoai tây, ớt, dưa, bí.

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày