Thứ 5, 09/05/2024, 23:07[GMT+7]

Rau màu bị ảnh hưởng do mưa, rét kéo dài

Thứ 5, 28/01/2016 | 18:14:25
2,583 lượt xem
Những ngày qua, mưa, rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rau màu, kéo theo giá các loại rau xanh tăng mạnh. Ðể ứng phó với thời tiết bất lợi, các địa phương và bà con nông dân đang căng mình chống chọi với giá rét, bảo vệ mùa màng, cây trồng, vật nuôi…

Người dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) thu hoạch rau màu chìm trong nước.

 

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số cánh đồng chuyên trồng rau màu tại xã Trung An (Vũ Thư), xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), người dân đang tích cực thu hoạch rau màu để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những ngày mưa, rét vừa qua đã khiến cho một số diện tích rau xà lách, su hào, cải chíp… bị táp lá, thối rễ. Nếu mưa và rét còn kéo dài, một số diện tích sẽ bị hỏng, không thể khắc phục. Ngay từ sáng sớm, mặc dù thời tiết ngoài trời còn đang mưa to và rất lạnh nhưng nhiều nông dân xã Trung An (Vũ Thư) đã khẩn trương ra đồng, khơi thông dòng chảy để bảo vệ rau màu. Ông Trần Văn Hệ, thôn Lang Trung, xã Trung An chia sẻ: Gia đình tôi trồng hơn 2 sào su hào, cải bắp và xà lách để bán trong dịp tết Nguyên đán, những ngày qua mưa lớn kéo dài kèm theo rét đã khiến cho toàn bộ rau màu của gia đình bị hỏng. Mấy hôm nay rau xanh liên tục tăng giá nhưng nhà tôi không có rau để bán. Rét đậm, rét hại khiến chu kỳ sinh trưởng của rau kéo dài hơn rất nhiều. Dù dự đoán trước được tình hình khi trời mưa, rét, nguồn rau trên thị trường sẽ khan hiếm và giá tăng lên nhưng chúng tôi cũng khó phát triển được nguồn cung cấp rau vì trồng rau phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Không chỉ gia đình tôi mà hàng trăm gia đình khác ở Trung An cũng bị ảnh hưởng tương tự. Tôi mong trời tạnh ráo để làm đất gieo lại lứa rau khác cho kịp thời vụ.

 

Ông Phạm Văn Thừ, Chủ nhiệm HTX DVNN Trung An cho biết: Trung An là một trong những vùng chuyên canh rau màu lớn nhất tại huyện Vũ Thư. Mỗi ngày tại Trung An cung cấp ra thị trường khoảng 20 - 30 tấn rau màu các loại. Vụ đông năm nay, Trung An gieo trồng 205ha rau màu, chủ yếu là các loại rau ngắn ngày, cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch cơ bản xong, còn 80ha dự kiến cho thu hoạch từ nay đến dịp tết Nguyên đán Bính Thân. Những ngày qua mưa, rét kéo dài đã khiến 80% diện tích rau màu bị cháy lá, thối rễ, dập lá; thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết như hiện nay, HTX DVNN đã khuyến cáo bà con khẩn trương thu hoạch rau màu, tuyệt đối không sử dụng các loại phân đạm để bón cho rau…

 

 

Một số diện tích rau màu tại Trung An (Vũ Thư) bị ngập.

 

Không chỉ người trồng rau ở Trung An mà hiện nay người trồng rau ở Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) cũng đang thấp thỏm lo âu trước tình hình thời tiết mưa, rét kéo dài. Trước tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống rét cho rau màu đang được địa phương triển khai quyết liệt. Ông Phạm Văn Liễn, Chủ nhiệm HTX DVNN xã cho biết: Mưa lớn kéo dài đã khiến cho giá rau tại Quỳnh Hải tăng đột biến từ 20 - 30% so với những ngày trước đây. Hiện nay, HTX DVNN đã phân công cán bộ kỹ thuật bám sát tình hình sản xuất, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời với những ảnh hưởng xấu của thời tiết gây ra. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã Quỳnh Hải đã có 20ha rau màu giống và 1,5ha mạ xuân bị ngập tại các thôn An Phú, Xuân Trạch, Cầu Xá… Chị Nguyễn Thị Hương, xóm 7, thôn An Phú cho biết: Những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến cho 1/2 sào tỏi của gia đình bị ngập chìm trong nước. Dự đoán khả năng nước chưa thể rút nên tôi đã chủ động vớt được 70kg tỏi non, với giá bán hiện tại khoảng 25.000 đồng/kg vẫn khiến gia đình tôi thiệt hại 2 triệu đồng. Ngoài diện tích rau màu bị ngập, một số diện tích rau màu tại đây cũng không tránh khỏi bị gió táp, quăn lá, dập lá. Hiện nay vẫn chưa bị ảnh hưởng nhưng nếu có nắng sẽ gây thối rễ, thối lá, thối củ… Trước đó, HTX DVNN cũng đã khuyến cáo bà con nông dân khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng; chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau…

 

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa, rét. Vì vậy, các địa phương và bà con nông dân cần chủ động phương án phòng, chống úng… Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, các địa phương và sự nỗ lực của bà con nông dân rau màu tiếp tục sinh trưởng, phát triển tốt để có thêm nguồn thu nhập đón một cái tết no đủ.

 

Thời tiết rét đậm, rét hại ở miền Bắc những ngày qua đã khiến rau xanh chậm phát triển, kèm theo là mưa úng kéo dài làm cho rau dập nát, không thể thu hoạch là những nguyên nhân khan hiếm nguồn cung và đẩy giá các loại rau, củ, quả trên thị trường tăng cao. 

 

Dạo qua một số chợ lớn trên địa bàn thành phố Thái Bình, giá các loại củ, quả tăng mạnh khoảng 30 - 50% so với thời điểm cách đây một tuần. Thậm chí, các loại rau xanh như: cần, cải, mùng tơi, cà chua, súp lơ... và các loại rau thơm giá cũng tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Các tiểu thương cho biết: giá rau không chỉ tăng mà nguồn cung các loại rau cũng rất khan hiếm nên người tiêu dùng có ít cơ hội lựa chọn. Còn về phía người tiêu dùng, họ cũng đều biết rét đậm, rét hại kèm theo mưa thì giá rau, củ, quả cũng đều tăng. Vì vậy, ngoài kêu than họ cũng chỉ còn biết cách giảm bớt lượng mua và thắt chặt chi tiêu để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết đang có xu hướng ấm dần lên tạo điều kiện cho rau xanh phát triển. Dự báo trong những ngày tới nguồn cung rau, củ, quả trên thị trường sẽ ổn định trở lại, giá cả sẽ giảm và ổn định hơn nhưng vẫn sẽ cao vì vào thời điểm cận tết nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao hơn ngày thường.      

                                                                                 

Phạm Hưng -  Đạt Tiến

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày