Thứ 6, 26/07/2024, 08:25[GMT+7]

Thụy Hưng phát triển chăn nuôi tập trung

Thứ 4, 23/12/2015 | 08:59:52
707 lượt xem
Những năm qua, xã Thụy Hưng (Thái Thụy) đã tiến hành chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển chăn nuôi tập trung. Chủ trương đúng cùng những giải pháp đồng bộ, tích cực đã mở ra hướng đi mới cho người dân, tạo đà thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Nông dân xã Thụy Hưng phát triển chăn nuôi gia trại.

Nuôi lợn đã vài chục năm nay, trước đây, anh Phạm Văn Toàn ở thôn Cao Dương Thượng vẫn băn khoăn với bài toán mở rộng quy mô. Có vốn, giống, kinh nghiệm nhưng vấn đề đặt ra với anh là thiếu mặt bằng sản xuất. Giữa lúc đang loay hoay chưa tìm được cách tháo gỡ thì địa phương tiến hành dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, anh đã mạnh dạn dồn đổi diện tích đất cơ bản của gia đình để nhận gọn một mảnh vùng đồng trũng cấy lúa kém hiệu quả chuyển sang phát triển chăn nuôi quy mô lớn. Thực hiện từ năm 2011, đến nay anh Toàn đã hoàn thiện mô hình chăn nuôi khép kín gần 90 lợn nái ngoại và 300 lợn thịt. Từ đầu năm đến nay, anh đã cung ứng ra thị trường 1.200 con lợn giống, xuất chuồng gần 14 tấn lợn hơi. Việc chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi tập trung đã tạo cơ hội cho anh Toàn có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Nằm trong vùng chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi tập trung, anh Vũ Văn Phượng ở thôn Thu Cúc phát triển mô hình nuôi gia cầm lấy trứng. Ban đầu, thí điểm nuôi 150 gà đẻ giống ri lai, thấy có lãi anh tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại. Hiện trong chuồng thường xuyên có 2.000 gà đẻ, 600 ngan đẻ, mỗi ngày cung cấp ra thị trường gần 1.000 quả trứng.

Những năm trước đây, chăn nuôi ở Thụy Hưng phát triển nhỏ lẻ, bộc lộ nhiều bất cập, hiệu quả kinh tế thấp, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Trên cơ sở xác định tiềm năng, lợi thế địa phương, năm 2001, xã chủ trương chuyển đổi diện tích cấy lúa sang phát triển mô hình lúa - cá kết hợp. Tuy nhiên, sau thời gian thử nghiệm mặc dù khả quan hơn trước song hiệu quả chưa tương xứng. Mạnh dạn, sáng tạo trong tư duy, địa phương tiếp tục chuyển hướng sang phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, trong giai đoạn đầu được tỉnh hỗ trợ 7 triệu đồng/ha. Để xây dựng thành công, Thụy Hưng có những giải pháp tích cực như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các đoàn thể tín chấp giúp hội viên vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, cơ sở hạ tầng dần được thiết lập, tạo thuận lợi cho các hộ trong vùng chuyển đổi. Đến nay, hiệu quả kinh tế vùng chuyển đổi đã được khẳng định. Với gần 40ha, toàn xã đã hình thành 105 gia trại chăn nuôi, nhiều hộ phát triển quy mô lớn với hàng trăm đầu lợn, hàng nghìn con gia cầm, trừ chi phí còn lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Xã tạo điều kiện về mặt bằng hình thành trang trại với diện tích 7,2ha, phát triển chăn nuôi gia công với quy mô 10.000 đầu lợn. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, chăn nuôi tập trung quy mô lớn đã góp phần hạn chế dịch bệnh phát sinh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cũng từ phát triển chăn nuôi quy mô lớn, người dân được tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, trình độ sản xuất. Ông Lại Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục quy hoạch và khuyến khích các hộ mạnh dạn đấu thầu, chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi kết hợp nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, thí điểm mô hình trồng cỏ nuôi bò với quy mô 3ha nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế vùng đất bãi ven đê.

Thành công từ mô hình chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn ở Thụy Hưng đã được khẳng định. Hy vọng, với chủ trương đúng, trúng của cấp ủy, chính quyền, sự mạnh dạn, năng động của người dân sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả lợi thế của địa phương.

Hoàng Hương
(Đài Truyền thanh Thái Thụy)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày