Thứ 6, 08/08/2025, 10:47[GMT+7]

Thái Thụy ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn

Thứ 2, 11/01/2016 | 17:04:35
2,362 lượt xem
Trước dự báo diễn biến thủy văn khô hạn có thể kéo dài sang năm 2016, Thái Thụy đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino.

Xã Thụy Thanh (Thái Thụy) làm công trình thủy lợi đông xuân 2015 - 2016.

 

Là địa phương giáp biển, bên cạnh những thuận lợi, tiềm năng kinh tế từ biển đem lại, Thái Thụy cũng đang phải chịu những tác động trực tiếp từ hiện tượng biến đổi khí hậu. Thực tế những năm gần đây, trên địa bàn huyện đã xảy ra tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất vụ đông xuân. Bà Đoàn Thị Hà, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Những năm gần đây, tình trạng xâm nhập mặn trên địa bàn huyện có dấu hiệu gia tăng, nhất là vào giai đoạn đổ ải vụ xuân. Thống kê đo độ mặn đầu vụ xuân tại một số cống đập chính phục vụ sản xuất nông nghiệp của các địa phương trong huyện từ năm 2013 đến nay cho thấy: cống Thái Phúc độ mặn cao nhất có thời điểm đạt mức 1,7%o, cống Đoài và Bùi (xã Thụy Ninh) 2%o. Khi độ mặn vượt mức cho phép, Xí nghiệp xin chỉ đạo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc đóng cống sớm để tránh tình trạng xâm nhập mặn tiến sâu vào hệ thống thủy lợi nội đồng. Tình trạng xâm nhập mặn diễn ra mạnh vào đầu vụ xuân đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc lấy nước đổ ải. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện cũng xảy ra hạn trong giai đoạn tưới dưỡng lúa vụ xuân.

 

Ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, Thái Thụy luôn chú trọng công tác thủy lợi. Năm nay, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình thủy lợi đông xuân năm 2015 - 2016 theo chỉ tiêu được UBND huyện giao. Toàn huyện thực hiện tổng khối lượng đào đắp 601.592m3, trong đó nạo vét sông trục tưới, tiêu 113.727m3, đắp bờ vùng 90.483m3, đắp bờ thửa 80.411m3, thủy lợi mặt ruộng 316.971m3. Nhiều tuyến sông trục dẫn tưới, tiêu quan trọng trên địa bàn đã được nạo vét, khơi thông như sông Phúc Thành, sông dẫn trạm bơm Thủy Nguyên, sông Thiên Kiều...; cải tạo, nâng cấp nhiều trạm bơm như trạm bơm Đoài, trạm bơm Thái Hòa… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2016.

 

Để chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, trong năm 2016, Thái Thụy sẽ tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, bảo đảm hai vụ lúa đạt hiệu quả cao. Chuyển đổi một số diện tích cấy lúa sang chuyên màu, trồng một số cây màu có giá trị kinh tế cao như khoai tây, dưa, bí, ngô, ớt… Tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm đề án sản xuất nông nghiệp đã xây dựng, bảo đảm về cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, diện tích. Riêng với sản xuất vụ xuân năm 2016, huyện mở rộng tối đa diện tích lúa gieo thẳng ở tất cả các xã, thị trấn, phấn đấu đạt 6.000ha; đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân về tình hình khô hạn có thể kéo dài sang năm 2016, các giải pháp phòng, chống hạn, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc sử dụng tiết kiệm, không gây ô nhiễm nguồn nước…

 

Một trong nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp lâu dài để ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu, trong đó có xâm nhập mặn được Thái Thụy tích cực đẩy mạnh trong những năm qua là thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, đồng thời nâng cấp hệ thống đê. Trên địa bàn huyện có 86,7km đường đê, trong đó đê biển hơn 30km, còn lại là đê sông. Những năm gần đây, hệ thống đê trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp cứng hóa mặt đê. Toàn huyện có 2.112,8ha rừng ngập mặn ven biển. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng được các địa phương trong huyện đặc biệt coi trọng: năm 2014 trồng mới 79ha, năm 2015 trồng mới 150ha, qua đó góp phần quan trọng giảm thiểu ảnh hưởng, thiệt hại do bão, hạn hán, xâm nhập mặn ở vùng ven biển đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân.

 

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày