Thứ 4, 13/08/2025, 15:01[GMT+7]

Chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Thứ 2, 11/01/2016 | 17:05:15
1,269 lượt xem
Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp tết Bính Thân 2016, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương trong tỉnh khá cao. Trong khi đó, sự thay đổi thời tiết rất bất lợi cho sức khỏe của vật nuôi; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến rất phức tạp; công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ chưa được quản lý chặt chẽ... Đứng trước nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cao đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, chủ động hơn nữa của các cấp

Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

 

Những ngày cuối năm 2015, cơ quan chuyên môn của tỉnh phát hiện 11/16 con bò của 4 hộ chăn nuôi của thôn Nguyệt Lâm 1, xã Vũ Bình (Kiến Xương) bị ốm, nghi bị mắc bệnh lở mồm long móng (LMLM). Ngay lập tức, từ ngày 24/12/2015, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương và UBND xã Vũ Bình đã cử lãnh đạo và cán bộ chuyên môn tới các hộ có bò ốm để tiến hành quản lý, điều trị. Tính đến hết ngày 3/1/2016, xã Vũ Bình đã vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn xã và các hộ có gia súc ốm bằng 72 lít hóa chất do Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cấp và 1.000kg vôi bột do địa phương huy động. Cùng với đó, huyện Kiến Xương và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã chỉ đạo tổ chức điều tra, giám sát dịch bệnh trên địa bàn xã Vũ Bình và các xã Vũ Hòa, Vũ Công, Minh Tân, Bình Thanh, Hồng Tiến, Vũ Thắng. Tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định phòng, chống dịch LMLM đối với các hộ buôn bán, giết mổ gia súc, chủ bến đò; yêu cầu các hộ chăn nuôi trâu bò tại xã Vũ Bình không được chăn thả trâu, bò ra khu vực đê của thôn Nguyệt Lâm 1 và gần các hộ có dịch; tuyên truyền về phòng, chống dịch trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Ông Nguyễn Minh Vượng, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương cho biết: Đến ngày 3/1/2016, số bò ốm của 4 hộ tại thôn Nguyệt Lâm 1 là 11 con đã được điều trị khỏi, tại xã Vũ Bình và các xã lân cận tình hình dịch bệnh vẫn ổn định, chưa phát hiện gia súc ốm có biểu hiện của bệnh LMLM. Mặc dù vậy, Kiến Xương tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp chuyên môn như tăng cường công tác kiểm soát người, phương tiện và gia súc ra vào địa bàn xã Vũ Bình; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã về chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch LMLM; chấp hành nghiêm túc quy định báo cáo hàng ngày về công tác phòng, chống dịch về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện thông qua Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện... Cùng với đó, sáng ngày 4/1/2016, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tiếp nhận từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 200 lít hóa chất và 550 liều vắc-xin LMLM để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

 

Đây chỉ là một trong những việc làm cụ thể để minh chứng cho sự tích cực, chủ động của các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm những tháng cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Theo ông Phạm Thành Nhương, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, mặc dù công việc cuối năm bận rộn song do tính chất quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh nên UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn bản về việc tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Cùng với tổ chức đợt cao điểm năm an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm tra sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có văn bản số 340/HD-CNTY hướng dẫn các biện pháp chuyên môn cho các hộ chăn nuôi trong phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Theo chỉ đạo của tỉnh và ngành chức năng thì các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó tập trung vào các công việc như: kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền; giám sát dịch bệnh; rà soát công tác tiêm phòng vắc-xin và tổ chức tiêm bổ sung các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm đến tuổi tiêm phòng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc, đặc biệt là những địa phương có ổ dịch LMLM và cúm gia cầm trước đây. Hàng tháng, ban chỉ đạo các huyện, thành phố, các ngành báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của đơn vị về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.

 

Phan Lợi

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày