Chủ nhật, 11/08/2024, 12:24[GMT+7]

Bách Thuận ươm cây hoa giống cho thu nhập hơn 1,6 tỷ đồng/ha

Thứ 5, 31/12/2015 | 09:11:25
1,108 lượt xem
60 triệu đồng/sào/năm, tức là hơn 1,6 tỷ đồng/ha là thu nhập của nông dân Bách Thuận (Vũ Thư) khi áp dụng phương thức luân canh “hoa giống - hoa bông - mướp đắng”, trong đó chủ lực là thu nhập từ ươm cây hoa cúc giống.

Chăm sóc tốt cây bố mẹ để cây nảy mầm, từ đó tiến hành ươm giống.

 

Với hai sào vườn phía trước nhà, những năm trước đây, gia đình ông Trịnh Xuân Phông (thôn Liên Hồng thường trồng hòe, táo, ổi, mỗi năm cho thu nhập tối đa 10 triệu đồng/sào. Sau khi học hỏi kinh nghiệm ươm trồng hoa cúc giống từ nhiều tỉnh, thành phố, năm 2010, gia đình ông mạnh dạn đầu tư kinh phí quy hoạch lại diện tích vườn, làm lán để ươm cây hoa giống. Ông Phông chia sẻ: Ươm cây hoa giống vất vả vì đòi hỏi kỹ thuật cao, công chăm sóc nhiều nhưng bù lại giá trị thu nhập của loại cây này cũng cao hơn rất nhiều. Những năm thời tiết thuận lợi, gia đình tôi thu về từ 100 - 150 triệu đồng từ hai sào vườn ươm cây hoa giống, ngoài ra còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 - 3 lao động trong xã.

 

Do hiệu quả kinh tế cao nên ban đầu chỉ có một vài hộ ở thôn Liên Hồng ươm hoa giống với diện tích nhỏ. Đến nay, toàn xã Bách Thuận đã có hàng chục hộ ươm trồng cây hoa cúc giống với tổng diện tích hơn 7ha. Hàng năm, sau khi thu hoạch hoa cúc bông, sau tiết Thanh minh, bà con cắt cây hoa và giữ lại gốc, bắt đầu tiến hành ươm cây hoa giống. Từ gốc hoa này, bà con áp dụng các kỹ thuật chăm sóc tỷ mỷ để cây hoa nảy mầm mới. Từ mầm mới này lại tách ra, ươm vào đất để được một cây hoa giống. Kỹ thuật ươm cây giống đòi hỏi rất khắt khe, nhất là phải điều chỉnh ánh sáng để cây bố mẹ rước mầm, chống già cỗi sinh nụ và bảo đảm che phủ nilon hoặc lưới đen kịp thời, tránh thời tiết mưa nắng thất thường và ngập úng để cây ươm không bị thối, hỏng. Để hiệu quả ươm cây giống cao, nông dân phải đầu tư xây dựng nhà ươm có mái che để che bớt ánh nắng vào mùa hè, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng ban đêm để cây phát triển. Ông Trịnh Xuân Hiểu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bách Thuận cho biết: Để ươm một sào hoa cúc giống, nông dân đầu tư khoảng 5 triệu đồng/năm lắp hệ thống lưới, đèn điện và trung bình 1 triệu đồng/tháng chi phí thắp điện chiếu sáng, phân bón, thuốc trừ sâu. Trừ chi phí đầu tư, bà con thu lãi khoảng 50 triệu đồng/sào mỗi năm từ ươm cây hoa cúc giống.

 

Hiện nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm cây hoa cúc giống khá thuận lợi, đáp ứng nhu cầu nông dân trồng hoa tại địa phương và các làng hoa ven thành phố Thái Bình và các tỉnh, thành phố như Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng. Ngoài hiệu quả kinh tế cao, 7ha hoa cúc giống của Bách Thuận bước đầu đáp ứng đủ nhu cầu về nguồn giống giúp nông dân địa phương sản xuất hàng chục héc-ta hoa cúc bông. Bà Phạm Thị Bảy, một nông dân trồng hoa thôn ở Trung Hòa chia sẻ: Nếu như trước kia bà con thường phụ thuộc nguồn giống từ Nam Định thì nay các hộ trồng hoa đã có thể mua cây hoa giống ở ngay địa phương, thuận lợi và chủ động hơn. Nguồn giống thuận lợi, gia đình tôi mở rộng diện tích trồng hoa bông, đến nay được hơn 3 sào.

 

Sau thu hoạch cây hoa giống, bà con tiếp tục trồng hoa cúc bông vụ xuân và mướp đắng xuân - hè. Như vậy, luân canh “hoa giống - hoa bông - mướp đắng”, nông dân Bách Thuận thu về ít nhất 60 triệu đồng/sào/năm.

 

Quỳnh Lưu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày