Chủ nhật, 08/06/2025, 07:35[GMT+7]

Nỗ lực lấy nước trong ngày đầu đợt xả nước lần 1

Thứ 2, 25/01/2016 | 09:14:01
2,145 lượt xem
Ngày 21/1, các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang xả nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2015 - 2016. Đây là đợt xả nước đầu tiên và kéo dài đến ngày 26/1. Tranh thủ kỳ triều cường, các công trình thủy lợi trong tỉnh đã đồng loạt lấy nước vào hệ thống, bảo đảm nguồn nước phục vụ thau chua rửa mặn, đổ ải sản xuất vụ xuân.

Trạm bơm Đại Nẫm (xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ).

 

Với quan điểm bám sát lịch xả nước của các hồ thủy điện, tận dụng tối đa các kỳ triều cường để lấy nước tự chảy và trữ vào hệ thống; ưu tiên vùng chua mặn ven biển lấy nước trước để thau chua rửa mặn, ngay trong tháng 12/2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo hai công ty khai thác công trình thủy lợi Nam, Bắc tranh thủ 3 kỳ triều cường từ ngày 1/12 - 3/12, 11/12 - 18/12, 24/12 - 30/12 lấy nước vào hệ thống để thau chua rửa mặn trong hệ thống kết hợp giải phóng dòng chảy. Tháng 1/2016 có hai kỳ triều cường từ ngày 8/1 - 14/1 và 22/1 - 27/1, các trạm bơm cấp nguồn cho vùng ven biển bao gồm: trạm bơm Thống Nhất, Nam Tiền Hải, Thái Học vận hành sớm từ 11/1/2016 để thau chua rửa mặn. Ngày 21/1, ngày đầu tiên hồ thủy điện xả nước lần 1, tranh thủ kỳ triều cường, tất cả các công trình thủy lợi tại Thái Bình đã lấy nước phục vụ đổ ải. Tuy được nhận định là một năm khó khăn về nguồn nước tuy nhiên, ngay trong ngày đầu đợt xả nước lần 1 này, mực nước trong hệ thống các sông trục khá cao, thuận lợi để các công trình thủy lợi vận hành lấy nước vào hệ thống. Đợt 1 tập trung lấy nước cho các vùng cao, xa nguồn nước như: Hưng Hà, Vũ Thư bơm trữ, vùng ven biển: Thái Thụy, Tiền Hải thau chua rửa mặn. Trong đợt này, ngành Nông nghiệp chỉ đạo hệ thống công trình thủy lợi luôn giữ mực nước cao trong hệ thống, tranh thủ kỳ triều cường lấy nước tự chảy, tiết kiệm chi phí về bơm điện, giảm áp lực cho đợt 1, vừa lấy nước vừa tiến hành làm đất.

 

 

Công nhân Trạm bơm Thống Nhất (Tiền Hải) bảo dưỡng máy móc, sẵn sàng vận hành bơm nước phục vụ sản xuất.

 

Hết ngày 21/1, toàn tỉnh đã lấy nước đổ ải cho 23.903,5ha, bằng 30% diện tích, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực lấy nước sản xuất. Với sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành của ngành Nông nghiệp nói chung, tin rằng những khó khăn về nước tưới sẽ được khắc phục, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm, chủ động sản xuất vụ xuân đạt kết quả cao nhất.

 

Ông Nguyễn Sơn Hà, Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình

Trước đợt lấy nước đổ ải lần 1, Công ty đã chỉ đạo các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị trực thuộc tập trung tích nước đồng thời làm tốt công tác giải phóng dòng chảy, tu bổ và sửa chữa các trạm bơm; bám sát lịch xả nước của hệ thống hồ Hòa Bình và tận dụng tối đa các kỳ triều cường để lấy nước vào hệ thống. Công ty cũng đã phân công cán bộ kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả lấy nước về Chi cục Thủy lợi. Sau ngày đầu tiên lấy nước, đến nay, đã đưa nước vào đồng phục vụ cho việc thau chua, rửa mặn, làm đất cho trên 12.000ha canh tác, bằng 28,5%.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kiến Xương

Xác định tầm quan trọng của việc lấy nước đổ ải từ các đợt xả nước các hồ trên thượng nguồn vì vậy tại các cống dưới đê, Xí nghiệp đã bố trí công nhân trực, theo dõi thường xuyên, tập trung cao cho việc lấy nước. Đến nay, 9/19 cống do Xí nghiệp quản lý đã được mở lấy nước, 2.500ha canh tác đã có nước. Xí nghiệp đã phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra hệ thống kênh, mương, kịp thời xử lý các sự cố, tránh thất thoát, lãng phí nguồn nước.

 

Lưu Ngần

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày