Chủ nhật, 14/12/2025, 19:29[GMT+7]

Quỳnh Phụ duy trì sản xuất sau mưa rét

Thứ 2, 01/02/2016 | 18:55:53
649 lượt xem
Những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại, mưa liên tục kéo dài trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân và sản xuất nông nghiệp. Tại Quỳnh Phụ, đến 9 giờ sáng ngày 28/1, lượng mưa đo được tại thị trấn Quỳnh Côi là 120mm, mực nước 1m35; trạm bơm Ðại Nẫm lượng mưa đo được là 35mm, mực nước 1m22; tại cống Neo lượng mưa đo được 90mm, mực nước 1m22. Nhờ chủ động nắm bắt thông tin về diễn biến của đợt mưa rét, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát tr

Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) chủ động chống rét cho mạ xuân ngắn ngày.

 

Để chủ động tiêu thoát nước trên các sông trục, bên cạnh việc tiêu úng qua hệ thống cống Trà Linh và một số cống trên sông Hóa, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã phân công cán bộ theo dõi các xã, thị trấn phối hợp cùng lực lượng tại chỗ chủ động giải phóng vật cản trên sông theo phân cấp, tập trung tại các vùng trồng cây màu nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do ngập úng. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, bên cạnh việc cử cán bộ về các địa phương bám nắm, chỉ đạo công tác phòng chống mưa rét, thông qua hệ thống truyền thanh, các ngành chức năng của Quỳnh Phụ đã tăng cường phối hợp tuyên truyền tới tận các cơ sở thôn, người dân đã chủ động che chắn chuồng trại, chăm sóc dinh dưỡng, thực hiện nghiêm ngặt việc tiêu độc khử trùng cho vật nuôi, khơi thông dòng chảy, che phủ nilon bảo vệ mạ, rau màu. Tính đến ngày 29/1, trong toàn huyện Quỳnh Phụ không có gia súc, gia cầm, động vật thủy sản bị chết do mưa rét, hiện tại chỉ có một số diện tích nhỏ trong tổng số 500ha cây vụ đông đang thu hoạch tập trung tại các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, Quỳnh Hội, Quỳnh Thọ, An Quý... bị ngập, táp dập lá. Huyện đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khơi thông dòng chảy, thu dọn ruộng, khi thời tiết thuận lợi sẵn sàng gieo trồng bổ sung những diện tích rau màu bị chết. Đối với diện tích mạ ngắn ngày đã gieo theo phương thức mạ dược, nông dân đã làm khum vòm che phủ nilon, tưới nước giữ ẩm, bón bổ sung lân chống rét cho mạ.

 

Xã Quỳnh Lâm, một trong những địa phương có thế mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại của huyện Quỳnh Phụ, nhờ làm tốt công tác phòng chống cho đàn gia súc, gia cầm nên trong đợt mưa rét vừa qua, địa phương không xảy ra thiệt hại. Ông Hoàng Công Điền, chủ trang trại chăn nuôi gà ta trên cát cho biết: Trang trại của gia đình ông quy mô nuôi từ 15.000 - 20.000 con, nhờ sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trong chủ động phòng chống rét cho gia cầm, do đó trang trại của gia đình ông Điền và các hộ chăn nuôi trong xã không xảy ra thiệt hại và sẵn sàng lượng hàng phục vụ tết. Ngoài các ao, hồ nuôi cá theo quy mô hộ gia đình, huyện Quỳnh Phụ có trên 40 lồng cá tại các xã Quỳnh Hoàng, Quỳnh Ngọc nuôi trên sông Luộc với những giống cá có giá trị kinh tế cao như: cá diêu hồng, cá lăng... Nhờ thực hiện tốt chỉ đạo của huyện phòng chống rét nên không xảy ra tình trạng thủy sản bị chết rét. Dự báo trong những ngày tới thời tiết sẽ ấm lên. Quỳnh Phụ đang tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh việc khơi thông dòng chảy và tiến độ làm đất để kịp thời vụ gieo cấy lúa xuân, chấp hành tốt lịch thời vụ gieo cấy giống lúa ngắn ngày trà xuân muộn bằng các phương pháp gieo vãi, sạ hàng bảo đảm thời vụ và tiết kiệm chi phí theo chỉ đạo của huyện. Để bảo đảm điều tiết nước cho sản xuất vụ xuân, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện căn cứ vào lịch đổ ải chủ động bơm nước đổ ải ở chân đất cao, diện tích đã thu hoạch cây vụ đông, điều tiết nước hợp lý ở những chân đất thấp trũng để nông dân gieo cấy kịp thời vụ. Ngoài ra, để tránh phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm sau mưa rét, công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi được huyện tiếp tục duy trì.

 

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh cùng với những biện pháp chủ động trong phòng chống mưa rét, Quỳnh Phụ đã giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra, tạo tiền đề quan trọng để chuẩn bị bước vào sản xuất vụ xuân làm nền tảng cho thắng lợi sản xuất nông nghiệp năm 2016.

 

Trịnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày