Thứ 6, 15/08/2025, 20:15[GMT+7]

Thái Thụy chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm

Thứ 4, 09/12/2015 | 08:33:33
1,096 lượt xem
Thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, tuyên truyền để người chăn nuôi nâng cao ý thức tự giác chủ động tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi.

Ông Phan Thế Quân (xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy) luôn chủ động tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vịt trong gia trại của mình.

Toàn huyện hiện có 146.834 con lợn, đàn trâu, bò 6.735 con, đàn gia cầm 1.608.000 con, đàn chó, mèo 27.515 con. Mặc dù chưa để xảy ra một số dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng (LMLM) trên đàn gia súc, dịch tai xanh trên đàn lợn nhưng từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện vẫn xuất hiện một số bệnh dịch như dịch tả, tụ huyết trùng, bệnh tiêu chảy, sản khoa, suyễn…

Hiện nay, đang bước vào thời điểm cuối năm nên việc vận chuyển, tái đàn vật nuôi, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm tăng mạnh, nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất lớn. Để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, huyện đã tổ chức hội nghị triển khai tới các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin, phun hóa chất tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2015; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh tại các hộ chăn nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời khi dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm tái đàn.

Ông Phan Thanh Nam, Trưởng ban Chăn nuôi Thú y xã Thụy Ninh cho biết: Sau khi huyện triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2015, Ban đã phân công các thành viên phụ trách từng thôn để triển khai kế hoạch tiêm phòng. Kết quả, tiêm phòng vắc-xin dịch tả, tụ dấu, phó thương hàn, LMLM cho đàn lợn đạt trên 93%; tiêm phòng bệnh LMLM, tụ huyết trùng đàn trâu, bò đạt trên 90%. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm để người dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn.

Gia trại nuôi lợn của ông Phan Văn Nhanh ở thôn Đoài, xã Thụy Ninh hiện nuôi gần 100 con lợn nái và lợn thịt. Ông Nhanh cho biết: Hàng năm, nhờ được tiêm vắc-xin phòng bệnh định kỳ đại trà hai đợt/năm nên đàn lợn của gia đình ông không mắc các dịch bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, đối với các đàn lợn tái đàn, gia đình đã chủ động mua vắc-xin về tiêm để phòng một số bệnh thông thường hay xảy ra như dịch tả, tụ huyết trùng…

Kết quả đợt tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2015 của huyện: đàn lợn có hơn 56.000 con được tiêm vắc-xin dịch tả, 35.000 con được tiêm vắc-xin tụ dấu, phó thương hàn trên 31.000 con, LMLM cho lợn nái 11.525 con, đạt từ 74 - 92% so với diện phải tiêm; trên đàn trâu, bò, tiêm vắc-xin LMLM cho 4.852 con, tụ huyết trùng cho gần 1.000 con. Ngoài lượng vắc-xin cung ứng qua hệ thống thú y tiêm, toàn huyện có 17 trang trại, gia trại trong 7 xã tự tiêm vắc-xin cho đàn lợn như: dịch tả cho gần 30.000 con, LMLM trên 21.000 con, tai xanh trên 15.000 con, phó thương hàn gần 20.000 con, suyễn gần 11.000 con.

Thực hiện tiêu độc khử trùng trong toàn huyện, từ tháng 7 đến nay, Thái Thụy đã sử dụng lượng hóa chất 11.468kg, trong đó 960kg hóa chất Benkocid, Iodine, Cloramin B, còn lại là vôi bột. Diện tích được tiêu độc khử trùng gần 2 triệu m2 đã góp phần tích cực tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường, khống chế dịch bệnh phát sinh.

Theo bà Đàm Thị Việt Anh, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, từ nay đến cuối năm, Trạm tiếp tục phân công cán bộ xuống cơ sở phối hợp với ban chăn nuôi thú y các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời nếu dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Đồng thời, tăng cường phối hợp với đội kiểm dịch lưu động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn, đặc biệt là tại các bến đò ngang, tuyến đường giao thông giáp ranh với thành phố Hải Phòng; tăng cường kiểm dịch, kiểm soát và tuyên truyền tới các cơ sở, lò giết mổ gia súc, gia cầm thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm trong giết mổ, không vận chuyển, giết mổ các loại gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày